“Tôi giống như Benjamin Button, sinh ra đã già nhưng chết đi lại trẻ” – Zlatan Ibrahimovic.
Hôm thứ Hai (21.9), AC Milan ra quân ở Serie A mùa giải 2020-21 với chiến thắng 2-0 trước Bologna. 2 bàn thắng đều được ghi bởi Zlatan Ibrahimovic, chân sút đã 38 tuổi. Và 10 ngày nữa, Ibra bước sang tuổi 39...
Sau trận đấu, tiền đạo người Thụy Điển ví mình với Benjamin Button trong bộ phim “Trường hợp kỳ lạ của Benjamin Button”, nhân vật sinh ra đã như một ông già, nhưng theo thời gian lại ngày càng trẻ ra, để rồi khi chết trên tay người mình yêu lại là một cậu bé sơ sinh.
“Tôi giống Benjamin Button, sinh ra đã già nhưng chết đi lại trẻ”, Ibra nói vậy. Dù biết rằng, đó là một câu nói đùa về chuyện “lão hóa ngược” nhưng với bản năng săn bàn của anh, tuổi tác chỉ là một con số.

Sau khi rời Manchester United để sang LA Galaxy năm 2018, nhiều người cho rằng, Ibra đã đến lúc “dưỡng già” và chuẩn bị giải nghệ. Thế nhưng, anh đã khiến bất kỳ sự nghi ngờ nào trở thành sai lầm khi trở lại AC Mian vào tháng 1 năm nay.
Ngay cả vậy, vẫn có ý kiến rằng Milan làm thế là dành sự ưu ái cho Ibra nhưng với anh, câu trả lời chính xác nhất là trên sân cỏ. Vẫn hình dáng cao lớn và ngạo nghễ đó, cùng bản lĩnh, kinh nghiệm đầy mình, Ibra góp phần đưa Milan trở lại Europa League sau 10 bàn thắng (chỉ 2 bàn từ chấm 11m) ở 18 trận tại Serie A mùa giải 2019-20. Anh là cầu thủ lớn tuổi nhất lập cú đúp tại Serie A và đá chính ở 16/18 trận, trong đó có 9 trận liên tiếp ở cuối mùa.
AC Milan quyết định gia hạn thêm 1 năm với Ibra và đến lúc này, giới chuyên môn cho rằng anh không chỉ đem tới cho câu lạc bộ yếu tố kinh nghiệm. Huấn luyện viên Stefano Pioli thừa nhận rằng, Ibra chính là "điểm tựa" cho sự phát triển của đội, một quan điểm được nhiều cầu thủ đồng tình.
Sau 2 trận đấu (1 ở Serie A, 1 ở Europa League) mùa giải này, Ibra đã ghi 3 bàn. Ibra có thể không hẳn là một thủ lĩnh nhưng anh chính xác là người dẫn đầu, là nhân tố với phong thái chơi bóng kiêu hãnh, không hề sợ hãi trở thành cảm hứng cho các đồng đội trẻ.
Một Ibra “không tuổi” nằm trong số ít những cầu thủ đã thi đấu xuyên suốt 4 thập kỷ (từ thập niên 90 cho đến giờ), cùng Roque Santa Cruz, Gianluigi Buffon, Claudio Pizarro, Aritz Aduriz và Iker Casillas.
Dưới đây là những thống kê đặc biệt trong sự nghiệp của Ibra:
- Với 470 bàn thắng trong 763 trận, tỉ lệ ghi bàn trung bình của Ibra là 127,7 phút/bàn. Hiệu suất cao nhất là ở Ligue 1 cùng Paris Saint Germain, 91 phút/bàn.
- Anh đã ghi bàn ở 23 mùa giải liên tiếp kể từ mùa ra mắt câu lạc bộ Malmo năm 1999.

- Với cú đúp mới đây, Ibra vươn lên vị trí thú 39 trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất tại Serie A (132 bàn).
- Từ năm 2006 đến 2017, Ibra ghi trung bình 20 bàn mỗi mùa khi khoác áo các đội Inter Milan, Barcelona, Milan, PSG và Man United.
- Giai đoạn ghi bàn tốt nhất của anh là trong màu áo LA Galaxy, với trung bình gần 1 bàn/trận (52 bàn/56 trận).
- Chỉ có Ibra và Cristiano Ronaldo là 2 cầu thủ ghi bàn ở mọi phút (1 đến 90) trong các trận đấu.
- Đội bóng Ibra gắn bó lâu nhất là PSG, với 180 trận và 156 bàn trong 4 mùa giải.
- Ibra giành 11 chức vô địch tại 4 giải vô địch quốc gia (không tính 2 lần với Juventus bị tước bỏ vì scandal Calciopoli).