Ngày 1.5, ban tổ chức và đại diện các câu lạc bộ Premier League có cuộc họp, thảo luận về bản kế hoạch đưa trái bóng Ngoại hạng Anh lăn trở lại giữa đại dịch COVID-19. Bản kế hoạch này có tên là "Project Restart" (Dự án tái khởi động).
Trong bối cảnh giải Pháp, Hà Lan và Bỉ đã kết thúc sớm, Bundesliga của Đức phải lùi lịch trở lại sớm nhất là 16.5, còn Serie A (Italia) bị bỏ ngỏ, tương lai của Premier League là một câu hỏi rất lớn. Các câu lạc bộ và ban tổ chức hiểu rõ, hủy giải đồng nghĩa thua lỗ, nợ đầm đìa nhưng muốn tiếp tục cần phải chấp nhận rất nhiều quy tắc.
Truyền thông Anh tiết lộ, nếu "Project Restart" được thông qua, 92 trận đấu còn lại sẽ được tổ chức trong 6 tuần ở những sân vận động trung lập không khán giả, với số lượng nhân sự tham gia hạn chế tối đa. Các trận đấu được phát từ thứ 2 đến thứ 6 trên cả hạ tầng truyền hình mặt đất nhằm phổ biến, tránh người xem tụ tập.
Về mặt an toàn y tế, Premier League sẽ phải tuân thủ theo bộ tiêu chuẩn của Bộ y tế Anh. Ví dụ các cầu thủ và nhân viên của đội phải cách ly riêng tại khách sạn chỉ định trong suốt 6 tuần. Mỗi người sẽ di chuyển từ khách sạn đến sân thông qua một "con đường vô trùng" trước khi được xét nghiệm. Các cầu thủ và thành phần ban huấn luyện được xét nghiệm 48 giờ trước ngày trở lại tập luyện, thi đấu. Mỗi tuần, các đội phải tiến hành xét nghiệm cầu thủ ít nhất 2 lần. Tất cả trang thiết bị, dụng cụ, máy móc đều phải được khử trùng và phân tách riêng. Việc chữa trị chấn thương trong thời điểm này cũng cần có người giám sát,...
Thậm chí, các chuyên gia y tế còn đang tính đến phương án làm thế nào để Premier League tiếp tục "thi đấu an toàn", nếu có người trong thành phần huấn luyện, cầu thủ hoặc nhân viên khác bị nhiễm COVID-19. Khi bản kế hoạch được thông qua, các nhà quản lý muốn không gì có thể khiến nó sụp đổ, bất chấp virus SARS-CoV-2 có xuất hiện,
Đó chỉ là một phần trong bản đề án "Project Restart" mà các nhà quản lý Premier League đang thảo luận. Theo truyền thông Anh tiết lộ, giải đấu có thể trở lại vào trung tuần tháng 6 nếu như Chính phủ "bật đèn xanh".
Mọi công tác dự trù về kinh phí để tổ chức cũng được lên sẵn. Các cầu thủ phải ăn ở cách ly, chi phí vận chuyển, xét nghiệm và vô vàn thứ khác sẽ "đội giá" 9 vòng đấu còn lại của Premier League 2019/20 lên mức cao chưa từng có.
Tuy nhiên, tất cả những điều này vẫn không thể khiến cầu thủ và ban huấn luyện hoàn toàn yên tâm về an toàn sức khỏe. Các chuyên gia y tế cũng không thực sự đồng thuận về lời khuyên trở lại ngay lúc này. Thế nên có đại diện của các câu lạc bộ đã chua chát "sức khỏe con người" đang phải... ở dưới "sức khỏe nền kinh tế".
Bởi ràng buộc về tài chính, giải đấu số 1 hành tinh phải lăn bóng bằng mọi giá, và đây cũng là một phần mặt trái của cỗ máy kiếm tiền mang tên Premier League.