Mong muốn của Tuchel trong giai đoạn Chelsea chuyển mình

VIỆT HÙNG |

Chỉ trong vài tháng, Chelsea đã đổi chủ và để lại không ít những sự hoài nghi. Thế nhưng, với Tuchel, mọi thứ hiện tại không nên được lấy làm lý do biện minh cho thất bại.

Khi nhớ lại khoảng thời gian vài tháng trước, Tuchel vẫn chưa cảm thấy hết sốc. Chelsea đang yên ổn và phát triển dưới thời Abramovich bỗng nhận lệnh trừng phạt sau cuộc xung đột Nga - Ukraina. Abramovich rời nhiệm sở và được thay thế bằng Boehly khá chóng vánh.

Tưởng chừng có lúc không được cấp tiền đi máy bay để di chuyển hay có thể bị nợ lương, Tuchel và các cầu thủ đã bình tĩnh đối mặt giai đoạn khủng hoảng đó. Giờ đây, mọi thứ đã ổn, Sterling và Koulibaly đã đến, tất cả lại cùng hướng về một mục tiêu.

Sterling đã là học trò của Tuchel. Ảnh: Chelsea FC
Sterling đã là học trò của Tuchel. Ảnh: Chelsea FC

"Tôi không nghĩ có ngày mình còn ở Chelsea sau Granovskaia, Cech và ngài Buck. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều trong thời gian qua. Sau đó, ông chủ Boehly đến, chúng tôi nhanh chóng có được các mối quan hệ tốt. Qua đó, các bản hợp đồng mới được hoàn thành một cách nhanh hơn.

Boehly cũng có những cầu thủ ông ấy rất thích. Thế nhưng, trước mỗi thương vụ, sếp của chúng tôi thường đem ra bàn thảo với mọi người rất sôi nổi. Về phía cá nhân, tôi không bao giờ ép các ông chủ phải chiều theo danh sách chuyển nhượng bản thân mong muốn, hoặc dọa ra đi nếu không được đáp ứng.

Tôi không muốn bị phân tâm quá nhiều. Ông chủ mới tiếp xúc với bóng đá và đang nắm Chelsea - một trong những đội cạnh tranh hàng đầu thế giới trên thị trường chuyển nhượng, có khá nhiều thứ mới mẻ và chúng tôi đang cùng sát cánh để giữ chân những ai có thể. Sau đó, cả đội phải tập trung làm việc cho tốt hơn" - Tuchel chia sẻ.

Todd Boehly trong một buổi trao đổi với các cầu thủ Chelsea ở sân tập trên đất Mỹ. Ảnh: AFP
Todd Boehly trong một buổi trao đổi với các cầu thủ Chelsea ở sân tập trên đất Mỹ. Ảnh: AFP

Sau khi có được Koulibaly, hàng thủ Chelsea vẫn cần được bồi đắp thêm và Tuchel đang muốn có sự phục vụ của Kimpembe (PSG). Chiến lược gia người Đức thừa nhận, The Blues đã khởi động sau nhiều đội khác ở kỳ chuyển nhượng Hè này nhưng không phải không có cách để tính cạnh tranh trên bàn đàm phán được đẩy lên cao hơn.

Về thương vụ Sterling, Tuchel không tiếc lời khen cho chân sút người Anh. Cựu sao Man City được coi là người lĩnh xướng hàng công, thay thế cho Lukaku vừa bị trả lại Inter Milan sau một mùa giải thất vọng. Dù rất muốn giữ Lukaku ở lại nhưng Tuchel buộc phải làm điều có lợi ích hơn cho đội bóng.

"Chưa bao giờ chúng tôi muốn Lukaku rời đi như vậy. Nếu cậu ấy ở lại, câu lạc bộ sẽ tìm ra vị trí tốt hơn cho Lukaku. Còn rất nhiều khả năng chưa được thử nghiệm nhưng cuối cùng, Lukaku lại chọn cách ra đi và ban lãnh đạo đã quyết định theo ý đó" - Tuchel chia sẻ.

Mọi thứ ở Chelsea vẫn diễn ra bình thường dù có ai đến hay đi. Ảnh: AFP
Mọi thứ ở Chelsea vẫn diễn ra bình thường dù có ai đến hay đi. Ảnh: AFP

Nhìn vào đối thủ cùng thành phố là Tottenham đang bung hết khả năng trên bàn chuyển nhượng với hàng loạt cái tên mới, Tuchel không thể không cảm thấy sốt ruột. Ông cho rằng, Spurs đang cố gắng xây dựng đội hình mạnh nhất trong lịch sử đội bóng này dưới trướng Conte. Từ đó, sự cạnh tranh sẽ còn khốc liệt hơn nữa trong mùa giải tới.

Dù lo lắng nhưng Tuchel vẫn luôn lạc quan về khả năng của Chelsea ở giai đoạn này và không cho phép tất cả dừng bước. Chuyến du đấu Mỹ sẽ là cơ hội để nhìn ra các khuyết điểm cần phải sửa chữa.

"Hy vọng là không" - Tuchel trả lời khi được hỏi liệu Chelsea giờ đây có phải một đội bóng đang ở chu kỳ chuyển đổi. "Chúng tôi không muốn tự đặt mình vào viễn cảnh đó. Chelsea muốn đạt được trạng thái tốt nhất khi đụng độ Everton ở ngày khai màn Premier League. Tôi muốn giành chiến thắng và sẽ đẩy tinh thần đó vào các cầu thủ. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi dùng khái niệm giai đoạn chuyển đổi như một cái cớ để biện minh cho thất bại".

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Thomas Tuchel quyết tâm tái ngộ với Kimpembe tại Chelsea

TÌNH LÂM |

Đã lấy được chữ ký của Koulibaly, Chelsea vẫn muốn có thêm một trung vệ nữa khi nhắm tới Presnel Kimpembe của PSG.

Sterling gia nhập Chelsea, Tuchel sắp xếp hàng công ra sao?

Nguyễn Văn An |

Raheem Sterling là tân binh đầu tiên của Chelsea dưới triều đại Chủ tịch Todd Boehly.

Ronaldo trên đường đến Chelsea: Tuchel phải né đội hình toàn sao

VIỆT HÙNG |

Những thất bại với PSG đã giúp Tuchel nhận ra nhiều điều trong bối cảnh ông chủ Boehly muốn đem Ronaldo về sân Stamford Bridge.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thomas Tuchel quyết tâm tái ngộ với Kimpembe tại Chelsea

TÌNH LÂM |

Đã lấy được chữ ký của Koulibaly, Chelsea vẫn muốn có thêm một trung vệ nữa khi nhắm tới Presnel Kimpembe của PSG.

Sterling gia nhập Chelsea, Tuchel sắp xếp hàng công ra sao?

Nguyễn Văn An |

Raheem Sterling là tân binh đầu tiên của Chelsea dưới triều đại Chủ tịch Todd Boehly.

Ronaldo trên đường đến Chelsea: Tuchel phải né đội hình toàn sao

VIỆT HÙNG |

Những thất bại với PSG đã giúp Tuchel nhận ra nhiều điều trong bối cảnh ông chủ Boehly muốn đem Ronaldo về sân Stamford Bridge.