Mike Ashley bán Newcastle: Premier League của những ông chủ ngoại

MINH ĐỨC |

Tỷ phú Mike Ashley đã bán Newcastle cho Thái tử Saudi Arabia - Mohammed bin Salman và Premier League cơ bản giờ thuộc kiểm soát của các nhà tài phiệt ngoài nước Anh.

Những dòng ngoại tệ nâng tầm Premier League

Lịch sử Premier League có cột mốc đầu tiên khi Roman Abramovich xuất hiện. Tháng 7.2003, tỷ phú người Nga chi 140 triệu bảng để sở hữu Chelsea. Không chỉ thanh toán hết nợ nần, ông chủ người Nga còn duyệt chi nhiều khoản kếch xù nhằm biến The Blues thành một thế lực tại Premier League.

Những năm đầu kỷ nguyên Abramovich, Chelsea đúng là "đại gia tay to", mua cầu thủ mà không cần quan tâm đến báo cáo tài chính. Và đầu những năm 2000, chính đồng ruble Nga của Abramovich khiến thị trường chuyển nhượng biến dạng.

Chelsea cứ mua sắm với những cái giá "vượt trần" và cuối năm 2005, họ báo mức thua lỗ kỷ lục 140 triệu bảng. Mùa nào cũng mua, Chelsea thua lỗ hàng năm cho đến 2012, họ lần đầu có lãi…1,4 triệu bảng.

Ảnh: PA
Chelsea từng bạo chi hàng đầu nước Anh. Ảnh: PA

Đến trùng thời điểm thị trường chuyển nhượng chính thức đi vào hoạt động (2003), vị tỷ phú người Nga đã thay đổi cả thói quen mua sắm của các đội bóng Anh.

Sau này, những dòng ngoại tệ từ Mỹ, Trung Quốc hay UAE đổ về với Premier League càng làm tăng thêm sức mua sắm cũng như đẩy giá "trên trời".

4 kỳ chuyển nhượng Hè gần nhất, các đội bóng Anh luôn chi vượt mốc 1 tỉ bảng. Premier League với vị thế hấp dẫn nhất hành tinh, không khác gì "cỗ máy đốt tiền".

Những ông chủ ngoại quốc đang "trị vì" Premier League

Càng đổ tiền vào Premier League, giải đấu càng thêm phần hấp dẫn và trở thành "miếng bánh sinh lời". Do đó, các nhà đầu tư nước ngoài luôn nhăm nhe nhảy vào giải đấu được ví như cỗ máy kiếm tiền này.

Hiện tại, trong 20 CLB đang chơi ở Premier League có đến 15 đội được các chủ đầu tư nước ngoài góp cổ phần trên 10%. Con số này sẽ tăng lên 16 khi Newcastle thuộc về tay Thái tử Saudi Arabia - Mohammed bin Salman. Các ông chủ ngoại quốc đang "trị vì" Premier League đúng nghĩa.

Chelsea dưới thời Abramovich liên tục đi đến thành công với 5 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 2 Europa League. Theo Forbes, vị tỷ phú người Nga đã chi đến 2 tỉ bảng vào Chelsea trong gần 17 năm qua. Nhưng rất may mắn, Abramovich yêu Chelsea và muốn hướng tới những giá trị lâu dài. Tài chính khả quan cùng sự thay đổi trong tư duy làm bóng đá, tận dụng nguồn lực trẻ như hiện nay, "The Blues" đang dần đi đúng hướng.

Chelsea hiện tại đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Ảnh: Chelsea FC
Chelsea hiện tại đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Ảnh: Chelsea FC

Cũng bạo chi không kém và đang đi đúng trên con đường Chelsea của Abramovich, Man City đã thu về được những thành công vượt bậc. Họ đã xưng bá tại giải quốc nội và đang dốc lực để hoàn thành giấc mơ Champions League còn dang dở.

Nếu không "dính đòn án phạt tài chính từ" Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA), giới chủ UAE có thể sẽ lại vung tiền "mua sao" để chinh phục mọi tham vọng. Newcastle sau này có lẽ cũng sẽ phát triển theo hướng "vung tiền" kiểu này.

Abramovich và hoàng thân UAE Sheikh Mansour là những người đã khuynh đảo nước Anh bằng tiền cùng tham vọng. Nhưng nếu để nói về thế lực đang chiếm thượng phong tại Premier League lúc này, đó phải là những ông chủ người Mỹ.

7 CLB tại giải Ngoại hạng có vốn của người Mỹ. 3  trong số đó do người Mỹ toàn quyền quyết định gồm Liverpool, Man United và Arsenal.

Man United đang là thương hiệu toàn cầu được định giá đến 3,2 tỉ bảng, vượt xa mức 800 triệu mà gia đình nhà Glazer bỏ ra mua năm 2005.

"Qủy đỏ" đã từng có những năm tháng huy hoàng với hàng loạt danh hiệu nhưng rồi sa sút. Tuy nhiên, họ vẫn kiếm bộn tiền quảng cáo và sẽ tiếp tục "tái đầu tư" để tìm lại ánh hào quang.

Ảnh: B/R
Gia đình nhà Glazer kiếm bộn tiền từ M.U. Ảnh: B/R

Liverpool cũng thay đổi rất nhiều kể từ khi thuộc quyền sở hữu của FSG do tỷ phú John Henry năm quyền. Mua lại Liverpool từ năm 2010, tỷ phú người Mỹ cùng các cộng sự đã lên kế hoạch phát triển chi tiết cho "The Kop" và đang thu lại những thành quả với những danh hiệu trong 3 năm qua. Nhờ đó, giá trị thương hiệu và doanh thu thương mại của Liverpool tăng vọt.

Arsenal mới được tỷ phú Kroenke nắm quyền kiểm soát hoàn toàn năm 2018 và 4 đội bóng khác có chủ sở hữu Mỹ góp vốn là Aston Villa, Bournemouth, Crystal Palace và West Ham. Ngoài ra, những đội bóng như Leicester, Wolves, Sheffield United cũng đều thuộc sở hữu của các ông chủ ngoại đến từ Thái Lan, Trung Quốc và Saudi Arabia.

Giới chủ người Anh đang thất thế trên sân nhà

Sau khi Mike Ashley bán đi Newcastle, Premier League chỉ còn 3 câu lạc bộ do người Anh hoàn toàn nắm quyền kiểm soát gồm Brighton & Hove Albion, Burnley và Tottenham. Trong số này, chỉ có Tottenham là "ông lớn", đủ khả năng tranh chấp suất dự cúp Châu Âu. Tuy nhiên, Spurs cũng khó để so về nội lực với các đội còn lại trong "Big Six".

Bộ đôi chủ sở hữu người Anh Joe Lewis và Daniel Levy rất muốn Tottenham trở thành biểu tượng "kiểu Anh" giữa Premier League đang đầy rẫy ngoại lai. Những quyết sách chính xác, sự đầu tư lâu bền từ cốt lõi giúp CLB đạt doanh thu kỷ lục 460 triệu bảng, tăng trưởng 380% trong 5 năm qua.

Đây là những con số rất ấn tượng nhưng có lẽ vẫn chưa thấm vào đâu nếu chạy đua "bom tấn". Tuy nhiên, Chủ tịch Daniel Levy khẳng định Spurs không có ý "ăn thua" trên thị trường chuyển nhượng mà tập trung vào nền móng đào tạo trẻ.

"Chúng tôi không phải đội bóng có thể chi nhiều triệu bảng mỗi năm nên học viện bóng đá rất quan trọng. Xây dựng một cơ sở tầm cỡ thế giới chính là một phần để tạo nền tảng. Phải tăng chất lượng đội hình qua công tác đào tạo trẻ", Daniel Levy chia sẻ.

Ảnh: Standard
Chủ tịch Tottenham - Daniel Levy. Ảnh: Standard

Suốt nhiều năm qua, Tottenham luôn "sống khỏe" nhờ chính sách tài chính thông minh và niềm tin vào sản phẩm tự đào tạo. Thế nhưng điều đó là chưa đủ để tạo nên một đội bóng lớn. Nếu không thể nhanh chóng phát triển thương hiệu, nhiều người hâm mộ lo ngại Tottenham của Daniel Levy sẽ "chìm nghỉm" trên sân nhà Premier League và mất các tài năng trẻ vào tay "đại gia ngoại lai".

MINH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Không hủy, Premier League quyết hoàn thành mùa giải 2019/20

HOÀI MINH |

Sau cuộc họp hôm 17.4, ban tổ chức và các câu lạc bộ Premier League đã thống nhất hoàn thành mùa giải 2019/20 vào thời điểm an toàn.

Premier League 2019/20 tái khởi động và mớ rắc rối ở điểm mốc 30.6

HOÀI MINH |

Premier League đối mặt với hàng loạt vấn đề rắc rối vì không thể kết thúc mùa giải 2019/20 trước ngày 30.6.

Premier League và khoản nợ các nhà đài: Trong rủi có may

HOÀI MINH |

Trong trường hợp mùa giải 2019/20 không thể tiếp tục vì dịch COVID-19, đại diện Premier League và đài truyền hình đã lên rất nhiều phương án giảm thiểu thiệt hại.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Không hủy, Premier League quyết hoàn thành mùa giải 2019/20

HOÀI MINH |

Sau cuộc họp hôm 17.4, ban tổ chức và các câu lạc bộ Premier League đã thống nhất hoàn thành mùa giải 2019/20 vào thời điểm an toàn.

Premier League 2019/20 tái khởi động và mớ rắc rối ở điểm mốc 30.6

HOÀI MINH |

Premier League đối mặt với hàng loạt vấn đề rắc rối vì không thể kết thúc mùa giải 2019/20 trước ngày 30.6.

Premier League và khoản nợ các nhà đài: Trong rủi có may

HOÀI MINH |

Trong trường hợp mùa giải 2019/20 không thể tiếp tục vì dịch COVID-19, đại diện Premier League và đài truyền hình đã lên rất nhiều phương án giảm thiểu thiệt hại.