Messi và Argentina khi nào giành vé tới World Cup 2022?

TAM NGUYÊN |

Argentina của Lionel Messi có thể giành vé dự World Cup 2022 ngay tuần sau, hoặc cũng có thể phải chờ đến năm sau...

Nối tiếp Brazil, đội tuyển Argentina cũng có chiến thắng 1-0 ở lượt trận 13 vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Tuy nhiên, trong khi Selecao đã chính thức giành vé đầu tiên đến vòng chung kết ở Qatar vào năm sau, Lionel Messi cùng các đồng đội vẫn chưa thể chạm đích.

Trong chuyến làm khách tới Montevideo gặp đội chủ nhà Uruguay, huấn luyện Lionel Scaloni quyết định không mạo hiểm với tình hình sức khỏe của Messi do anh mới bình phục chấn thương.

Một bàn thắng rất kỹ thuật của cầu thủ đang khoác áo Paris Saint Germain. Ảnh: AFP
Một bàn thắng rất kỹ thuật của cầu thủ đang khoác áo Paris Saint Germain. Ảnh: AFP

Ngay phút thứ 7, Paulo Dybala cướp được bóng và chuyền cho Angel di Maria ở góc xa vòng cấm địa, cầu thủ trận đấu này mang băng đội trưởng đã có một pha dứt điểm vô cùng kỹ thuật, đủ hiểm để khiến cú bay người hết cỡ của Fernando Musrela trở thành nền cho siêu phẩm.

Ở trận lượt đi vào tháng trước, Uruguay thất bại 0-3 và dĩ nhiên, Luis Suarez cùng các đồng đội không muốn thua thêm trận nữa. Do vậy, các cầu thủ chủ nhà đã vùng lên một cách mạnh mẽ. Có điều, họ lại chưa đủ may mắn để có bàn thắng, khi Suarez một lần sút trúng cột dọc và một lần khác khiến Martinez mắc lỗi (để bóng trôi qua chân) nhưng lại chưa đủ lực để đi qua vạch vôi.

Messi có mặt trên sân từ phút 78 nhưng không làm cho lối chơi của Argentina khởi sắc hơn. Dù vậy, anh cùng đội nhà đã giữ được tỉ số 1-0 để có trận thắng thứ ba liên tiếp, đồng thời nối dài chuỗi trận không thủng lưới lên con số 5 tại vòng loại World Cup 2022.

Bao giờ Argentina có thể giành vé?

Với trận thắng này, Argentina vẫn giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 28 điểm, kém Brazil 6 điểm. La Albiceleste hơn đội gần nhất là Ecuador tới 8 điểm, trong khi 3 đội xếp tiếp theo - Chile, Colombia, Uruguay, đều có 16 điểm.

Hiện tại, Brazil và Argentina đã đá 12 trận, các đội còn lại đều đá 13 trận. Câu hỏi đặt ra là khi nào họ có thể giành tấm vé tiếp theo của khu vực Nam Mỹ? Hiện tại, vẫn chưa biết cách Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) và FIFA xử lý thế nào về trận đấu giữa Brazil và Argentina bị hủy giữa chừng vào tháng 9.

Tính đến thời điểm này, khoảng cách giữa Argentina với các đội đứng thứ 4, 5, 6 là 12 điểm, trong đó, họ đã chắc chắn hơn Uruguay hệ số đối đầu. Argentina còn phải làm khách trên sân Chile (lượt đi hòa 1-1) và tiếp Colombia (lượt đi hòa 2-2).

Lionel Messi chỉ vào sân ít phút cuối trận để hướng đến trận quyết đấu với Brazil vào tuần tới, thời điểm Argentina có thể giành vé dự World Cup 2022. Ảnh: AFP
Lionel Messi chỉ vào sân ít phút cuối trận để hướng đến trận quyết đấu với Brazil vào tuần tới, thời điểm Argentina có thể giành vé dự World Cup 2022. Ảnh: AFP

3 đội này còn 5 trận (15 điểm tối đa), trong khi Argentina còn 6 trận (18 điểm), nên để chắc chắn cầm vé trên tay, Argentina cần thêm 4 điểm nữa. Do Uruguay đang đứng thứ 6 - vị trí không có vé chính thức và cũng không có suất play-off, nên Argentina chắc chắn sẽ nằm trong Top 5 nếu thắng trận tiếp theo (trước Brazil).

Lý do là nếu thắng, họ sẽ có 31 điểm. Cứ giả sử Argentina toàn thua ở 5 trận cuối, Chile, Colombia, sẽ không xảy ra trường hợp 4 đội còn lại toàn thắng 5 trận cuối, bởi Chile còn gặp Ecuador (vòng 14) và Uruguay (vòng 18).

Argentina thậm chí còn có thể giành vé ngay vào thứ Ba tuần sau (17.11) nếu họ thắng Brazil trong khi Chile và Colombia không thắng Ecuador và Paraguay.

Nhưng trong trường hợp không thắng Brazil, họ sẽ phải chờ đến cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm sau, bởi tháng 11 này là đợt tập trung cuối cùng của các đội tuyển quốc gia trong năm 2021.

BẢNG XẾP HẠNG

 
TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển Brazil chính thức giành vé dự World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Brazil trở thành đội đầu tiên của Nam Mỹ giành vé dự World Cup 2022.

Xavi đã trở lại Barcelona, Messi có quay về?

TAM NGUYÊN |

“Một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại Barcelona, với vai trò Giám đốc thể thao và giúp câu lạc bộ theo cách có thể hữu dụng nhất” – Lionel Messi.

Messi: "Không ai ở Barca đề nghị tôi thi đấu không lương"

ĐỨC MINH |

Messi tiết lộ việc từng sẵn sàng giảm 50% lương để có thể ở lại Barca, và cũng không có ai ở câu lạc bộ đề nghị anh thi đấu không lương.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đội tuyển Brazil chính thức giành vé dự World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Brazil trở thành đội đầu tiên của Nam Mỹ giành vé dự World Cup 2022.

Xavi đã trở lại Barcelona, Messi có quay về?

TAM NGUYÊN |

“Một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại Barcelona, với vai trò Giám đốc thể thao và giúp câu lạc bộ theo cách có thể hữu dụng nhất” – Lionel Messi.

Messi: "Không ai ở Barca đề nghị tôi thi đấu không lương"

ĐỨC MINH |

Messi tiết lộ việc từng sẵn sàng giảm 50% lương để có thể ở lại Barca, và cũng không có ai ở câu lạc bộ đề nghị anh thi đấu không lương.