Messi, Ronaldo và những ngôi sao dự kỳ World Cup cuối cùng năm 2022

Chi Trần |

Đây sẽ là kỳ World Cup thứ 5 của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo và cũng là lần cuối cùng hai ngôi sao này tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh.

World Cup 2022 sẽ rất đặc biệt bởi đó có thể là lời tạm biệt với nhiều ngôi sao lớn, trong đó có Ronaldo, Messi hay Modric. Sẽ rất khó để các huyền thoại này dự World Cup tiếp theo vào năm 2026.

Cả Messi và Ronaldo đều ra mắt tại World Cup 2006 và Qatar sẽ là kỳ World Cup thứ năm của họ.

Dù là hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, nhưng cả Messi và Ronaldo đều chưa thể chạm tay vào chiếc cúp danh giá. Do đó, họ cùng với nhiều ngôi sao khác đều đang khát khao có thể giải nghệ với chức vô địch thế giới.

Dưới đây là những cầu thủ sẽ dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp tại Qatar.

Lionel Messi

Chính Messi đã xác nhận World Cup 2022 sẽ là lần cuối cùng anh tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tiền đạo này hiện đã 35 tuổi và 4 năm nữa sẽ bước sang tuổi 39, nên giờ là cơ hội cuối cùng để “La Pulga” bứt phá, cùng Argentina nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Anh đã góp mặt trong bốn kỳ World Cup trước đó: 2006, 2010, 2014 và 2018. Thành tích tốt nhất là Á quân năm 2014.

Messi khẳng định đây là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Ảnh: AFP.
Messi khẳng định đây là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Ảnh: AFP

Cristiano Ronaldo

Ronaldo vẫn chưa xác nhận liệu Qatar có phải là kỳ World Cup cuối cùng của anh hay không. Nhưng CR7 đã bước sang tuổi 37 và sẽ 42 tuổi khi World Cup 2026 diễn ra.

Ronaldo cũng không còn duy trì được phong độ và thể lực đủ để thi đấu đỉnh cao thêm thời gian dài.

Tiền đạo Man United hiện là cầu thủ ghi bàn số 1 mọi thời đại cho đội tuyển quốc gia với 117 bàn thắng và 42 đường kiến ​​tạo sau 189 lần ra sân cho Bồ Đào Nha. Qatar sẽ là cơ hội cuối cùng để anh giã từ sự nghiệp ở đội tuyển với chiếc cúp danh giá nhất.

Ronaldo đã không còn giữ được phong độ ở tuổi 37. Ảnh: AFP.
Ronaldo đã không còn giữ được phong độ ở tuổi 37. Ảnh: AFP

Luis Suarez

Cựu sao Barcelona, Suarez hiện đang khoác áo Nacional, đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Một trong những tiền đạo xuất sắc nhất giai đoạn đầu của thập kỷ, Suarez có 56 bàn thắng sau 134 lần ra sân cho tuyển Uruguay.

Tuy nhiên, anh đã qua thời đỉnh cao và nhiều khả năng sẽ rời đội tuyển sau World Cup. Những khoảnh khắc gây tranh cãi của Suarez ở các kỳ World Cup sẽ là kỷ niệm không thể quên đối với thế giới bóng đá. Và đây sẽ là lần cuối người hâm mộ được thấy Suarez xuất hiện tại sân chơi 4 năm 1 lần này.

Anh sẽ bước sang tuổi 36 vào đầu năm tới và sẽ 40 tuổi vào năm 2026.

Robert Lewandowski

Lewandowski lần đầu tiên tham dự World Cup là vào năm 2018. Qatar 2022 mới chỉ là kỳ World Cup thứ hai của tiền đạo người Ba Lan nhưng anh hiện đã 34 tuổi và sẽ bước sang tuổi 38 vào tháng 8.2026.

Lewandowski vẫn chưa ghi bàn tại World Cup lần nào và Qatar sẽ là cơ hội để anh thực hiện mục tiêu đó. Dưới cái bóng của Messi và Ronaldo, Lewandowski chưa nhận được sự chú ý tương xứng với tài năng của mình. Với 76 bàn sau 134 lần ra sân, anh cũng là chân sút số 1 mọi thời đại của tuyển Ba Lan.

Lewandowski không giành được Quả bóng Vàng 2021 là một sự đáng tiếc lớn. Ảnh: AFP.
Lewandowski không giành được Quả bóng Vàng 2020 là một sự đáng tiếc lớn. Ảnh: AFP.

Karim Benzema

Quả bóng Vàng 2022, Benzema sẽ bước sang tuổi 35 vào tháng 12 này. Anh sẽ 38 tuổi vào năm 2026, nhưng khó có thể tham dự World Cup lần nữa. Chưa kể tuyển Pháp có rất nhiều tiền đạo trẻ sẵn sàng cạnh tranh một vị trí trong đội hình của Les Bleus.

Benzema mới chỉ tham dự một kỳ World Cup, diễn ra ở Brazil vào năm 2014.

Benzema nhận Quả bóng Vàng 2022 sau 1 năm ấn tượng cùng Real Madrid. Ảnh: AFP.
Benzema nhận Quả bóng Vàng 2022 sau 1 năm ấn tượng cùng Real Madrid. Ảnh: AFP.

Manuel Neuer

Neuer là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới.

Anh đã tham dự các kỳ World Cup 2010, 2014 và 2018, trong đó nổi bật là thành tích cùng Đức lên ngôi vô địch tại Brazil 8 năm trước. Neuer bước sang tuổi 37 vào tháng 3 năm sau và sẽ 41 tuổi vào năm 2026.

Trước khi treo găng, World Cup 2022 sẽ là dấu ấn cuối cùng của thủ thành này.

Luka Modric

Modric vừa bước sang tuổi 37 vào tháng 9, và sẽ 40 tuổi vào năm 2026. Nhạc trưởng người Croatia đã tham dự ba kỳ World Cup: 2006, 2014 và 2018. Trong đó vào năm 2018, Croatia đã có một hành trình lịch sử tiến đến chung kết trước khi gục ngã trước Pháp. Năm đó, Modric nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018 và đã được trao Quả bóng vàng.

Dù đã 37 tuổi, Modric vẫn là nguồn cảm hứng và hy vọng số 1 của Croatia.

Modric chấm dứt sự thống trị của Ronaldo và Messi để giành Quả bóng Vàng 2018. Ảnh: AFP.
Modric chấm dứt sự thống trị của Ronaldo và Messi để giành Quả bóng Vàng 2018. Ảnh: AFP.
Chi Trần
TIN LIÊN QUAN

World Cup 2022: Thông tin chi tiết về đội tuyển Pháp

Vũ Linh |

Bảng D được đánh giá là dễ đoán nhất tại World Cup 2022 vì mức độ chênh lệch quá lớn giữa các đội. Tuyển Pháp là đương kim vô địch và là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu năm nay. Với dàn hảo thủ trải đều ở các tuyến, Pháp được kỳ vọng sẽ tiến sâu, ít nhất vào đến bán kết. Cho dù mất N’Golo Kante và Paul Pogba, nhưng Les Bleus vẫn còn rất nhiều ngôi sao đủ sức thay thế bộ đôi này.

HLV Scaloni: Đội hình dự World Cup của tuyển Argentina có thể thay đổi

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Lionel Scaloni cho biết đội hình của tuyển Argentina có thể thay đổi vào phút chót bởi một số cầu thủ cảm thấy không hoàn toàn sung sức.

World Cup 2022: Messi và Ronaldo sẽ phá vỡ kỷ lục nào?

Văn An |

Ronaldo, Messi và hàng loạt ngôi sao khác có cơ hội xô đổ các kỷ lục tại World Cup 2022.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

World Cup 2022: Thông tin chi tiết về đội tuyển Pháp

Vũ Linh |

Bảng D được đánh giá là dễ đoán nhất tại World Cup 2022 vì mức độ chênh lệch quá lớn giữa các đội. Tuyển Pháp là đương kim vô địch và là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu năm nay. Với dàn hảo thủ trải đều ở các tuyến, Pháp được kỳ vọng sẽ tiến sâu, ít nhất vào đến bán kết. Cho dù mất N’Golo Kante và Paul Pogba, nhưng Les Bleus vẫn còn rất nhiều ngôi sao đủ sức thay thế bộ đôi này.

HLV Scaloni: Đội hình dự World Cup của tuyển Argentina có thể thay đổi

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Lionel Scaloni cho biết đội hình của tuyển Argentina có thể thay đổi vào phút chót bởi một số cầu thủ cảm thấy không hoàn toàn sung sức.

World Cup 2022: Messi và Ronaldo sẽ phá vỡ kỷ lục nào?

Văn An |

Ronaldo, Messi và hàng loạt ngôi sao khác có cơ hội xô đổ các kỷ lục tại World Cup 2022.