Messi lập công, Argentina đoạt cúp bằng chiến thắng 1-0 trước Brazil

Văn Thắng (Ảnh Getty, AP, Reuters) |

Trong ngày Lionel Messi trở lại, Argentina và Brazil đã tạo nên một trận đấu xứng với danh xưng Siêu kinh điển của Nam Mỹ.

Năm thứ hai liên tiếp, trận Superclasico de las Americas được người Nam Mỹ đưa tới Saudi Arabia như một sự quảng bá cho cặp đấu đỉnh cao của bóng đá thế giới này. Dù Neymar vắng mặt vì chấn thương nhưng trận đấu không bớt đi sự quan tâm khi Lionel Messi đánh dấu sự trở lại sau 3 tháng bị treo giò.

Tại bán kết Copa America 2019, Brazil đã đánh bại Argentina với tỷ số 2-0 để vào chung kết và đăng quang chức vô địch. Từ đó tới nay, đây mới là lần đầu tiên 2 đội gặp lại nhau. Với sự kình địch giữa 2 nền bóng đá hàng đầu Nam Mỹ, việc các huấn luyện viên bố trí đội hình, nhân sự ra sao không phải là điều quá quan trọng, bởi bất kỳ ai đứng trên sân thì cũng phải sẵn sàng trở thành... đấu sĩ. Ở sân King Saud University, các cổ động viên hiểu rõ hơn sự căng thẳng đó.

Ngay những phút thi đấu đầu tiên, Brazil đã liên tục triển khai các đợt tấn công mạnh mẽ về phía khung thành đối thủ. Phút thứ 10, Brazil là đội có cơ hội trước, khi Gabriel Jesus bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chính chân sút của Manchester City là người thực hiện, anh bình tĩnh lừa thủ môn Esteban Andrada và dứt điểm... ra ngoài. Cơn ác mộng trên chấm 11m tiếp tục kéo dài với Jesus, bởi đây là lần thứ năm anh đá hỏng trong 9 cú đá penalty gần đây.

 

Chỉ 3 phút sau, cơ hội lại được chuyển cho Messi, khi anh bị Alex Sandro phạm lỗi trong vòng cấm. Siêu sao của câu lạc bộ Barcelona suýt chút nữa đã đi theo vết xe đổ của Jesus, bởi cú sút bị Alisson Becker cản phá, nhưng may là bóng bật ra đúng chỗ để anh dứt điểm thêm một lần nữa, mở tỉ số trận đấu.

 

Bàn thắng thứ 69 trong lần thứ 137 Messi khoác áo đội tuyển Argentina được chú ý nhiều hơn bởi nó cũng chấm dứt quãng thời gian 7 năm anh không ghi bàn vào lưới đại kình địch. Lần gần nhất anh chọc thủng lưới Brazil là năm 2012, với cú hat-trick trong chiến thắng 4-3 ở trận giao hữu tại Mỹ.

Trận đấu sau đó tiếp tục diễn ra rất quyết liệt, đặc biệt là ở khu vực giữa sân. Các cầu thủ trẻ của Argentina thể hiện tinh thần chiến đấu rất cao, không ngại va chạm và cũng sẵn sàng trả đũa khi đối thủ chơi rắn.

 

Trong thế trận như vậy, Brazil – với Philippe Coutinho ngồi dự bị, không dễ để xâm nhập vòng cấm đối phương cũng như tạo ra cơ hội dứt điểm. Ngược lại, ngoài những cú đá phạt sở trường đầy uy lực của Messi, các cầu thủ Argentina có nhiều cơ hội rõ rệt hơn.

Thủ thành Alisson có đến 7 lần cản phá cơ hội của đối thủ, trong đó có những pha dứt điểm rất hiểm. Ngoài ra, chính các chân sút Argentina cũng phung phí một vài cơ hội đáng kể khác khi đưa bóng ra ngoài.

 

Những điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2 – trong đó có tài năng trẻ Rodrygo Goes vào từ phút 71, chỉ giúp Brazil cầm bóng nhiều hơn chứ không thể tìm thấy mành lưới đối phương. Với số lần dứt điểm khá tương đồng (13/15), các cầu thủ Brazil chỉ có duy nhất 1 lần đưa bóng đi trúng đích. Kết thúc trận đấu, Argentina giành chiến thắng 1-0 và có màn đòi nợ thành công trận thua 0-2 ở bán kết Copa America 2019.

 

 

Văn Thắng (Ảnh Getty, AP, Reuters)
TIN LIÊN QUAN

"Messi Thái" nín lặng, cầu thủ Malaysia vỡ òa khi ngược dòng thắng Thái Lan

C.T (Nguồn Next Sports) |

Dù ghi bàn mở tỉ số ở phút thứ 7, "Messi Thái" Chanathip Songkrasin vẫn phải ngậm ngùi nhìn đội nhà bị lội ngược dòng 1-2 trên sân Malaysia.

Thua Malaysia, "Messi Thái" xin lỗi người hâm mộ

ĐÌNH THẢO |

Dù tỏa sáng với 1 pha lập công mở tỉ số cho đội tuyển Thái Lan, nhưng "Messi Thái" Chanathip Songkrasin cùng các đồng đội vẫn thua ngược Malaysia tỉ số 1-2 chung cuộc ở trận đấu trên sân Bukit Jalil tối ngày 14.11.

Vượt mặt Messi, Virgil van Dijk lần đầu giành giải Goal 50

Văn Thắng (Ảnh Getty, Goal) |

Vượt qua Lionel Messi, Virgil van Dijk đã được Goal bình chọn là cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới năm 2019.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Messi Thái" nín lặng, cầu thủ Malaysia vỡ òa khi ngược dòng thắng Thái Lan

C.T (Nguồn Next Sports) |

Dù ghi bàn mở tỉ số ở phút thứ 7, "Messi Thái" Chanathip Songkrasin vẫn phải ngậm ngùi nhìn đội nhà bị lội ngược dòng 1-2 trên sân Malaysia.

Thua Malaysia, "Messi Thái" xin lỗi người hâm mộ

ĐÌNH THẢO |

Dù tỏa sáng với 1 pha lập công mở tỉ số cho đội tuyển Thái Lan, nhưng "Messi Thái" Chanathip Songkrasin cùng các đồng đội vẫn thua ngược Malaysia tỉ số 1-2 chung cuộc ở trận đấu trên sân Bukit Jalil tối ngày 14.11.

Vượt mặt Messi, Virgil van Dijk lần đầu giành giải Goal 50

Văn Thắng (Ảnh Getty, Goal) |

Vượt qua Lionel Messi, Virgil van Dijk đã được Goal bình chọn là cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới năm 2019.