Messi lần đầu công khai chỉ trích gay gắt Giám đốc thể thao Barca

Cát Tường |

Lionel Messi vừa có động thái trên Instagram nhằm đáp trả những công kích của Giám đốc thể thao - Eric Abidal về các cầu thủ.

Cách đây ít ngày, xuất hiện tin đồn Messi yêu cầu ban lãnh đạo Barcelona sa thải Giám đốc thể thao - Eric Abidal.

Cựu danh thủ người Pháp được cho đã có nhiều quyết sách sai lầm trong vấn đề chuyển nhượng của đội chủ sân Nou Camp. Đáng chú ý nhất là việc Barca không thể mang về một tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng Đông để thay thế Luis Suarez chấn thương.

 
Lionel Messi và Eric Abidal từng sát cánh trong quãng thời gian Tiki-taka "làm mưa làm gió" Châu Âu. Ảnh Getty

Mới đây, Abidal đã có động thái trả lời với tờ Sports. Cựu ngôi sao 40 tuổi cho rằng nhiều cầu thủ chưa thực sự nỗ lực trong tập luyện. Ông nói: "Nhiều cầu thủ đã không thực sự hạnh phúc và chưa tập luyện hết mình. Đó còn là vấn đề về sự giao tiếp nội bộ".

"Mối quan hệ giữa huấn luyện viên và phòng thay đồ đã luôn tốt, nhưng có vài vấn đề mà cựu cầu thủ như tôi cảm nhận được. Tôi đã góp ý với ban lãnh đạo rằng chúng tôi cần đưa ra quyết định", Abidal tiết lộ về việc sa thải huấn luyện viên Valverde.

Ngay sau phát biểu của Abidal, đội trưởng Barca - Lionel Messi đã công khai chỉ trích đồng đội cũ trên mạng xã hội. Messi trích dẫn thẳng bài viết Abidal trả lời tờ Sports, đồng thời viết những tâm tư của mình bên dưới.

 
Messi đăng tải công khai trạng thái chỉ trích phát biểu của Abidal. Ảnh chụp màn hình

Đây là trường hợp hiếm hoi ngôi sao người Argentina lên tiếng chỉ trích đích danh người trong ban huấn luyện Barca. Chủ nhân 6 Quả bóng vàng viết trên Instagram: "Thú thật là tôi không thích làm mấy chuyện này, nhưng tôi cho rằng ai cũng phải có trách nhiệm và chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình".

"Với những gì diễn ra trên sân, những cầu thủ như chúng tôi là người đầu tiên biết mình chơi không tốt. Những người chịu trách nhiệm về chỉ đạo cũng cần đối mặt với trách nhiệm và trên hết là chịu trách nhiệm cho quyết định của họ", Messi thẳng thắn nói.

Phần cuối dòng trạng thái, ngôi sao 32 tuổi cho rằng Abidal nên chỉ đích danh cầu thủ có vấn đề, thay vì úp mở trên báo chí.

"Cuối cùng, tôi nghĩ rằng khi muốn chỉ trích ai, họ nên đưa ra cái tên cụ thể. Bởi vì nếu không, tất cả danh tiếng của cầu thủ đều bị tổn hại và những điều như vậy sẽ làm suy đoán thông tin không đúng sự thật", Messi kết lại.

 
Barcelona đang tạm xếp thứ hai sau Real Madrid trên bảng xếp hạng La Liga. Ảnh Getty

Trong quá khứ, Lionel Messi và Eric Abidal từng sát cánh trong màu áo Barcelona ở giai đoạn 2007-2013. Cựu tuyển thủ Pháp sau đó chuyển tới Monaco và Olympiakos rồi quyết định giải nghệ vào năm 2014.

Tháng 6.2018, cựu cầu thủ sinh năm 1979 quay trở lại đội bóng cũ để đảm nhiệm vị trí Giám đốc thể thao. Kể từ đó, đội chủ sân Nou Camp có nhiều thương vụ không mấy ấn tượng trên thị trường chuyển nhượng, cũng như chưa thể mang trở lại ngôi sao Neymar.

Hiện tại, Barca đang kém đội đầu bảng Real Madrid 3 điểm trên bảng xếp hạng La Liga sau chiến thắng 2-1 trước Levante vào cuối tuần qua.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Cristiano Ronaldo - thống kê "siêu khủng" về huyền thoại sống tuổi 35

CÁT TƯỜNG - NHẬT HUY |

Ngày 5.02.2020, siêu sao Cristiano Ronaldo chính thức bước sang tuổi 35. Tiền đạo đang thi đấu cho Juventus vẫn thể hiện phong độ đáng nể với 22 bàn thắng, 2 kiến tạo sau 27 trận ra sân.

Erling Haaland - "cỗ máy săn bàn" sau thời Messi và Ronaldo

CÁT TƯỜNG - NHẬT HUY |

Chuyển tới Borussia Dortmund trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, tiền đạo Erling Haaland ngay lập tức gây ấn tượng với 7 bàn thắng chỉ sau 3 trận. Hiện tại, cầu thủ 19 tuổi đã có 56 bàn thắng chỉ sau 96 trận ở cấp độ câu lạc bộ.

Lập cú đúp vào lưới Leganes, Messi lập kỷ lục không tưởng

Văn Thắng |

Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha có 500 chiến thắng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cristiano Ronaldo - thống kê "siêu khủng" về huyền thoại sống tuổi 35

CÁT TƯỜNG - NHẬT HUY |

Ngày 5.02.2020, siêu sao Cristiano Ronaldo chính thức bước sang tuổi 35. Tiền đạo đang thi đấu cho Juventus vẫn thể hiện phong độ đáng nể với 22 bàn thắng, 2 kiến tạo sau 27 trận ra sân.

Erling Haaland - "cỗ máy săn bàn" sau thời Messi và Ronaldo

CÁT TƯỜNG - NHẬT HUY |

Chuyển tới Borussia Dortmund trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, tiền đạo Erling Haaland ngay lập tức gây ấn tượng với 7 bàn thắng chỉ sau 3 trận. Hiện tại, cầu thủ 19 tuổi đã có 56 bàn thắng chỉ sau 96 trận ở cấp độ câu lạc bộ.

Lập cú đúp vào lưới Leganes, Messi lập kỷ lục không tưởng

Văn Thắng |

Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha có 500 chiến thắng.