Martial ở đâu trong công cuộc tái thiết của Man United?

Văn An |

Thể lực và chấn thương đang là những lý do khiến Anthony Martial không có sự nghiệp hoàn hảo tại Man United.

Huấn luyện viên Erik ten Hag từng nhiều lần bày tỏ công khai sự yêu thích với Anthony Martial. Chiến lược gia người Hà Lan đánh giá cao tốc độ, kỹ thuật và khả năng gây áp lực cho hậu vệ đối phương của cầu thủ 27 tuổi.

Điều duy nhất Ten Hag không thích ở Martial là tiền sử chấn thương. Và đây cũng có thể là lý do khiến chân sút 27 tuổi mất cơ hội góp mặt trong cuộc tái thiết tại Old Trafford.

Martial lỡ trận thắng ở vòng 4 FA Cup của M.U trước Reading vì chấn thương, và trở lại 4 ngày sau đó tại bán kết lượt về Carabao Cup với Nottingham Forest. Cầu thủ người Pháp ghi bàn sau 10 phút có mặt trên sân và kết thúc trận đấu với nụ cười mãn nguyện.

Thế nhưng, trong trận đấu tiếp theo gặp Crystal Palace, Martial lại không có tên. “Martial đã thất bại trong trò chơi khi trở lại. Cậu ấy nghĩ rằng mình có thể đi lên, nhưng thực tế lại đang lùi lại một chút, vì vậy phải chờ đợi, kiên nhẫn và đừng ép buộc", Ten Hag nói.

Sự góp mặt của Martial trước Nottingham Forest là lần thứ tư anh trở lại sau chấn thương ở mùa giải năm nay. Cầu thủ người Pháp ghi 6 bàn sau 14 lần ra sân với trung bình 1 bàn sau mỗi 120 phút. Martial thường thi đấu hay khi góp mặt trên sân, vấn đề là duy trì thể lực.

Trong số 34 trận đấu của Man United trên mọi đấu trường mùa này, Martial có đến 20 lần không thể góp mặt trong đội hình chính. Anh chỉ đá chính 9 trận và điều đó đang khiến Ten Hag gặp vấn đề, cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Vẫn còn thi đấu tại 4 mặt trận, Ten Hag cần sẵn các lựa chọn để hướng đến mùa giải có thể kéo dài tới 65 trận.

Martial đang có mùa giải thứ 8 tại Old Trafford và là 1 trong 2 trung phong thực thụ mà M.U sở hữu, bên cạnh Wout Weghorst. Trong khi Martial là mẫu "số 9" năng động thì tiền đạo người Hà Lan mang hơi hướng cổ điển.

Sự vắng mặt của Martial vô tình giúp Weghorst có cơ hội đá chính 6 trận. Và thực tế, chân sút người Hà Lan lạc lõng cũng như không phù hợp với lối chơi tốc độ của Ten Hag.

Ten Hag cần Martial ở thể trạng tốt nhất.  Ảnh: EPL
Ten Hag cần Martial ở thể trạng tốt nhất. Ảnh: EPL

Trong khi đó, Martial lại mang đến một điều gì đó rất khác biệt. “Những phẩm chất của Martial hiện rất quan trọng đối với các trận đấu của chúng tôi. Tôi thích Martial vì cậu ấy có thể giữ bóng, chạy chỗ và dứt điểm.

"Cậu ấy chơi rất tốt trong nhiều khía cạnh của bóng đá. Tôi hài lòng với điều đó, ngoại trừ thể lực của cậu ấy", Ten Hag nói hồi đầu mùa.

Đó là điều có khả năng gây bất lợi cho Martial khi Ten Hag bắt đầu vạch ra kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo trong quá trình phát triển.

Hợp đồng của Martial tại Old Trafford kéo dài đến năm 2024, với tùy chọn thêm một năm. Tất nhiên Ten Hag vẫn đánh giá cao Martial nhưng ông muốn một nhóm cầu thủ có thể ra sân ổn định. Đó là một trong những lý do khiến Ten Hag rất vui mừng với sự xuất hiện của Casemiro, người đá chính 22 trong số 25 trận gần nhất của Man United.

Ten Hag hy vọng Martial có thể thoát khỏi nửa đầu mùa giải khó khăn để trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực giành danh hiệu và lọt vào Top 4.

Dù bỏ lỡ phần lớn mùa giải, nhưng Martial vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ ba cho M.U sau Marcus Rashford và Bruno Fernandes. Nếu Ten Hag chọn ra đội hình xuất sắc nhất của mình, Martial sẽ góp mặt.

Nếu Martial và Rashford cùng có phong độ tốt nhất, Man United có thể đi xa hơn. Ảnh: Carabao Cup
Nếu Martial và Rashford cùng có phong độ tốt nhất, Man United có thể đi xa hơn. Ảnh: Carabao Cup

Không ngạc nhiên khi Martial vẫn nằm trong kế hoạch của Man United, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi anh có đóng góp trong phần còn lại của mùa giải.

Văn An
TIN LIÊN QUAN

Điểm nhấn Man United 2-2 Leeds: Nỗi nhớ Casemiro

Văn An |

Man United có trận đá bù vòng 8 khó khăn trên sân nhà trước Leeds khi để tuyến giữa của đối thủ bóp nghẹt gần như cả trận đấu.

Nhận định Man United - Leeds: "Quỷ đỏ" tăng tốc

Văn An |

Trong bối cảnh Arsenal lẫn Man City đều có những vấn đề riêng, Man United cần tận dụng tối đa cơ hội để thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Harry Kane và Man United: Cùng cần nhau để hoàn hảo

Văn An |

Harry Kane sẽ là sự bổ sung chất lượng cho Man United, nếu cầu thủ người Anh mong muốn rời Tottenham.

Bổ nhiệm 3 lãnh đạo ngành tố tụng Công an, Toà án và Viện Kiểm sát

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngành tố tụng gồm Công an, Viện Kiểm sát và Toà án đã bổ nhiệm các chức vụ giám đốc, viện trưởng, chánh án.

Hàng trăm ngân hàng Mỹ đối mặt nguy cơ phá sản như SVB

Song Minh |

Gần 200 ngân hàng Mỹ phải đối mặt với rủi ro tương tự rủi ro dẫn đến sự sụp đổ và phá sản của Ngân hàng Silicon Valley (SVB).

Luật sư nhận định pháp lý vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

Khánh Linh |

Nếu có căn cứ cho thấy 4 tiếp viên hàng không này biết đây là chất ma túy thì những người này có thể sẽ phải bị xử lý hình sự, phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, bởi số lượng ma túy đặc biệt lớn.

Chiêm ngưỡng làng du lịch tốt nhất thế giới tại Thái Nguyên

Phùng Minh |

Làng nhà sàn Thái Hải được mệnh danh là một ốc đảo xanh giữa lòng TP. Thái Nguyên, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của người Tày...

Thái Bình: Thuê đất nghĩa trang của xã xây dựng cửa hàng điện máy trái phép

TRUNG DU |

Sau khi được UBND xã Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho thuê, giao khoán 471 m2 đất quy hoạch nghĩa trang tại ngã tư thôn Phương Cáp, hộ ông Phạm Đức Thụy đã xây dựng trái phép công trình kiên cố để kinh doanh cửa hàng điện máy mà không bị ngăn chặn, xử lý.

Điểm nhấn Man United 2-2 Leeds: Nỗi nhớ Casemiro

Văn An |

Man United có trận đá bù vòng 8 khó khăn trên sân nhà trước Leeds khi để tuyến giữa của đối thủ bóp nghẹt gần như cả trận đấu.

Nhận định Man United - Leeds: "Quỷ đỏ" tăng tốc

Văn An |

Trong bối cảnh Arsenal lẫn Man City đều có những vấn đề riêng, Man United cần tận dụng tối đa cơ hội để thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Harry Kane và Man United: Cùng cần nhau để hoàn hảo

Văn An |

Harry Kane sẽ là sự bổ sung chất lượng cho Man United, nếu cầu thủ người Anh mong muốn rời Tottenham.