Manchester United đừng bỏ phí Phil Jones

VIỆT HÙNG |

Trở lại đội hình ra sân sau 712 ngày nhưng chính Phil Jones mới là người chơi hay nhất Manchester United trong trận thua Wolves đầy tủi hổ. 

Phil Jones bước vào sân trong đội hình chính ở trận đón tiếp Wolves, sự tự tin và quyết đoán được thể hiện ngay ở màn chào sân khi anh thực hiện động tác bật cao quen thuộc như Ronaldo. Hơn 700 ngày xa sân cỏ và chịu hàng tá lời đàm tiếu và nghi ngại, mọi thứ giờ mới được giải tỏa.

David May - biên tập viên của kênh MUTV đã không giấu nổi cảm xúc trong ngày hôm đó dù đội nhà thất bại. Anh nhìn thấy một người con của "Quỷ đỏ" đích thực đã trở lại giữa lúc bên ngoài cánh cửa Old Trafford, còn quá nhiều chuyện không hay vẫn được nhắc đến.

"Tôi thích cách cậu ấy bước ra sân, đó là một sự giải tỏa tuyệt vời. Đám đông cổ động viên hô lên, Jones như được tiếp thêm sự hưng phấn. Đó chính là chất xúc tác khiến bạn vượt qua mọi khó khăn.

Jones vẫn là một hậu vệ tốt, một người luôn mang trái tim nhiệt huyết mỗi lần được khoác áo đội bóng. Chúng ta thấy một Phil Jones dũng cảm, dám lao đầu vào để phá bóng. Điều đấy có thể khiến chấn thương lại đến nhưng Jones vẫn làm và thành công" - May chia sẻ.

Phil Jones lúc nào cũng sẵn sàng để được ra sân cho Manchester United. Ảnh: AFP
Phil Jones lúc nào cũng sẵn sàng để được ra sân cho Manchester United. Ảnh: AFP

Khoảng 2 năm vắng mặt vừa qua, không ít lần Jones bị cổ động viên công kích. Lý do dẫn đến việc đó khá nhiều, tiêu cực đến mức trung vệ này phải rời khỏi thế giới mạng xã hội.

Nhiều quan điểm cho rằng Jones "ngồi mát ăn bát vàng" hay tệ hơn, Ferdinand từng nói sự xuất hiện của Jones lúc này sẽ khiến cơ hội cho các cầu thủ trẻ ít đi. Dù sau đó, Rio đã xin lỗi nhưng trong suốt 2 năm qua, những sức ép vô hình đó vẫn luôn bủa vây lấy trung vệ này.

Thật bất ngờ khi trong đội hình Manchester United hiện tại, Jones là một trong số rất ít người biết được cảm giác vô địch Premier League. Anh hiểu phải nỗ lực ra sao để có được thành quả đó và phải biết hi sinh điều gì.

Manchester United cần những người có trạng thái sẵn sàng cao như Jones, mọi lúc và trong mọi trận đấu. 2 năm qua dính liên tiếp các chấn thương dai dẳng nhưng chỉ cần được vào sân, trung vệ 29 tuổi lại cháy hết mình.

Trong bài phỏng vấn của series chương trình Podcast United, Jones đã bộc bạch hết những khó khăn anh trải qua và không ngừng nói về sự sẵn sàng của anh nếu được trao lại cơ hội.

Chỉ cần được ra sân, Jones luôn hết mình. Ảnh: AFP
Chỉ cần được ra sân, Jones luôn hết mình. Ảnh: AFP

Năm ngoái, Jones chấp nhận xuống chơi cùng đội U23 dù vẫn là thành viên của đội 1. Trong trận gặp U23 Arsenal, anh đã tự mình lái xe hơn 200km từ Manchester đến London để tham gia. Chỉ vì các quy tắc phòng dịch nên Jones không được đi chung xe buýt với đội U23 nhưng anh sẵn sàng đi xa đến vậy với mong muốn được đóng góp cho Manchester United.

Khi Jones bước vào đường hầm ở phía khán đài Stretford End sau trận thua Wolves, mắt của trung vệ này đã ngấn lệ, tay đập vào logo trên ngực áo. Anh bước vào giữa những câu hát đang vang lên từ khán đài: "Anh ấy là Phil Jones, Jones! Hãy luôn tin tưởng vào Phil Jones, anh ấy có sức mạnh để ghi bàn… anh ấy không thể bị đánh bại".

Khi Maguire đang sa sút, Lindelof và Bailly chấn thương triền miên, có chăng đây là lúc Rangnick nên quyết định người sẽ đá cặp cùng Varane là ai. Jones vẫn đang tập rất tích cực cho trận đấu với Aston Villa ở FA Cup sắp tới và không bất ngờ khi một lần nữa, anh được sử dụng ngay từ đầu.

Không phải ai cũng hiểu được sự tự hào khi đá cho M.U như Jones
Không phải ai cũng hiểu được sự tự hào khi đá cho M.U như Jones.
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Trạng thái hỗn loạn của Manchester United

VIỆT HÙNG |

Cả hiệp 1 không có nổi một quả phạt góc trước Wolves, liệu Manchester United dưới bàn tay Rangnick lúc này nên được nhìn nhận ra sao?

Đá tệ không tưởng, Man United thua bạc nhược Wolves

VIỆT HÙNG |

Trong trận đấu mọi cầu thủ của Man United đều đá tệ, thất bại trước Wolves ngay trên sân nhà là điều không bất ngờ.

5 số áo còn trống của Manchester United và lời mời gọi từ Rangnick

VIỆT HÙNG |

Trong rất nhiều yếu tố thu hút tân binh, Manchester United vẫn còn tới 5 số áo bỏ trống để mời gọi các tài năng trẻ về sân Old Trafford.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Trạng thái hỗn loạn của Manchester United

VIỆT HÙNG |

Cả hiệp 1 không có nổi một quả phạt góc trước Wolves, liệu Manchester United dưới bàn tay Rangnick lúc này nên được nhìn nhận ra sao?

Đá tệ không tưởng, Man United thua bạc nhược Wolves

VIỆT HÙNG |

Trong trận đấu mọi cầu thủ của Man United đều đá tệ, thất bại trước Wolves ngay trên sân nhà là điều không bất ngờ.

5 số áo còn trống của Manchester United và lời mời gọi từ Rangnick

VIỆT HÙNG |

Trong rất nhiều yếu tố thu hút tân binh, Manchester United vẫn còn tới 5 số áo bỏ trống để mời gọi các tài năng trẻ về sân Old Trafford.