Manchester City và tấm lưng đầy sẹo vì "những kẻ đâm lén"

VIỆT HÙNG |

Dịch COVID-19 khiến nhiều đội rất rảnh và không tranh tài trên sân cỏ, họ chọn cách gây áp lực cho đối thủ bằng điện thoại và đơn tố cáo.

Hồi giữa tuần, truyền thông Anh xuất hiện thông tin một số đội bóng lớn tại Anh đồng lòng gửi yêu cầu đến Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) để sớm xử phạt Man City sau khi đội bóng này vi phạm Luật công bằng tài chính.

Trước đó, UEFA đã ra án phạt 2 năm cấm đá cúp châu Âu với The Citizens. Đội chủ sân Etihad có 3 tháng để thu thập hồ sơ và gửi đơn kháng cáo. Nếu không, họ sẽ nghỉ chơi cúp châu lục ngay từ mùa tới.

Những thông tin mô tả việc Man City có thể phải thụ án từ mùa 2021-2022 xuất hiện khiến nhiều cổ động viên của đội bóng này yên tâm hơn một chút bởi dẫu sao, họ vẫn giữ được toàn bộ đội hình xuất sắc này thêm 1 năm. Nhưng không, có rất nhiều "kẻ đâm lén" không muốn Man City yên ổn dù chỉ 1 mùa giải.

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

Top 10 đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng, ngoại trừ Sheffield United, được cho đã cùng nhau bắt tay gửi yêu cầu lên CAS, mong cơ quan này sớm thực thi án phạt với Manchester City. Trong số những đội lớn này, Arsenal là phía tỏ ra... hăng hái nhất.

Điều mâu thuẫn trong tin đồn này ở chỗ huấn luyện viên hiện tại của "Pháo thủ" là Mikel Arteta. Dù từng thi đấu cho Arsenal và giờ làm công tác huấn luyện nhưng Arteta không bao giờ là kẻ "ăn cháo, đá bát". Bởi lẽ, anh có được sự nghiệp như ngày hôm nay dựa phần lớn vào công chỉ bảo của Pep Guardiola, người đang dẫn dắt Man City hiện tại.

Man City phát đi thông tin cho rằng Arsenal là đội đang tích cực tố cáo họ nhiều nhất với CAS. Với tư cách người đứng đầu ban huấn luyện và có mối lương duyên đẹp cùng Man City, Arteta cho biết The Citizens nên liên lạc trực tiếp với ông để tránh có hiểu lầm giữa đôi bên.

Mikel Arteta. Ảnh: PA.
Mikel Arteta. Ảnh: PA.

Arsenal có thể còn có lý do để Man City tin những lời đồn kia không xuất phát từ "Pháo thủ". Tuy nhiên, với các đội còn lại như Liverpool, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Leicester, Wolves và Burnley, họ chẳng có lý do gì để từ chối cơ hội có thể nhấn chìm đối thủ trực tiếp.

Liverpool đang rộng cửa vô địch bởi họ chỉ cần thắng 2 vòng nữa là đủ điểm để lên ngôi, bất chấp thành tích còn lại của Man City trong 9 trận còn lại. Với The Kop, The Citizens giờ không còn nhiều nguy hiểm để họ phải hăng hái gửi đơn lên CAS. Nhưng đối thủ là đối thủ, nếu có một cơ hội tốt để hạ knock-out "Man xanh, Liverpool sẽ không từ chối.

Những đội còn lại bên trong hoặc đang đua Top 4 như Leicester, Chelsea, Man United, Wolves hay Tottenham càng muốn Man City bị phạt nhanh ngày nào tốt ngày ấy. Bởi khi đó, vị trí thứ 2 hiện tại của đội chủ sân Etihad coi như vô nghĩa trong cuộc đua giành vé đá cúp châu Âu.

Những đội đang ở trong Top 4 như Leicester và Chelsea sẽ thở phào bởi nếu họ có sơ suất bị sảy chân một vài lần từ giờ đến cuối mùa, cơ hội vẫn còn nguyên. Trong khi đó, hi vọng sáng lên với M.U, Tottenham hay thậm chí là Wolves và Sheffield. Bởi chỉ cần xếp thứ 5, họ sẽ có vé đá Champions League.

Với những đội như Sheffield hay dưới nữa là Arsenal và Burnley, vị trí thứ 6 cũng có thể đảm bảo một suất đá Europa League.

Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.

Chưa cần đến việc bị nhiều đội "đâm sau lưng", Man City cũng đang khốn khổ với việc phải bán nhiều cầu thủ ngay sau mùa này. Áp lực từ gánh nặng lương bổng của những cái tên như Raheem Sterling hay Kevin De Bruyne khiến họ khó thở trong bối cảnh Luật công bằng tài chính có thể tiếp tục giáng xuống đầu thêm vài lần nữa.

Sân Etihad cũng như bao đội bóng khác đang phải trải qua đợt dịch bệnh chưa từng có khiến doanh thu, tiền bản quyền... bị ảnh hưởng.

Chưa kể việc nếu không thể vô địch Champions League mùa này, không hiểu Man City sẽ còn lại gì để khởi đầu những chặng đường khó khăn tiếp theo?

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Bản tin thể thao sáng 25.3: Man City nhắm mua James Rodriguez

Văn Thắng (Ảnh Getty) |

Chelsea theo đuổi Declan Rice; Man City nhắm mua James Rodriguez; Zidane muốn có Raúl Jiménez... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng ngày 25.3.

Dàn sao Real Madrid bị cách ly 15 ngày, có thể hoãn trận gặp Man City

VIỆT HÙNG |

Sau cú sốc của trung vệ Rugani thuộc biên chế Juventus, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới bóng đá, "nạn nhân" lần này là Real Madrid.

Cầu thủ Arsenal tiếp xúc người nhiễm COVID-19, trận gặp Man City sẽ hoãn

HOÀI MINH |

Dịch bệnh COVID-19 đã bắt đầu ảnh hưởng đến các sân cỏ nước Anh khi mới đây nhất ban tổ chức Premier League đã quyết định hoãn trận đá bù vòng 28 giữa Man City và Arsenal.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bản tin thể thao sáng 25.3: Man City nhắm mua James Rodriguez

Văn Thắng (Ảnh Getty) |

Chelsea theo đuổi Declan Rice; Man City nhắm mua James Rodriguez; Zidane muốn có Raúl Jiménez... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng ngày 25.3.

Dàn sao Real Madrid bị cách ly 15 ngày, có thể hoãn trận gặp Man City

VIỆT HÙNG |

Sau cú sốc của trung vệ Rugani thuộc biên chế Juventus, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới bóng đá, "nạn nhân" lần này là Real Madrid.

Cầu thủ Arsenal tiếp xúc người nhiễm COVID-19, trận gặp Man City sẽ hoãn

HOÀI MINH |

Dịch bệnh COVID-19 đã bắt đầu ảnh hưởng đến các sân cỏ nước Anh khi mới đây nhất ban tổ chức Premier League đã quyết định hoãn trận đá bù vòng 28 giữa Man City và Arsenal.