Sao lại quên mất Eric Bailly?
Khi M.U để thua đau đớn trước Crystal Palace ngay trận ra quân tại Premier League, Victor Lindelof là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Trung vệ người Thụy Điển chơi lóng ngóng, thua thiệt trong hầu hết các tình huống đối đầu và trực tiếp mắc lỗi trong cả 3 bàn thua của "Qủy đỏ". Thiếu tốc độ, thiếu cả sức vóc lẫn khả năng luân chuyển bóng, đó là những gì người ta thấy ở Lindelof.
Nhận xét về hàng thủ Man United, cựu trợ lý của Sir Alex Ferguson - Steve McClaren khẳng định, tất cả các đối thủ đều nhắm khai thác vào vị trí của Lindelof và M.U cần 1 trung vệ mới đá cặp với Maguire.
"Đối thủ đã nhắm đến Lindelof. Họ luôn đi sau anh ấy để chờ thời cơ đối đầu trực diện. Zaha, Townsend, Schlupp đều dễ dàng thắng khi đối đầu 1 kèm 1 với Lindelof. Khi M.U muốn dâng cao, sau lưng sẽ có nhiều khoảng trống và Lindelof thì thiếu tốc độ. Đội bóng cần mua ai đó, ưu tiên người có tốc độ để đá cạnh Harry Maguire", McClaren nhận định.
Đáp án không ở đâu xa khi Eric Bailly đang khỏe mạnh. Tuyển thủ người Bờ Biển Ngà khỏe, lỳ đòn và có tốc độ khá tốt. Không phải Maguire, chính Bailly mới là "hòn đá tảng" cân hết mọi đường bóng tấn công của Luton Town.
Trang Whoscored chấm anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Tỉ lệ tắc bóng chuẩn xác 100%, thành công chặn 3 cú sút và 1 lần cứu thua trên vạch vôi, tất cả phần nào nói lên sự xuất sắc của Bailly.
Vấn đề lớn nhất của trung vệ 26 tuổi là tiền sử chấn thương dày đặc. Còn nếu khỏe mạnh, khả năng của Bailly là không cần bàn cãi.
Mason Greenwood đang trở lại
Một cầu thủ khác cũng chơi rất ấn tượng trước Luton Town rạng sáng 23.9 chính là tiền đạo trẻ Mason Greenwood. Chỉ xuất hiện trên sân chừng 15 phút nhưng chân sút 18 tuổi vẫn kịp ghi dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.
Bỏ qua lùm xùm ngoài lề sân cỏ, Greenwood đang cho thấy sự tiến bộ từng ngày trong chuyên môn. Khoảng cuối mùa giải trước, anh là sự lựa chọn hàng đầu bên phía hành lang cánh phải của "Qủy đỏ".
Tốc độ tốt cùng khả năng dứt điểm "2 chân như 1", Greenwood khiến nhiều người quên hẳn mục tiêu Sancho. Đáng tiếc, đà phát triển bỗng bị chững lại bởi scandal vi phạm nội quy tuyển Anh.
Thực tế, đó là những lỗi hay gặp của dàn sao trẻ "Tam sư". Tuổi 18, 20 có tiền tài và danh vọng dễ khiến nhiều cầu thủ chểnh mảng. M.U ngày xưa có Sir Alex đóng vai cha già dạy dỗ, giờ Ole Solskjaer cũng cần làm điều tương tự để sát sao với những "mầm non" như Greenwood.
Nhiều trụ cột "vào đà"
Luton Town không phải một "bài kiểm tra" khó nhưng cũng không dễ chơi. Họ là 1 trong 3 đội đang toàn thắng tại giải Hạng Nhất. Hẳn nhiên, M.U không dám chủ quan tung ra đội hình 2, và đó là cơ hội để các trụ cột dần lấy lại phong độ.
Wan-Bissaka bỏ lỡ trận ra quân tại Premier League nhưng đá trọn vẹn hơn 90 phút tại Kenilworth Road. Bộ đôi tiền vệ Matic, Fred và hậu vệ trái Brandon Williams cũng tương tự. Tín hiệu đáng mừng là tất cả đều chơi tốt, góp công lớn vào thành tích giữ sạch lưới của thủ thành Dean Henderson.
Trong bối cảnh phải thi đấu nhiều đấu trường, việc sở hữu đội hình có chiều sâu là điểm đáng mừng với Ole Solsa. Màn trình diễn của Man United tại League Cup là rất tốt, dù vẫn còn không ít điểm trừ như phong độ của Van de Beek và Ighalo. Tất cả sẽ là tiền đề để "Qủy đỏ" vững tin ở mùa giải 2020-2021.