Man United trước phiên chợ Đông: Rangnick có tự phá lệ?

VIỆT HÙNG |

Nếu Rangnick muốn ghi dấu ấn trước khi rời ghế vào cuối mùa giải, ông nên tự tạo cho mình những nét đột biến mới trong đội hình của Manchester United.

Không phải đợi đến khi Rangnick tiếp quản, Manchester United vốn không thường xuyên mua cầu thủ vào giữa mùa giải. Với nhiệm kì khoảng 7 tháng, nếu Rangnick vung tiền trong tháng sau để sắm tân binh, chưa chắc đã là ý hay bởi nếu huấn luyện viên mới đến, liệu họ có thích những người Rangnick mang về?

Tuy nhiên, tình cảnh hiện tại của Manchester United không hề bi đát. Họ đã vào vòng 1/8 Champions League, vẫn có sức đua tranh ở Premier League. Nếu không mua sắm và trượt hết tất cả vào cuối mùa, Rangnick khi đó liệu có tránh được những sự chỉ trích? Trên hết, M.U có tiền và sẵn sàng chi, Rangnick nên cân nhắc lại.

Rangnick đang phân vân trước phiên chợ Đông. Ảnh: Manchester United
Rangnick đang phân vân trước phiên chợ Đông. Ảnh: Manchester United

Trước khi mua, cần phải bán bớt để thanh lọc đội hình. Trường hợp của Martial rất đáng trách khi anh còn chưa có trận nào dưới thời Rangnick đã tuyên bố muốn ra đi. Rangnick là người mới, dẫu sao cũng cần thời gian để nhìn ngắm bức tranh toàn cảnh để thích nghi. Tuy nhiên, khi đã phát biểu ai muốn đi thì đi, chiến lược gia người Đức sẽ không giữ Martial - người đã từ lâu không còn xuất hiện trong đội hình "Quỷ đỏ". Hơn thế nữa, với khoản lương 240.000 bảng/tuần của tiền đạo 26 tuổi, có cảm giác M.U ngày càng hớ trong vụ này.

Pogba và Lingard là những ca khó xử tiếp theo. Pogba vẫn chưa chịu kí gia hạn dù còn nửa năm nữa sẽ hết hợp đồng. Trong khi đó, Lingard từng ngầm công khai ý định muốn đến West Ham bằng bức ảnh trên Instagram. Với bộ đôi này, Rangnick đã có buổi gặp trực tiếp. Lingard dường như đã êm nhưng Pogba vẫn lập lờ dù Rangnick cho thấy tiền vệ này sắp tới sẽ quan trọng ra sao trong sơ đồ của ông.

Martial không còn đất diễn ở Old Trafford. Ảnh: AFP
Martial không còn đất diễn ở Old Trafford. Ảnh: AFP

Với những người có thể đến M.U, Rice luôn là cái tên được đồn nhiều bậc nhất trong 2 năm qua. Tiền vệ của West Ham được ưu tiên bởi là mẫu đánh chặn cao to ở hàng tiền vệ, có thể giúp đội hình đứng vững hơn trước các đối thủ tấn công mạnh.

Cùng với đó, Bellingham của Dortmund cũng được chú ý vì đã là mục tiêu từ thời Solskjaer. Tuy nhiên, việc mua được bộ đôi này dường như bất khả thi với M.U trong tháng tới vì sự ràng buộc của họ với đội chủ quản còn quá lớn.

M.U từng quan tâm đến Trippier. Hậu vệ người Anh đang chơi cho Atletico sẽ là sự thay thế hoàn hảo ở cánh phải cho Wan-Bissaka mãi không tiến bộ. Tuy nhiên, khi đã lưỡng lự ở mùa Hè vừa rồi, M.U giờ đây phải đua song mã với Newcastle để có được chữ ký của cựu sao Tottenham.

Adams của RB Leipzig là cái tên được trợ lý Armas ưng ý nhất. Ngôi sao 22 tuổi này sẽ là một máy chạy đúng nghĩa, phù hợp với gengenpressing của Rangnick ở tuyến giữa. Trên thực tế trong số các ngôi sao kể trên, Adams mới là người có khả năng cao nhất gia nhập M.U.

Adams chắc chắn gật đầu nếu được M.U ngỏ lời. Ảnh: Bundesliga
Adams chắc chắn gật đầu nếu được M.U ngỏ lời. Ảnh: Bundesliga

Cuối cùng là Haaland. Ngày càng có nhiều thông tin xung quanh việc Rangnick đã có những buổi đối thoại với cha của chân sút này. M.U từng bị hét giá 90 triệu bảng cho ngôi sao 20 tuổi này nhưng giờ ngẫm lại, chắc chắn Solskjaer vẫn còn tiếc. Bởi nếu có bỏ tới 150 triệu bảng để đổi lấy Haaland của hiện tại, M.U cũng làm vì anh chàng này quá xuất sắc.

Nếu Haaland đến, vị trí của Cavani chắc chắn không còn. M.U vừa nhận được những tín hiệu từ Barcelona nhưng vẫn bỏ ngỏ bởi nếu Haaland đến, họ mới để Cavani ra đi.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Trận Brentford - Man United bị hoãn: Rangnick nên mừng hơn lo

VIỆT HÙNG |

Việc Manchester United được nghỉ thi đấu dài ngày đem lại những mặt tích cực nhiều hơn tiêu cực cho Rangnick.

Man United bùng phát dịch COVID-19: Thách thức cho Ralf Rangnick?

ĐỨC MINH |

Man United là câu lạc bộ mới nhất của bóng đá Anh hứng chịu làn sóng COVID-19, và đây sẽ là thách thức lớn với huấn luyện viên Ralf Rangnick.  

Man United muốn Zidane, Rangnick giới thiệu Zidane…

TAM NGUYÊN |

Man United đã giới thiệu cho tất cả thấy một Zidane mà họ sở hữu...

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Trận Brentford - Man United bị hoãn: Rangnick nên mừng hơn lo

VIỆT HÙNG |

Việc Manchester United được nghỉ thi đấu dài ngày đem lại những mặt tích cực nhiều hơn tiêu cực cho Rangnick.

Man United bùng phát dịch COVID-19: Thách thức cho Ralf Rangnick?

ĐỨC MINH |

Man United là câu lạc bộ mới nhất của bóng đá Anh hứng chịu làn sóng COVID-19, và đây sẽ là thách thức lớn với huấn luyện viên Ralf Rangnick.  

Man United muốn Zidane, Rangnick giới thiệu Zidane…

TAM NGUYÊN |

Man United đã giới thiệu cho tất cả thấy một Zidane mà họ sở hữu...