Man United sẽ đá với sơ đồ nào khi có Cavani?

TAM NGUYÊN |

Không mất phí chuyển nhượng để có Edinson Cavani, Man United phải tính đến việc bị rơi vào tình cảnh “của rẻ là của ôi”.

Trong những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng, nỗ lực bổ sung hàng công của Manchester United được ghi nhận với việc sắp ký hợp đồng với Edinson Cavani. Tiền đạo người Uruguay thuộc diện cầu thủ tự do sau khi rời Paris Saint Germain nên Quỷ đỏ không mất phí chuyển nhượng mà chỉ chi tiền lót tay (10 triệu Euro) và lương.

Tên tuổi của Cavani thì không phải bàn cãi, khi anh chứng tỏ được phẩm chất của một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới. Anh là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử PSG. Thế nhưng, thay vì cảm giác vui mừng, các cổ động viên Man United và giới chuyên môn lại đặt ra một dấu hỏi.

Cavani có tránh được vết xe đổ của Alexis Sanchez và Romelu Lukaku ở Man United? Ảnh: ESPN
Cavani có tránh được vết xe đổ của Alexis Sanchez và Romelu Lukaku ở Man United? Ảnh: ESPN

Liệu Cavani có tạo ra được ảnh hưởng tích cực ở sân Old Trafford, hay sẽ lại là “một cú lừa” nữa? Thậm chí, có người còn đặt thương vụ này vào cách so sánh “của rẻ là của ôi”...

Đúng vào ngày chào đón tin tức về Cavani, cũng như việc cựu tiền đạo Wayne Rooney cho rằng Man United nên mua Harry Kane thay vì theo đuổi Jadon Sancho, Quỷ đỏ thảm bại 1-6 ngay tại Old Trafford trước Tottenham. Kane lập cú đúp trong trận đấu này. Nó trở thành bằng chứng mới nhất khẳng định chiến lược thể thao của Man United đang đi theo con đường không giống ai, tự chọn cho mình sự hỗn loạn.

Man United không có vị trí Giám đốc thể thao, người hoạch định chiến lược để từ đó thực hiện kế hoạch mua cầu thủ. Ở Old Trafford, Phó chủ tịch Ed Woodward là người điều hành và nó dẫn đến câu chuyện mà huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận là đội nhà “cẩn thận trên thị trường chuyển nhượng vì dính nhiều ‘bom xịt’”.

“Bom xịt” gần đây nhất là Alexis Sanchez và phần nào đó là Romelu Lukaku. Nhưng vì sao họ là bom xịt ở Man United trong khi tỏa sáng khi sang đội khác, trong đó, tiền đạo người Bỉ còn là Cầu thủ xuất sắc nhất Europa League mùa giải 2019-20 trong màu áo Inter Milan.

Dùng Cavani thế nào?

Khi Zlatan Ibrahimovic từng đến Man United năm 35 tuổi thì Cavani 33 tuổi không phải là vấn đề. Vấn đề là Solskjaer sẽ sử dụng anh ra sao?

Cavani đá tiền đạo trung tâm trong sơ đồ 4-3-3. Ảnh: MEN
Cavani đá tiền đạo trung tâm trong sơ đồ 4-3-3. Ảnh: MEN

Tùy tình hình nhân sự và đối thủ, Solsa có thể sắp xếp 3 sơ đồ chiến thuật với Cavani. Đầu tiên là 4-3-3, với Cavani ở vị trí tiền đạo trung tâm. Khi đó, Anthony Martial được trả về cánh trái.

Mùa trước, Solsa thường dùng Martial đá “số 9”, nhưng anh vẫn nguy hiểm từ cánh trái. Cavani có khả năng dứt điểm đa dạng, chịu khó di chuyển nên các đường chuyền ít khi bị bỏ phí, có điều, đây là cầu thủ có cá tính mạnh, anh có thể không hài lòng nếu bị các đồng đội khác chiếm không gian.

Tiền đạo người Uruguay trong vai trò tiền đạo cánh. Ảnh: MEN
Tiền đạo người Uruguay trong vai trò tiền đạo cánh. Ảnh: MEN

Thứ hai là cũng với 4-3-3, nhưng Cavani và Martial đổi vị trí. Khả năng hoạt động mạnh mẽ, di chuyển không bóng, đi bóng qua người và một đấu một bên cánh là điểm mạnh của Cavani. Trong sự nghiệp, anh có tổng cộng 2.984 phút thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh trái, ghi 22 bàn và kiến tạo 5 bàn.

Cavani đá cặp Anthony Martial trong sơ đồ 4-4-2. Ảnh: MEN
Cavani đá cặp Anthony Martial trong sơ đồ 4-4-2. Ảnh: MEN

Với sơ đồ này, Mason Greenwood sẽ phải trở về ghế dự bị. Còn nếu Solsa chọn 2 tiền đạo, cả Marcus Rashford cũng sẽ phải ngồi ngoài. Đó là đội hình 4-4-2 với hàng tiền vệ hình thoi. Lúc này, Cavani đá cùng Martial ở phía trên, Bruno Fernandes hỗ trợ phía sau, Paul Pogba và Donny van de Beek là tiền vệ trung tâm, còn Nemanja Matic đã tiền vệ phòng ngự. Cavani không lạ với sơ đồ này, bởi anh đã và đang đá cặp với Luis Suarez ở đội tuyển Uruguay.

Lý thuyết là vậy, nhưng điều quan trọng nhất là Cavani có hợp với triết lý bóng đá của Solskjaer hay không? Alexis là cầu thủ Nam Mỹ, có kỹ thuật cá nhân và khả năng di chuyển, còn Lukaku có sức mạnh, tốc độ, khả năng tì đè, nhưng đều đã bật khỏi Old Trafford...

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Mourinho mỉa mai Man United, Solskjaer muốn phạt Lamela

HOÀI MINH |

Jose Mourinho và Ole Solskjaer có những quan điểm khác nhau ở tình huống Martial nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Lamela.

Wayne Rooney: "Man United cần Kane, không phải Sancho"

TAM NGUYÊN |

Cựu tiền đạo Rooney cho rằngMan United đã theo đuổi nhầm đối tượng...

Chấp nhận thực tế, Solskjaer nói Man United “đã đủ chiều sâu đội hình”

TAM NGUYÊN |

Có vẻ như Solskjaer hiểu rằng, ông sẽ phải chấp nhận đội hình hiện tại của Man United không có thêm sự bổ sung.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Mourinho mỉa mai Man United, Solskjaer muốn phạt Lamela

HOÀI MINH |

Jose Mourinho và Ole Solskjaer có những quan điểm khác nhau ở tình huống Martial nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Lamela.

Wayne Rooney: "Man United cần Kane, không phải Sancho"

TAM NGUYÊN |

Cựu tiền đạo Rooney cho rằngMan United đã theo đuổi nhầm đối tượng...

Chấp nhận thực tế, Solskjaer nói Man United “đã đủ chiều sâu đội hình”

TAM NGUYÊN |

Có vẻ như Solskjaer hiểu rằng, ông sẽ phải chấp nhận đội hình hiện tại của Man United không có thêm sự bổ sung.