Man United: Pochettino không nên về vào lúc này?

TAM NGUYÊN |

Mauricio Pochettino là ứng viên sáng giá thay thế Ole Solskjaer nhưng cũng có lý do để ông không nên về Man United.

Chiến thắng 3-1 của Manchester United trước Everton đã lại đưa Ole Gunnar Solskjaer ra khỏi vòng nguy hiểm và điều đó cũng đồng nghĩa với việc mối liên hệ với Mauricio Pocchettino giãn ra một chút. Nhưng điều đó cũng vô tình dành thêm thời gian để đánh giá việc huấn luyện viên người Argentina có nên về sân Old Trafford hay không.

Với kinh nghiệm ở Premier League, khát khao thành công, triết lý xây dựng đội bóng và cả việc muốn trở lại với cuộc chơi, Pochettino có nhiều điểm lợi thế và những khía cạnh tích cực để được nhận định là phù hợp cho nhiệm vụ “giải cứu Quỷ đỏ”. Nhưng nếu nhìn vào Nhà hát của những giấc mơ và đặt lên bàn cân, có những lý do để Pochettino không nên “bấm nút” lựa chọn này.

Còn nhiều lựa chọn

7 năm đã trôi qua kể từ ngày Sir Alex Ferguson chia tay Man United. Trong khoảng thời gian đó, việc Man United nằm ngoài Top 4 trở nên quen thuộc. Hiện tại, họ đã ở quá xa so với tiêu chuẩn mà Manchester City và Liverpool tạo ra những năm gần đây.

Jose Mourinho đã chọn Man United để “giải cứu”, nhưng rốt cuộc, danh tiếng của ông đã bị vùi dập trong 2 mùa rưỡi ở Old Trafford để cuối cùng bị sa thải. Pochettino nên tránh rơi vào vết xe đổ.

Vẫn đang còn khá nhiều lựa chọn cho Pochettino ở các câu lạc bộ hàng đầu Châu Âu và nếu ông có thể kiên nhẫn chờ đến giai đoạn knock-out của Champions League, sẽ có những công việc được mở ra. Có thể kể ra đây Real Madrid, khi Chủ tịch Florentino Perez từng rất muốn Pochettino thay Zinedine Zidane và vẫn sẵn sàng làm thế nếu Kền kền trắng có thêm một cú ngã nữa.

Hay Man City, khi Pep Guardiola sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này. Hoặc Paris Saint Germain ở thời điểm Thomas Tuchel đang gặp khó khăn trong quan hệ với lãnh đạo cấp cao.

Pochettino nên tránh vết xe đổ của Jose Mourinho tại Man United. Ảnh: AFP
Pochettino nên tránh vết xe đổ của Jose Mourinho tại Man United. Ảnh: AFP
Chiến lược chuyển nhượng

Pochettino sẽ phải nhìn vào chính Solskjaer để hiểu vai trò của huấn luyện viên ở Man United là gì. Đội bóng này phải đến ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mới bổ sung những nhân tố cần thiết, hay đến giờ, người ta vẫn chưa hiểu vị trí của Donny van de Beek là ở đâu dù anh được đưa về khá sớm.

Khi Man United hoạt động theo phương thức không có Giám đốc bóng đá, Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward là người giật dây mọi thứ sau hậu trường, Man United không thể xây dựng được một đội hình gắn kết. Quan trọng hơn, định hướng của Man United là gì?

Chủ đề này đã lặp đi lặp lại 7 năm qua, dù trên ghế huấn luyện là David Moyes, Louis van Gaal, Mourinho hay Solsa. Pochettino có đủ đặc biệt để khiến mọi thứ đột ngột thay đổi?

Sự không tương thích nhân sự

Đặt bối cảnh Pochettino được bổ nhiệm, vấn đề lối chơi và yếu tố con người là một lý do khác để không nên là sự kết hợp. Pochettino chịu ảnh hưởng rất lớn từ Marcelo Bielsa khi còn thi đấu tại Newell’s Old Boys để tạo ra các đội bóng theo phong cách thiên về thể lực, tốc độ và cường độ.

Trong khi Leeds United của Bielsa hiện tại nằm trong tốp đầu về việc gây sức ép ngay trên phần sân đối phương thì Man United đứng thứ 2 từ dưới lên. Các cầu thủ của Solskjaer có số lần tắc bóng ở 1/3 sân đối phương chỉ nhiều hơn Arsenal và Sheffield United (9 lần), trong khi Liverpool là 25, Leeds là 21.

Pochettino sẽ mất rất nhiều năng lượng để biến đổi lối chơi của Man United.

Ông nên làm việc với đội bóng có chiến lược hoạt động và định hướng rõ ràng. Ảnh: Tottenham Hotspur
Ông nên làm việc với đội bóng có chiến lược hoạt động và định hướng rõ ràng. Ảnh: Tottenham Hotspur
Sai thời điểm

Lớn lên và chơi bóng trước những người hâm mộ cuồng nhiệt của Newell’s Old Boys, Pochettino hiểu rõ tầm quan trọng của cổ động viên.

Thứ bóng đá cường độ cao mà ông mang đến cho Tottenham và Southampton luôn được cảm nhận như thể nó phát tiết mạnh mẽ bởi tiếng hò reo từ những khán đài chật kín cổ động viên, những người cảm thấy phấn khích trước màn trình diễn máu lửa của đội bóng.

Nhưng mối quan hệ đó đang bị ngắt quãng bởi dịch COVID-19 chưa cho phép cổ động viên trở lại. Chính bản thân Pochettino cũng nói về việc “mất đi một thứ gì đó thực sự quan trọng”.

“Vẫn là các trận đấu nhưng là thứ bóng đá khác”, ông nói trên Sky Sports, “Không cổ động viên, chúng ta tận hưởng chỉ vì yêu bóng đá. Chúng ta cố tận hưởng, cố đánh lừa bản thân. Nhưng với các cầu thủ, thật khó để chơi bóng, và với Ban huấn luyện thì thật khó để làm việc”.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Man United thua Arsenal: Pogba và "Quỷ đỏ" chỉ có thế thôi sao?

HOÀI MINH |

Trận thua 0-1 trước Arsenal đã phơi bày "bộ mặt" yếu kém, thiếu tinh thần chiến đấu của Pogba và Man United.

Van Basten: Van de Beek đã sai lầm khi đến Man United

TAM NGUYÊN |

Van de Beek ký hợp đồng 5 năm với Man United nhưng chỉ sau vài tuần anh đã thấy quá lâu.

Bruno: “Đừng có dùng tên tôi để tạo sóng gió ở Man United”

TAM NGUYÊN |

Cầu thủ người Bồ Đào Nha được cho là có hục hặc với đồng đội và huấn luyện viên tại Man United.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Man United thua Arsenal: Pogba và "Quỷ đỏ" chỉ có thế thôi sao?

HOÀI MINH |

Trận thua 0-1 trước Arsenal đã phơi bày "bộ mặt" yếu kém, thiếu tinh thần chiến đấu của Pogba và Man United.

Van Basten: Van de Beek đã sai lầm khi đến Man United

TAM NGUYÊN |

Van de Beek ký hợp đồng 5 năm với Man United nhưng chỉ sau vài tuần anh đã thấy quá lâu.

Bruno: “Đừng có dùng tên tôi để tạo sóng gió ở Man United”

TAM NGUYÊN |

Cầu thủ người Bồ Đào Nha được cho là có hục hặc với đồng đội và huấn luyện viên tại Man United.