Man United - Ole Solskjaer trên "vết chân rỉ máu" của Frank Lampard

TAM NGUYÊN |

Khi không thể tháo bỏ cái gọi là “tiêu chuẩn”, Ole Solskjaer sẽ không bao giờ thành công cùng Man United.

Những lý do của Solskjaer

Đó là một mùa hè đong đầy hy vọng trong lòng Manucians. Manchester United có 2 bản hợp đồng lớn là Raphael Varane và Jadon Sancho, nhưng thứ khiến làm cho hy vọng tăng nhanh nhất là Cristiano Ronaldo.

Sau 12 năm phiêu bạt, ngày trở lại Old Trafford CR7 vẫn thế về khát khao. Bản năng săn bàn còn đáng nể hơn. Và như thế, hy vọng càng tràn trề, lan rộng…

Nhưng đột nhiên, vòng bánh xe dưới chân Quỷ đỏ phanh dúi dụi. Man United thua 3/4 trận gần đây, kể cả khi Ronaldo vẫn ghi bàn.

Thua 1-2 trên sân Young Boys tại Champions, đó là do vấn đề thiếu kỷ luật. Thua West Ham và bị loại ở Carabao Cup, đó là do Man United ít được thổi 11m vì bình luận của ai đó từ mùa giải trước. Thua Aston Villa, đó là do VAR công nhận bàn thắng đã việt vị. Cũng ở trận thua vào thứ Bảy (25.9), việc Bruno Fernandes đá hỏng là do các cầu thủ khách gây áp lực…

Đó là những lý do mà huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã dùng để đổ lỗi. Với Solsa, tất cả là do các yếu tố “ngoại cảnh”, ông chả có lỗi gì. Nhưng trong các vấn đề của Solskjaer, từ việc lựa chọn nhân sự cho đến chiến thuật, những tiêu chuẩn của huấn luyện viên 48 tuổi đã cũ, không còn phù hợp. Hay nói rõ ra là bảo thủ.

Các tiêu chuẩn đã cũ

Khi Ronaldo trở lại Nhà hát của những giấc mơ, với tư cách “anh lớn”, anh đã có bài phát biểu trong phòng thay đồ rằng, tất cả các tiêu chuẩn cần phải được dỡ bỏ để đội hình này phát huy hết tiềm năng. Solsa có mặt ở đó, nhưng người ta tự hỏi, ông đã lắng nghe điều đó sát sao thế nào?

Sau 2 năm rưỡi xây dựng, sự xuất hiện của Ronaldo, Sancho, Varane đã thay đổi vị thế của Solskjaer, khi đột nhiên được kỳ vọng sẽ giành được những danh hiệu lớn trong mùa giải này.

Với những ngôi sao hàng đầu, các tiêu chuẩn cũ cần phải thay đổi. Tuy nhiên, thực tế là chúng vẫn chưa được dỡ bỏ. Nên giới chuyên môn đặt giả thuyết Man United vô địch trong mùa giải này, thì điều chắc chắn là họ vẫn thi đấu thiếu thuyết phục.

Thay đổi hoặc… thay người

Càng ngày, sự tương đồng giữa Man United của Solskjaer và Chelsea của Frank Lampard càng trở nên đậm nét hơn.

Được bổ nhiệm dựa trên vị thế của mình trong lòng người hâm mộ, Lampard bắt tay vào việc xây dựng lại Chelsea đi đúng hướng. Nhưng khi trải qua kỳ chuyển nhượng mùa hè chứng kiến ​​một số cầu thủ hàng đầu cập bến Stamford Bridge, kỳ vọng của Lampard và đội bóng đã thay đổi. Trong khi trước đó họ đã có đủ kiên nhẫn để dần dần phát triển, thì giờ đây, Chelsea được kỳ vọng bật vọt để vô địch.

Lampard phải vật lộn để tìm ra hệ thống phù hợp nhằm khai thác Kai Havertz, Timo Werner, những người được cho là quá giỏi, và quá đắt, để bị loại khỏi đội hình. Khi kết quả và màn trình diễn trở nên tồi tệ, Lampard đổ lỗi cho các trọng tài và áp lực truyền thông vì những thiếu sót của bản thân, trước khi cuối cùng bị sa thải.

Solskjaer dường như đang hệt như vậy. Cũng đã xây dựng lại đội của mình, nhưng bây giờ đang chùn bước khi cái gọi là “tiến bộ” không còn đủ tốt. Solskjaer bị soi xét nhiều hơn vì thiếu kỹ thuật, chiến thuật rõ ràng. Kỹ năng quản lý của ông là chưa đủ.

Sancho đã trở thành Havertz của Solskjaer, sự cân bằng được đặt quá đặt nặng khi Bruno Fernandes và Paul Pogba được chơi cùng nhau ở hàng tiền vệ, không chấp nhận mạo hiểm, lối chơi đã không giải phóng được năng lượng phẩm chất của các ngôi sao…

Khi những thiếu sót của Lampard càng được nhấn mạnh bởi thành công ngay lập tức của người kế nhiệm - Thomas Tuchel, nhiều ý kiến cho rằng, Man United cũng cần phải làm như vậy để đẩy nhanh tiến độ. Người ta không ngại khi phải nói rằng, với Solskjaer, Man United khó có thể cạnh tranh các danh hiệu vô địch.

Thống kê cho thấy, trong 4 huấn luyện viên của Man United kể từ sau Sir Alex Ferguson, Solskjaer là người kém nhất, với 151 trận, 0 danh hiệu. Trong khi đó, David Moyes có 1 danh hiệu sau 51 trận, Louis van Gaal 1 danh hiệu/103 trận, Jose Mourinho 3 danh hiệu/144 trận.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Ronaldo không đá 11m cho Man United?

PHẠM ĐÌNH |

Ronaldo là người không thực hiện cú đá 11m quyết định cho Man United trong trận thua trước Aston Villa.

Bản tin bóng đá 25.9: PSG và Dortmund khiến Man United “chột dạ”

TAM NGUYÊN |

PSG và Dortmund khiến Man United “chột dạ”; Man United sẽ vô địch nếu sa thải Solskjaer; Henry được tiến cử cho Barca… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 25.9.

Koeman, Solskjaer và “sự thật mất lòng” ở Champions League

TAM NGUYÊN |

Ronald Koeman và Ole Gunnar Solskjaer từng vô địch Champions League nhưng có lý do để tin họ không bao giờ lên ngôi trong vai trò huấn luyện viên…

Các trường đại học thích nghi với ChatGPT như thế nào?

HOÀI ANH |

Trong khi nhiều trường đại học tại Mỹ hay Pháp cấm sử dụng ChatGPT thì ở các nơi khác đang xây dựng các chính sách về AI này.

TPHCM hướng dẫn cách thức mới để đăng ký đăng kiểm xe cơ giới

Tuệ Nhi |

TPHCM - TPHCM đã chính thức triển khai cách thức mới để đăng ký đăng kiểm xe cơ giới. Người dân có nhu cầu đăng ký kiểm định phương tiện sẽ thực hiện trên ứng dụng TTDK, ứng dụng này đã có mặt trên cả hai nền tảng IOS và Android.

Nghệ An: Tổ chức lễ kỷ niệm 1310 năm khởi nghĩa Hoan Châu

Quỳnh Trang |

Tối 3.2, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 1.310 năm khởi nghĩa Hoan Châu (713 - 2023), đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Mai Hắc Đế và Lễ hội Đền Vua Mai năm 2023.

Ngư dân được mùa cá khoai, thu tiền triệu mỗi ngày

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Những ngày này, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) rất phấn khởi vì vừa được mùa cá khoai, lại vừa được giá, đem lại thu nhập cao cho người dân nơi đây.

Cristiano Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr thoát thua

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo đã “nổ súng” trong một trận đấu chính thức tại Saudi Arabia.

Vì sao Ronaldo không đá 11m cho Man United?

PHẠM ĐÌNH |

Ronaldo là người không thực hiện cú đá 11m quyết định cho Man United trong trận thua trước Aston Villa.

Bản tin bóng đá 25.9: PSG và Dortmund khiến Man United “chột dạ”

TAM NGUYÊN |

PSG và Dortmund khiến Man United “chột dạ”; Man United sẽ vô địch nếu sa thải Solskjaer; Henry được tiến cử cho Barca… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 25.9.

Koeman, Solskjaer và “sự thật mất lòng” ở Champions League

TAM NGUYÊN |

Ronald Koeman và Ole Gunnar Solskjaer từng vô địch Champions League nhưng có lý do để tin họ không bao giờ lên ngôi trong vai trò huấn luyện viên…