Man United lỗ 909 triệu bảng trong 10 năm: "Quỷ đỏ" là vua đốt tiền

VIỆT HÙNG |

Kiếm tiền nhiều nhưng cũng hay vung tay quá trán, Man United chính là đội lỗ nhiều nhất trên thế giới trong vòng 10 năm qua. 

Theo Trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế CIES, Man United đã chi 1,3 tỉ bảng để mua cầu thủ, bắt đầu từ Hè 2012. Họ chỉ thu về được 397 triệu bảng, giành được vỏn vẹn 4 danh hiệu. Tệ nhất là từ Hè 2017 đến nay, đội chủ sân Old Trafford trắng tay toàn tập.

Thống kê của CIES cũng chỉ ra độ kim tiền và chịu chơi của Premier League ra sao. Trong số 10 đội lỗ nhiều nhất 10 năm qua trên toàn Châu Âu (nhìn rộng ra là toàn thế giới), có tới 6 đội thuộc khuôn khổ EPL (Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Everton, Aston Villa). Điều đáng ngạc nhiên, dù có mức tài chính không thể sánh bằng Chelsea nhưng The Toffees và Villa là 2 đội lỗ nhiều hơn The Blues.

Cuộc chơi Premier League luôn tốn kém. Ảnh: AFP
Cuộc chơi Premier League luôn tốn kém. Ảnh: AFP

Hai đội bóng thành Manchester có lẽ là kì phùng địch thủ từ trong sân cho đến các vấn đề liên quan đến tiền bạc. The Citizens xếp sau The Red Devils ở khoản thua lỗ cả ở Anh lẫn trên toàn Châu Âu với con số 832 triệu bảng, so với 909 triệu bảng.

Dù lỗ nhiều đến vậy nhưng nếu so với các thành tích đội chủ sân Etihad có được, các cổ động viên vẫn hài lòng. So với 4 của M.U, Man City giành được 11 danh hiệu trong giai đoạn này, đặc biệt là 5 chức vô địch Premier League (1 với Mancini và 4 với Pep Guardiola). Nếu nói về khoản danh hiệu, dù vẫn bị nhận xét là keo kiệt và không tới tầm đẳng cấp với Man United nhưng Arsenal cũng giành được 4 danh hiệu và lỗ ít hơn đại kình địch ở Manchester với con số chỉ là 493 triệu bảng.

Nếu chỉ tính riêng trong Top 10, Chelsea là đội lỗ ít nhất xét trên tất cả các khía cạnh. Với số lỗ là 349 triệu bảng nhưng The Blues đã có 6 danh hiệu, đặc biệt là 1 Champions League và 2 Premier League.

Man United và Man City sở hữu quá nhiều siêu sao nên chuyện lỗ rất khó tránh. Ảnh: Premier League
Man United và Man City sở hữu quá nhiều siêu sao nên chuyện lỗ rất khó tránh. Ảnh: Premier League

2 đội còn lại là Everton (362) và Aston Villa (358) không giành được bất cứ danh hiệu nào. Điều này lý giải vì sao đến tận bây giờ, dù tiêu nhiều tiền nhưng họ vẫn không vươn mình được vào nhóm có vé đá Champions League hoặc chí ít là Europa League. Câu trả lời nằm ở sự quản lý yếu kém của giới chủ.

Trở lại với Manchester United, sở dĩ họ lỗ nhiều đến vậy có nguyên nhân rất lớn đến từ những bản hợp đồng "đắt nhưng không xắt ra được miếng nào". Điển hình như Di Maria (64,5 triệu bảng), Lukaku (75 triệu bảng) và phần nào đó là Maguire (80 triệu bảng) và Pogba (89 triệu bảng). Chưa kể, còn vô số những cái tên khác có giá vài chục triệu bảng nhưng chỉ để lại sự thất vọng lớn như Sanchez, Falcao, Schneiderlin, Van de Beek,...

Manchester United vẫn có rất nhiều tiền nhờ tài kinh doanh và thương mại hóa hình ảnh. Tuy nhiên, nếu cứ "lỗ chổng vó" như hiện tại, chẳng mấy chốc dù có cố gắng gồng lên, thương hiệu M.U cũng không ai buồn ngó đến nữa.

10 đội bóng lãi và lỗ nhiều nhất trong 10 năm qua
10 đội bóng lãi và lỗ nhiều nhất trong 10 năm qua
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Nhận định Burnley - Man United: Đừng để vàng rơi

VIỆT HÙNG |

Sự tủi hổ sau trận thua Middlesbrough ở FA Cup nên được khép lại nhanh chóng để Man United tiếp tục với mục tiêu lớn nhất mùa này, đó là Top 4.

PSG muốn Man United đổi Ronaldo lấy Pochettino: Khôn như thế thì...

VIỆT HÙNG |

PSG đang muốn gạ kèo, thực hiện một phi vụ đổi chác nhân sự lớn bậc nhất trong lịch sử cùng Manchester United với Ronaldo.

Ronaldo đá hỏng phạt đền, Man United bị loại khỏi FA Cup

PHẠM ĐÌNH |

Man United đã bị Middlesbrough loại ở FA Cup bằng loạt đá luân lưu sau khi hoà 1-1 hai hiệp chính.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhận định Burnley - Man United: Đừng để vàng rơi

VIỆT HÙNG |

Sự tủi hổ sau trận thua Middlesbrough ở FA Cup nên được khép lại nhanh chóng để Man United tiếp tục với mục tiêu lớn nhất mùa này, đó là Top 4.

PSG muốn Man United đổi Ronaldo lấy Pochettino: Khôn như thế thì...

VIỆT HÙNG |

PSG đang muốn gạ kèo, thực hiện một phi vụ đổi chác nhân sự lớn bậc nhất trong lịch sử cùng Manchester United với Ronaldo.

Ronaldo đá hỏng phạt đền, Man United bị loại khỏi FA Cup

PHẠM ĐÌNH |

Man United đã bị Middlesbrough loại ở FA Cup bằng loạt đá luân lưu sau khi hoà 1-1 hai hiệp chính.