Man United chọn Rooney ngồi “ghế nóng”: Tại sao không?

ĐỨC MINH |

Rooney vừa thừa nhận mong muốn dẫn dắt Man United trong tương lai, và điều này hoàn toàn có thể trở thành sự thật với tài năng của “Gã Shrek”.

Trong một buổi phỏng vấn với Sky Sports, Rooney đã tiết lộ mong muốn sẽ được dẫn dắt 1 trong 2 câu lạc bộ cũ là Man United và Everton trong tương lai. Còn về hiện tại, cựu danh thủ người Anh đang tập trung cho công việc ở Derby County để giúp cho câu lạc bộ này trụ lại Championship khi mùa giải khép lại.

Nhìn vào những gì mà Rooney đã và đang làm cho Derby lúc này, nhiều người sẽ phải công nhận tài năng mà huấn luyện viên 35 tuổi đang làm.

Từ chỗ bị trừ đến 21 điểm do vi phạm luật công bằng tài chính, vỡ nợ và gần như chắc suất xuống hạng, Derby hiện tại chỉ còn cách nhóm an toàn 6 điểm. Nếu những sóng gió đi qua cùng với việc trụ lại ở Championship, Rooney sẽ cùng với The Rams làm nên một chiến tích vô tiền khoáng hậu.

Không chỉ giỏi trong chuyên môn mà còn cả "ghi điểm" trong cách ứng xử, Rooney từng bỏ tiền túi để giúp đỡ câu lạc bộ chủ quản khi gặp khó khăn. Dù thiếu thốn về mọi thứ nhưng cựu cầu thủ Man United vẫn chọn gắn bó với câu lạc bộ và lèo lái con thuyền vượt qua “cơn giông bão”. Ở Old Trafford khi còn thi đấu, Rooney cũng từng chấp nhận ở lại, trở thành "quỷ đầu đàn" trong giai đoạn M.U chuyển giao "khô khan" danh hiệu.

Chắc chắn, Rooney hiểu được môi trường làm việc ở Premier League là hoàn toàn khác so với những gì anh đang làm tại Championship. Hơn nữa, chiếc “ghế nóng” ở Man United cũng chẳng hề dễ dàng gì khi đã 4 đời huấn luyện viên chính thức trôi qua kể từ khi Sir Alex giải nghệ nhưng người ngồi được ở vị trí này lâu nhất là Ole Solskjaer cũng chỉ vỏn vẹn gần 3 năm. Không chỉ áp lực về danh hiệu, mà việc xử lý một nội bộ nhiều rối ren cũng đã khiến cho những huấn luyện viên dù cho xuất sắc đến mấy cũng đều ái ngại mỗi khi nhắc đến Man United.

“Rõ ràng là họ đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Cho dù là Ralf Rangnick hay một người quản lý mới vào cuối mùa, họ cần một người sẵn sàng và có thời gian để xây dựng đội bóng. Tôi nghĩ rằng ba năm tới Man United sẽ khó giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Họ cần cho ai đó thời gian để xây dựng và thử thách với những danh hiệu”, đó là những lời mà Rooney đã nói về câu lạc bộ cũ của mình.

Hơn ai hết, Rooney cũng đã từng gánh vác trọng trách thủ lĩnh của “Quỷ đỏ” thời hậu Sir Alex và chính “R10” cũng hiểu rằng, để lấy lại bản sắc của một M.U hùng mạnh không phải là một sớm một chiều.

“Gã Shrek” chính là một trong những đại diện ưu tú nhất ở kỷ nguyên thành công thời mà huấn luyện viên Sir Alex Ferguson còn dẫn dắt. Những Ryan Giggs, Michael Carrick, những người đồng đội của Rooney cũng đã từng có thời gian “cầm sa bàn” nhưng sau đó đều không được tin tưởng để có một công việc chính thức.

Nhưng Rooney thì hoàn toàn có thể, với phẩm chất, cá tính và sự tận tụy của mình. Cựu danh thủ sinh năm 1986 trong tương lai hoàn toàn có thể trở về mái nhà xưa để có thể gây dựng lại một M.U giàu bản sắc như thời anh còn mang chiếc áo số 10. Với những gì đã cống hiến, Rooney hoàn toàn có thể trở về “Nhà hát của những giấc mơ” để viết tiếp những “giấc mơ” đang dang dở trong sự chào đón và yêu thương của các Manucians.

ĐỨC MINH
TIN LIÊN QUAN

Derby County của Rooney và ranh giới sinh tử trong 1 tháng tới

VIỆT HÙNG |

Trận hòa nghẹt thở trước Birmingham ở vòng 28 hạng Nhất Anh chỉ như chất xúc tác để khiến sức nóng ở sân Pride Park ngày một lớn hơn với Derby County

Rooney trên đường trở lại Everton: Tình yêu mới, hi vọng mới

VIỆT HÙNG |

Trong lúc Everton đang khó khăn, Rooney được nhắc đến như một trong những người sáng giá nhất để thay thế Benitez vừa bị sa thải.

Rooney bác lời Ronaldo: Thật tệ nếu đặt mục tiêu Top 3 cho Man United

VIỆT HÙNG |

Với người có tố chất "Quỷ đầu đàn" như Rooney hay Ronaldo, việc Manchester United dù được đá Champions League nhưng không vô địch Premier League là vô nghĩa.

Biến cố ngành y: Thiếu thuốc, vật tư y tế

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn – BV Bạch Mai, việc thiếu thuốc, vật tư y tế là cuộc khủng hoảng không đáng có trong thời bình. Dù đã có những cảnh bảo từ tháng 6.2022 nhưng ngành y không có ngay các giải pháp tháo gỡ. Gần 9 tháng sau, Nghị quyết 30 của Chính phủ ban hành mới bắt đầu tạo ra những hi vọng gỡ các nút thắt. Tuy nhiên, để gỡ dứt điểm, Bộ Y tế cần phải có những thông tư, hướng dẫn chi tiết dành cho các bệnh viện.

Hải Phòng: Vay tiền tỉ đóng tàu bọc thép rồi nằm bờ, nguy cơ thành sắt vụn

Lương Hà |

Suốt nhiều năm nay, 4 chiếc tàu bọc thép trị giá đến gần 13 tỉ đồng/chiếc của ngư dân xã Đại Hợp (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), đã bàn giao lại cho ngân hàng, để nằm bờ, nguy cơ trở thành đống sắt vụn.

Những con số sau 4 tháng điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm

Văn Thắng |

Gần 500 người của hơn 70 trung tâm đăng kiểm đã bị khởi tố sau hơn 4 tháng công an điều tra dồn dập; cách thức nhận hối lộ đều giống nhau.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ông Nguyễn Đình Cương – Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố, bắt tạm giam.

Bóc ngắn cắn dài và bài học đau xót từ SVB

HƯƠNG NGUYỄN |

“Điểm chết” dẫn tới sự sụp đổ gây sốc của SVB là ngân hàng này quá mạo hiểm khi huy động ngắn hạn và cho vay trung - dài hạn. SVB có thể không liên quan trực tiếp đến ngân hàng Việt Nam nhưng những bài học về quản trị rủi ro trong ngân hàng là điều đáng lưu ý.

Derby County của Rooney và ranh giới sinh tử trong 1 tháng tới

VIỆT HÙNG |

Trận hòa nghẹt thở trước Birmingham ở vòng 28 hạng Nhất Anh chỉ như chất xúc tác để khiến sức nóng ở sân Pride Park ngày một lớn hơn với Derby County

Rooney trên đường trở lại Everton: Tình yêu mới, hi vọng mới

VIỆT HÙNG |

Trong lúc Everton đang khó khăn, Rooney được nhắc đến như một trong những người sáng giá nhất để thay thế Benitez vừa bị sa thải.

Rooney bác lời Ronaldo: Thật tệ nếu đặt mục tiêu Top 3 cho Man United

VIỆT HÙNG |

Với người có tố chất "Quỷ đầu đàn" như Rooney hay Ronaldo, việc Manchester United dù được đá Champions League nhưng không vô địch Premier League là vô nghĩa.