Man United cần thêm “những cú đấm từ tuyến sau”

TAM NGUYÊN |

Bộ ba tấn công của Man United mùa trước ghi tổng cộng 62 bàn mà vẫn không giúp đội có danh hiệu nào.

Mặc dù có chiến thắng 3-0 trước câu lạc bộ Luton Town ở vòng 3 Carabao Cup nhưng khả năng tấn công và ghi bàn của Manchester United đang bị đặt dấu hỏi.

Trước đó, Quỷ đỏ thất bại 1-3 trên sân nhà trước Crystal Palace ở vòng 1 Premier League 2020-21 mà các cầu thủ tấn công của họ không một ai dứt điểm trúng đích.

Chính vì thế, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đang muốn các tiền vệ và hậu vệ ghi bàn nhiều hơn, nhằm giảm sức ép cho những Marcus Rashford, Anthony Martial và Mason Greenwood.

Huấn luyện viên người Na Uy muốn điều đó hơn khi Man United chưa đưa thêm về bất kỳ cầu thủ tấn công nào trong kỳ chuyển nhượng năm nay.

Bộ ba Marcus Rashford, Anthony Martial và Mason Greenwood ghi tổng cộng 62 bàn cho Man United ở mùa giải trước. Ảnh: Getty Images
Bộ ba Marcus Rashford, Anthony Martial và Mason Greenwood ghi tổng cộng 62 bàn cho Man United ở mùa giải trước. Ảnh: Getty Images

Thống kê cho thấy, bộ ba nói trên đã ghi tổng cộng 62 bàn thắng trên các mặt trận ở mùa giải trước. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là không đủ để giúp đội nhà giành được một danh hiệu nào, dù vào tới bán kết ở 3 mặt trận.

Ngoài Rashford, Martial và Greenwood, chỉ có duy nhất 1 người ghi bàn ở mốc 2 con số là Bruno Fernandes (12 bàn). Nhưng nên nhớ, tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ tới sân Old Trafford từ tháng 1.2020.

Phía sau họ, tiền vệ Scott McTominay và tiền đạo mà đội cũng mượn từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông là Odion Ighalo mỗi người có 5 bàn. Nhưng để tạo ra được thách thức trong các cuộc đua đến các danh hiệu, Solsa cần những nhân tố khác biết tỏa sáng đúng lúc.

“Bộ ba tấn công của chúng tôi đã có một mùa giải tuyệt vời và chúng tôi muốn họ tiếp tục cùng nhau phát triển, cả các cầu thủ phía sau họ cũng cần hỗ trợ bằng cách kiến tạo hoặc ghi bàn”, Solskjaer nói.

Huấn luyện viên 47 tuổi hiểu rõ rằng, việc các cầu thủ trong đội biết ghi bàn mới giúp Man United đặt ra mục tiêu vô địch một cách nghiêm túc. “3 cầu thủ tấn công ghi khoảng 60 bàn, Bruno cũng có những bàn thắng từ đá phạt và penalty, nhưng chúng tôi vẫn cần thêm bàn thắng từ các tình huống cố định”, Solsa nói tiếp.

Ngoài Bruno Fernandes, Donny van de Beek sẽ là giải pháp mang thêm bàn thắng tới cho Quỷ đỏ. Ảnh: Getty Images
Ngoài Bruno Fernandes, Donny van de Beek sẽ là giải pháp mang thêm bàn thắng tới cho Quỷ đỏ. Ảnh: Getty Images

Trong đội hình hiện tại, Man United có Harry Maguire là một trong những cầu thủ giỏi nhất tại Premier League khi tham gia các tình huống cố định để có thể trông đợi. Ngoài ra, Paul Pogba cũng có thể mang tới các bàn thắng bất ngờ, nhưng nhân tố được lưu ý nhiều nhất là tân binh Donny van de Beek.

Tiền vệ người Hà Lan được đánh giá cao trong khả năng di chuyển, khai thác khoảng trống và chính anh là người ghi bàn ngay trận ra mắt vào tuần trước.

Tất nhiên, đấy là Solsa muốn vậy, nhưng để làm được trên thực tế, chính cựu tiền đạo của Quỷ đỏ cần chuẩn bị nhiều phương án cho học trò, cũng như bản thân mình cần linh hoạt và quyết đoán hơn trong việc điều chỉnh nhân sự, chiến thuật.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

“Cố ăn xôi” vụ Sancho, hàng thủ Man United sẽ còn “ăn... đấm”?

TAM NGUYÊN |

Man United của giai đoạn này chưa thể áp dụng triết lý “lấy công bù thủ”...

Man United chỉ là công cụ để nhà Glazer làm giàu cho bản thân

Lê Vinh |

Hoạt động của Man United trong thời gian qua tiếp tục khẳng định việc họ chỉ là công cụ của những ông chủ bên kia đại dương...

Ole Solskjaer hé lộ Man United đang "tăng tốc" chuyển nhượng

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Ole Solskjaer tiết lộ, Man United đang "tăng tốc" đàm phán để mang về những bản hợp đồng mới.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

“Cố ăn xôi” vụ Sancho, hàng thủ Man United sẽ còn “ăn... đấm”?

TAM NGUYÊN |

Man United của giai đoạn này chưa thể áp dụng triết lý “lấy công bù thủ”...

Man United chỉ là công cụ để nhà Glazer làm giàu cho bản thân

Lê Vinh |

Hoạt động của Man United trong thời gian qua tiếp tục khẳng định việc họ chỉ là công cụ của những ông chủ bên kia đại dương...

Ole Solskjaer hé lộ Man United đang "tăng tốc" chuyển nhượng

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Ole Solskjaer tiết lộ, Man United đang "tăng tốc" đàm phán để mang về những bản hợp đồng mới.