Man United cần cải tổ toàn diện: Loại Pogba và De Gea, giữ lại Solsa?

VIỆT HÙNG |

Thất bại tại Champions League là cú sốc với Man United nhưng nhìn lại trong suốt thời hậu Sir Alex, đó là chuyện bình thường.

Ole Solskjaer có đáng bị sa thải?

Không thể phủ nhận việc phải xuống đá ở Europa League là nỗi thất vọng lớn. Tuy nhiên nhìn lại suốt kỉ nguyên hậu Sir Alex, Man United cũng có chỉ 1 lần vượt qua được vòng bảng. Thường họ sẽ bị loại từ vòng này hoặc không được tham gia.

Vấn đề là "Quỷ đỏ" quá thất thường, có thể thắng hoặc thua bất cứ đối thủ nào. Điều này đã đến suốt 7 năm qua và Ole chỉ là một trong những nạn nhân trên băng ghế huấn luyện. Cuối tuần qua, M.U từng vươn lên vị trí thứ 4.

Có thể Solskjaer không phải mẫu huấn luyện viên có thể đưa M.U đến chức vô địch nhưng môi trường giải đấu ngày một khắc nghiệt, việc được tham dự Champions League đã làm tốt lắm rồi. Sa thải Solsa là chuyện dễ, nhưng như 4 người trước đó, sa thải xong rồi liệu đội bóng có tốt lên không?

Ole xứng đáng được Man United giữ lại? Ảnh: AFP.
Ole xứng đáng được Man United giữ lại? Ảnh: AFP.

Ole không quá giỏi nhưng là người phù hợp nhất để ổn định Man United trong lúc chờ một người mới đến nâng tầm đội bóng. Đừng bị cuốn vào điệp khúc thua sẽ đòi sa thải còn thắng sẽ nói lời hoa mỹ. Thời gian là điều cần thiết để một ai đó chứng minh khả năng, Ole không phải ngoại lệ khi mới chỉ có gần 2 năm.

"Đuổi cổ" Pogba và chia tay De Gea?

Mino Raiola rõ ràng là một kẻ phá đám và là cái gai trong mắt giới lãnh đạo của M.U. Điều "Quỷ đỏ" cần làm lúc này là buộc Pogba phải có phát ngôn chính thức sau vụ Raiola nói anh sẽ rời đội bóng trong thời gian tới.

Pogba đến giờ vẫn im lặng và để người đại diện mặc nhiên tung hoành như vậy, điều đó có phải anh đã ngầm đồng ý với những gì Raiola nói? Dù đúng hay không, việc này cũng chỉ như một giọt nước thêm vào chiếc ly đã bị tràn từ rất lâu rồi.

Pogba nên ra đi để cả M.U và anh được giải thoát. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng Manchester United cho phép tân binh hoặc cầu thủ của mình được làm việc với Raiola.

Pogba nên đi càng nhanh càng tốt. Ảnh: Manchester United.
Pogba nên đi càng nhanh càng tốt. Ảnh: Manchester United.

Đó là trường hợp của Pogba - một "kẻ phá đám". Còn với De Gea, anh không phải mẫu phá phách hay gây rối. Thậm chí, thủ thành người Tây Ban Nha vẫn thi đấu tốt, bằng chứng gần nhất là màn trình diễn hoàn hảo trong trận thắng PSG ở lượt đi bảng H Champions League.

Thế nhưng De Gea luôn thở dài và trông mệt mỏi, thay vì một Henderson trẻ trung và luôn máu lửa mỗi lần được ra sân. De Gea đã chứng minh đủ ở sân Old Trafford nhưng Henderson còn chưa có nhiều cơ hội để làm điều tương tự.

De Gea đã cống hiến đủ cho M.U và nên ra đi? Ảnh: AFP.
De Gea đã cống hiến đủ cho M.U và nên ra đi? Ảnh: AFP.

Nếu Solskjaer muốn tôn thờ triết lý của mình, ông cần tạo cuộc cạnh tranh công bằng hơn cho De Gea và Henderson. Đến lúc này, thành tích của đội bóng là điều quan trọng nhất. Từ khi Henderson về lại Carrington, De Gea nhiều lần mắc lỗi trên sân còn Henderson thì chưa...

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Man United rớt xuống Europa League, Mourinho nói gì?

TAM NGUYÊN |

Jose Mourinho tin rằng Man United sẽ là ứng viên vô địch Europa League, nhưng…

Rớt xuống Europa League, Man United lập tức là ứng viên số 1

TAM NGUYÊN |

Niềm vui tận hưởng bầu không khí Champions League chưa được bao lâu, Man United đã phải quay về nơi họ thuộc về - Europa League.

Man United bị loại khỏi Champions League: Chuyện thường tình

HOÀI MINH |

Không có gì bất ngờ khi Man United để thua 2-3 trước RB Leipzig tại lượt cuối vòng bảng Champions League và xuống "mâm dưới" Europa League.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Man United rớt xuống Europa League, Mourinho nói gì?

TAM NGUYÊN |

Jose Mourinho tin rằng Man United sẽ là ứng viên vô địch Europa League, nhưng…

Rớt xuống Europa League, Man United lập tức là ứng viên số 1

TAM NGUYÊN |

Niềm vui tận hưởng bầu không khí Champions League chưa được bao lâu, Man United đã phải quay về nơi họ thuộc về - Europa League.

Man United bị loại khỏi Champions League: Chuyện thường tình

HOÀI MINH |

Không có gì bất ngờ khi Man United để thua 2-3 trước RB Leipzig tại lượt cuối vòng bảng Champions League và xuống "mâm dưới" Europa League.