Man City trả giá thế nào khi nhận án phạt từ UEFA?

VIỆT HÙNG |

Man City bị phạt nặng vì luật công bằng tài chính đã trở thành cơ hội cho không ít đội "thừa nước đục thả câu".

Man City có thể bị xuống hạng

Sau khi nhận án cấm thi đấu Cúp châu Âu 2 mùa giải từ UEFA, cổ động viên Man City còn đón thêm nhiều tin dữ liên quan trực tiếp đến khuôn khổ các giải quốc nội.

Luật công bằng tài chính được áp dụng không chỉ bởi các phán quyết từ UEFA mà còn đến từ chính Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Khi Man City đã bị UEFA tuyên bố vi phạm và xử phạt, đến lượt FA sẽ có hành động.

FA sẽ có hành động. Ảnh: Wikipedia.
FA sẽ có hành động. Ảnh: Wikipedia.

Theo các nguyên tắc mới của FA, đội bóng nào phạm phải luật này sẽ bị trừ điểm rất nặng hoặc xuống hạng. Nếu mức phạt cao nhất được đưa ra, đội đang chơi ở Premier League có thể bị giáng tới tận hạng Tư. Đó không còn là tin xấu nữa mà trở thành thảm họa với đội chủ sân Etihad.

Thử tưởng tượng viễn cảnh một sân vận động hoành tráng của đội nhiều lần vô địch Premier League phải dự giải hạng Tư. Đó là tận cùng nỗi đau.

Man United và nhiều kẻ khác đang chờ cơ hội "đục nước thả câu"

Nếu Man City bị trừ điểm, khả năng rớt khỏi Top 4 cực cao. Khi đó, những đội đang xếp sau Chelsea trên bảng xếp hạng sẽ có cơ hội chen vào nhóm giành vé đá Champions League.

Những đội đang ganh đua quyết liệt như Man United, Tottenham, Sheffield hay Wolves sẽ có thêm nhiều động lực để đạt được mục tiêu.

M.U liệu có cơ hội? Ảnh: The Times.
M.U liệu có cơ hội? Ảnh: The Times.

Ở một trường hợp khác, nếu Man City vẫn giữ được chân trong Top 4, đội nào xếp thứ 5 vẫn giành vé đá Champions League. Nếu đội trong Top 4 như Leicester hoặc đội xếp thứ 5 vô địch Europa League, đội xếp thứ 6 sẽ được đá Champions League.

Chỉ có Man City thiệt còn những đội xếp sau họ trên bảng xếp hạng đang mừng thầm. Cơ hội lớn cho tất cả đang đến, đội nào cố gắng sẽ có thể... "hóa rồng".

Các tay "cò" cầu thủ đang chuẩn bị "hút máu" Man City

Trong đội 1 của Man City lúc này, có tới 7 cầu thủ sẽ đáo hạn hợp đồng vào Hè này hoặc vào năm 2022, thời điểm đội bóng mãn hạn cấm thi đấu của UEFA. Những cái tên như Otamendi, Aguero, Fernandinho, Eric Garcia hay Stones... hoàn toàn có khả năng sẽ tháo chạy.

Khi những người này rời Etihad, "hiệu ứng domino" sẽ xảy ra, kéo theo một cuộc tháo chạy hàng loạt. Những nhân tố chính như De Bruyne, Sterling, Sane hay Bernado Silva... không tránh khỏi tình trạng "nhấp nhổm".

Và đây là cơ hội không thể tốt hơn cho những tay "cò" cầu thủ muốn kiếm bộn tiền.

Kevin De Bruyne và Raheem Sterling. Ảnh: Goal.
Kevin De Bruyne và Raheem Sterling. Ảnh: Goal.

Các đội bóng lớn đang nhòm ngó các ngôi sao của Man City không thể bỏ qua cơ hội này. The Citizens chẳng đủ điều kiện để nuôi được toàn bộ đội hình này nữa, nếu các ngôi sao muốn ra đi, mức giá sẽ dễ thở hơn rất nhiều.

Man City sẽ kháng cáo nhưng khả năng giảm án không cao

Tất nhiên khi chịu án phạt nặng, động thái kháng cáo sẽ được nghĩ đến và làm đầu tiên. Nếu không được tham dự Champions League 2 mùa tới, đội chủ sân Etihad có thể mất tới 170 triệu bảng.

Trong thông báo mới nhất sau khi nhận án phạt của UEFA, ban lãnh đạo Man City cho hay đã hoàn tất hồ sơ kháng cáo để gửi lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Phía CAS hiện chưa có thông báo nhận được đơn kháng cáo nhưng sẽ sớm có phản hồi về sự việc này.

Giới chủ Man City đang rất lo lắng. Ảnh: Getty.
Giới chủ Man City đang rất lo lắng. Ảnh: Getty.

Việc xử phạt một đội bóng lớn và mạnh về tài chính như Man City là điều chưa có tiền lệ tại Champions League. Với trường hợp đầu tiên và vướng vào nhiều án phạt như thế này, chắc chắn UEFA sẽ làm mạnh tay đẻ răn đe các đội khác, đồng thời cân bằng lại thực lực của các giải đấu.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Man City bị cấm đá Champions League 2 năm: Vỡ mộng và những cuộc đào tẩu

VIỆT HÙNG |

Chuẩn bị trận thư hùng với Real Madrid tại Champions League, Man City và Pep Guardiola nhận tin "sét đánh ngang trời": Cấm đá Cúp châu Âu 2 năm...

Man City đối diện nguy cơ kết thúc kì nghỉ Đông sớm

VIỆT ANH |

Man City và West Ham nhiều khả năng sẽ chơi trận đá bù vòng 26 Premier League vào ngày 19.2.

Bernardo Silva: "Man City đã gây thất vọng lớn tại mặt trận Premier League"

HOÀI MINH |

Bernardo Silva thừa nhận, Man City đang có một mùa giải khó khăn khi để Liverpool bỏ cách quá xa trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Man City bị cấm đá Champions League 2 năm: Vỡ mộng và những cuộc đào tẩu

VIỆT HÙNG |

Chuẩn bị trận thư hùng với Real Madrid tại Champions League, Man City và Pep Guardiola nhận tin "sét đánh ngang trời": Cấm đá Cúp châu Âu 2 năm...

Man City đối diện nguy cơ kết thúc kì nghỉ Đông sớm

VIỆT ANH |

Man City và West Ham nhiều khả năng sẽ chơi trận đá bù vòng 26 Premier League vào ngày 19.2.

Bernardo Silva: "Man City đã gây thất vọng lớn tại mặt trận Premier League"

HOÀI MINH |

Bernardo Silva thừa nhận, Man City đang có một mùa giải khó khăn khi để Liverpool bỏ cách quá xa trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League.