Man City gặp "họa", Man United có "phúc" và Ole được cứu ghế?

Quế Chi |

Manchester City bị cấm dự Champion League trong 2 mùa giải và “họa” cho Man xanh nhưng đó có thể là "phúc" với huấn luyện viên Manchester United, Ole Gunnar Solskjær.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã ra phán quyết cấm 2 năm dự Champions League đối với Man City, sau khi kết quả điều tra cho thấy Man xanh đã có vi phạm nghiêm trọng về luật công bằng tài chính và đưa ra những thông tin lừa dối.

Man City ngay lập tức phản ứng lệnh cấm trên bằng một tuyên bố cho rằng quá trình điều tra trên là định kiến và sẽ kháng cáo. Nếu quá trình kháng cáo vẫn được tiến hành khi mùa giải tới bắt đầu khởi tranh, Man City vẫn có thể tham dự Champion League 2020/21 và sau đó, nếu phán quyết được giữ nguyên, lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Trong trường hợp kháng cáo bất thành, ngay từ mùa giải 2020-2021, Man City sẽ phải làm khán giả ở Champion League. Và đây có lẽ là tin vui cho các đội đang đứng ngoài Top 4 giải Ngoại hạng Anh, trong đó có Man United.

Nếu Man City kết thúc mùa giải trong Top 4 và kháng cáo thất bại, đội đứng thứ 5 sẽ mặc nhiên thay Man City dự Champions League, do UEFA không giảm “quota” lượng đội bóng Anh tham dự.

Hiện Sheffield United đang đứng thứ 5 với 39 điểm, kém Chelsea 2 điểm, hơn đội thứ 6 là Tottenham 2 điểm. Nếu bảng xếp hạng này được giữ nguyên, đội bóng này sẽ có được điều thần kỳ, lần đầu góp mặt tại sân chơi của những “ông lớn” Châu Âu, ngay sau khi lên hạng.

Những câu lạc bộ khác như Everton, Man United và Wolves sau khi nghe "tin dữ" có lẽ đều cảm thấy vui, khi cơ hội tham dự Champions League bỗng dưng hiện ra.

Ole Gunnar Solskjær của Man United đang chịu áp lực rất lớn,  thế nhưng với lệnh cấm đối với Man City thì ông thầy này có thể vẫn giữ được chiếc ghế sau mùa giải này. Bởi nếu được tham dự Champions League, áp lực sẽ giảm nhiều và giới chóp bu của Man Untied có thể sẽ cho Ole thêm cơ hội.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Manchester City bị UEFA "treo" Cúp châu Âu 2 năm?

VIỆT HÙNG |

Những gánh nặng và khai khống về tài chính đã báo hại Man City khi giờ đây, giấc mơ cúp bạc Champions League càng trở nên xa vời.

Man City trả giá thế nào khi nhận án phạt từ UEFA?

VIỆT HÙNG |

Man City bị phạt nặng vì luật công bằng tài chính đã trở thành cơ hội cho không ít đội "thừa nước đục thả câu".

Man City bị cấm đá Champions League 2 năm: Vỡ mộng và những cuộc đào tẩu

VIỆT HÙNG |

Chuẩn bị trận thư hùng với Real Madrid tại Champions League, Man City và Pep Guardiola nhận tin "sét đánh ngang trời": Cấm đá Cúp châu Âu 2 năm...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vì sao Manchester City bị UEFA "treo" Cúp châu Âu 2 năm?

VIỆT HÙNG |

Những gánh nặng và khai khống về tài chính đã báo hại Man City khi giờ đây, giấc mơ cúp bạc Champions League càng trở nên xa vời.

Man City trả giá thế nào khi nhận án phạt từ UEFA?

VIỆT HÙNG |

Man City bị phạt nặng vì luật công bằng tài chính đã trở thành cơ hội cho không ít đội "thừa nước đục thả câu".

Man City bị cấm đá Champions League 2 năm: Vỡ mộng và những cuộc đào tẩu

VIỆT HÙNG |

Chuẩn bị trận thư hùng với Real Madrid tại Champions League, Man City và Pep Guardiola nhận tin "sét đánh ngang trời": Cấm đá Cúp châu Âu 2 năm...