Man City đã thắng Chelsea nhờ bản lĩnh nhà vô địch

VIỆT HÙNG |

Trong một trận đấu chơi không quá hay nhưng với bản lĩnh của đội đã vô địch Premier League 4/5 mùa gần nhất, Man City vẫn biết cách giành 3 điểm ngay tại Stamford Bridge.

Man City chiến thắng Chelsea không còn là điều lạ trong kỉ nguyên của Pep Guardiola. Còn nhớ vào mùa giải 2017-2018, Kevin De Bruyne có trận đấu chói sáng trong ngày áp đảo đội bóng cũ. Hay như 2 năm trước, sau những cánh cửa sân bị đóng kín vì COVID-19, The Citizens vẫn đè bẹp The Blues chỉ sau 16 phút. Ngoại trừ nỗi đau ở chung kết Champions League 2020-2021 trước Chelsea, Man City gần như trả nợ được toàn bộ.

Sau chiến thắng ở vòng 19 Premier League, có thể thấy Pep đã thay đổi nhiều trong cách tiếp cận mỗi trận đấu, đặc biệt sau trận hòa Everton. Pep không còn gay gắt với những lời chỉ trích về cách dùng người nữa bởi Man City mùa này đang có phần chững lại thật. Sau khi "cố đấm ăn xôi" để thử nghiệp cặp cánh Jack Grealish - Riyad Mahrez, ông thầy người Tây Ban Nha đã trở về với Phil Foden, Joao Cancelo và Kyle Walker.

Tài năng trẻ Lewis (trái) cũng được trao cơ hội từ ghế dự bị. Ảnh: AFP
Tài năng trẻ Lewis (trái) cũng được trao cơ hội từ ghế dự bị. Ảnh: AFP

Không thể phủ nhận những gì Man City trình diễn trước Chelsea trong những phút đầu tại Stamford Bridge khá tẻ nhạt. Sau đến 33 phút, họ mới có cú sút cầu môn đầu tiên, thành tích về thời gian chậm nhất trong 4 năm qua. Bản thân Erling Haaland cũng phải đến phút 20 mới chạm bóng lần đầu. Sau đó, Pep mới dần thay đổi khi tung vào sân Rico Lewis - MAnuel Akanji để thay cặp Cancelo - Walker. Sau đó, chính từ ghế dự bị vào sân, bộ đôi Grealish - Mahrez đã góp công tạo nên bàn thắng duy nhất, qua đó mang về 3 điểm quý giá.

"Mọi người đều muốn câu lạc bộ ra sân với đội hình xuất phát này. Tôi là người luôn theo dõi các cổ động viên của đội nhà để xem họ mong mỏi điều gì" - Pep chia sẻ.

Điều Pep nói đến lúc này vẫn có phần gây tranh cãi. Những cái tên ông cho đá chính là mong muốn của người hâm mộ nhưng cụ thể là những ai? Một số ngôi sao cảm giác được nhét vào cho có để vừa ý ai đó (như Cancelo đá tiền đạo cánh phải). Đây là sơ đồ gần giống với trận thua Liverpool ở Anfield - điều không người hâm mộ nào của Man City muốn Pep tái diễn nữa.

"Tôi không cần phải nêu lý do cụ thể tại sao phải làm vậy, nó còn tùy vào chiến thuật từng trận, chất lượng cầu thủ và những gì đội bóng đang có.

Man City chơi không tốt trong hiệp 1. Tôi phải dành sự cảm ơn lớn lao đến Rodri và Cancelo khi buộc họ đá sai vị trí. Lý do bởi Man City muốn có một sơ đồ để chống lại được những gì Chelsea đang giăng ra. Cuối cùng, hiệp 2 đã ổn hơn và chiến thắng đã đến" - Pep phân trần.

Pep muốn các cầu thủ đá ít nhất có thể để hồi dần sức sau World Cup 2022. Ảnh: AFP
Pep muốn các cầu thủ đá ít nhất có thể để hồi dần sức sau World Cup 2022. Ảnh: AFP

Dù chơi tốt trong phần lớn hiệp 2 nhưng ở khoảng thời gian cuối trận, từ phút 85 cho đến phút bù giờ thứ 4, Man City chỉ thành công 41% tổng số đường chuyền tạo ra. Đây là mức tiêu chuẩn không thể khiến Pep hài lòng.

Dù tích cực hay tiêu cực nhưng đây là cách Pep cho đội bóng tiếp cận trận đấu sau khi nhiều ngôi sao trở về từ World Cup 2022. Có thể nó không hoàn hảo và rất thụ động nhưng chiến thắng vẫn là điều được đảm bảo. Chiến thắng mới đây tại Stamford Bridge không hoành tráng như những lần trước nhưng lại có hiệu quả rất lớn khi thu hẹp được khoảng cách với Arsenal xuống còn 5 điểm. Nếu không thắng, thậm chí thua Chelsea, mùa giải có thể kết thúc ngay lập tức với Man City.

3 điểm trước The Blues càng chỉ ra một quy luật bất thành văn của bóng đá: Bạn không cần phải có màn thể hiện hoành tráng, miễn thắng là được. Đó mới là tác phong của một nhà vô địch thực thụ.

Quá trình cũng quan trọng nhưng kết quả mới là tối thượng. Ảnh: AFP
Quá trình cũng quan trọng nhưng kết quả mới là tối thượng. Ảnh: AFP
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Nhận định Chelsea - Man City: Chững lại hay bứt lên?

VIỆT HÙNG |

Trận cầu đinh ở vòng 19 Premier League trên sân Stamford Bridge có thể chứng kiến sự chuyển mình về phong độ của cả Chelsea lẫn Man City nếu một trong hai bên giành chiến thắng.

Pep không tự ti về Man City: Lời cảnh cáo từ nhà đương kim vô địch

VIỆT HÙNG |

Việc Arsenal vẫn vững vàng ngôi đầu Premier League khiến nhiều người hâm mộ có thể bất chợt quên đi Man City là ai và Pep thấy không vui khi điều đó xảy ra.

Với cặp Grealish - Mahrez, Man City xù xì nhưng vẫn thắng thuyết phục

VIỆT HÙNG |

Dù xuất phát với đôi cánh chưa phải là phương án tối ưu nhưng Man City vẫn biết cách vượt qua Leeds dễ dàng và cho thấy sự toàn dụng của Pep Guardiola.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhận định Chelsea - Man City: Chững lại hay bứt lên?

VIỆT HÙNG |

Trận cầu đinh ở vòng 19 Premier League trên sân Stamford Bridge có thể chứng kiến sự chuyển mình về phong độ của cả Chelsea lẫn Man City nếu một trong hai bên giành chiến thắng.

Pep không tự ti về Man City: Lời cảnh cáo từ nhà đương kim vô địch

VIỆT HÙNG |

Việc Arsenal vẫn vững vàng ngôi đầu Premier League khiến nhiều người hâm mộ có thể bất chợt quên đi Man City là ai và Pep thấy không vui khi điều đó xảy ra.

Với cặp Grealish - Mahrez, Man City xù xì nhưng vẫn thắng thuyết phục

VIỆT HÙNG |

Dù xuất phát với đôi cánh chưa phải là phương án tối ưu nhưng Man City vẫn biết cách vượt qua Leeds dễ dàng và cho thấy sự toàn dụng của Pep Guardiola.