Giám đốc điều hành của Man City - Ferran Soriano vừa soạn thảo một bản kế hoạch, trong đó nêu rõ mục tiêu phải đưa bằng được Messi về sân Etihad. Cùng với Pep Guardiola, Messi cũng có mối quan hệ thân thiết trên 10 năm với Soriano.
Từ khi được các ông chủ Ả-rập đầu tư đến nay, quan điểm của Man City luôn nhất quán trong mọi phi vụ. Lần này, khi đã hạ quyết tâm có Messi, đội bóng thành Manchester sẽ theo đuổi đến cùng.
Trước đây khi còn cùng nhau làm việc tại Barca, Pep và Soriano có chung quan điểm Messi sẽ không bao giờ rời Nou Camp. Thế nhưng lúc này, chính họ lại đang cố gắng để làm được điều không tưởng ấy. Giờ là lúc cân đối lại mọi thứ ở đội bóng để tiện đường trải thảm đón Messi.
Người đang nhận lương cao nhất của Man City lúc này là Kevin De Bruyne (280.000 bảng/tuần). Nếu Messi đến, con số này chắc chắn bị hạ bệ. Tuy nhiên, khi M10 khoác áo The Citizens, còn bao nhiêu cơ hội cho những tài năng trẻ mới nổi như Phil Foden?
Tâm thế của Messi nếu đến Man City cũng là điều được quan tâm. Liệu siêu sao này sẽ hiện thực hóa tham vọng chơi bóng ở Premier League hay chỉ đơn giản là tìm cách thoát khỏi Barca? Man City vẫn có đội hình ổn định và có thủ lĩnh ở các tuyến, trong khi Messi đi đâu lúc này cũng phải được giao trọng trách người cầm đầu. Nếu M10 lại cháy hết mình, các cầu thủ khác sẽ đồng ý tôn thờ Messi nhưng ngược lại, chưa chắc điều này sẽ xảy ra và gây lục đục trong nội bộ.
Bỏ ra hàng trăm triệu bảng lúc này để có được Messi, nhiệm vụ của Ban huấn luyện Man City sẽ rất nặng nề. Chuyện ghi bàn không phải điều giới chủ Ả-rập kì vọng vào siêu sao người Argentina. Mục đích chính lúc này là nâng tầm đội bóng bởi trong 4 năm qua, chưa một lần The Citinzens vào đến bán kết Champions League. Messi có thể không cần ghi nhiều bàn vì đã có những người khác lo, quan trọng El Puga phải tỏa sáng đúng lúc cần thiết.
Trên thực tế, dù có thực lực rất mạnh nhưng từ 2008 đến nay (thời điểm được giới chủ Ả-rập tiếp quản), Man City vẫn chỉ là đội hạng 2 khi ra sân chơi Châu Âu, nằm ngoài nhóm vô địch Champions League hoặc những đội thường xuyên vào đến bán kết.
Juventus mua Ronaldo vì Champions League nhưng đánh đổi nhiều thứ. Liệu khi có được Messi, Man City có mất nhiều? Tiền bạc, thương hiệu và sự chú ý sẽ nằm trong tay Man City nhưng liệu cúp bạc Champions League có được đặt trong phòng truyền thống hay không, chưa ai dám chắc.
Đón Messi có thể là canh bạc tất tay trong kỉ nguyên của các ông chủ Ả-rập. Do đó, phi vụ này cần tính toán nhiều hơn những giá trị ngoài chuyên môn của M10. Bằng không, hệ thống Pep xây dựng trong những năm qua có thể đổ sập ngay lập tức.