Man City chuẩn bị hầu tòa: Trận chiến không được phép thua cuộc

VIỆT HÙNG |

Tuần này, Manchester City và UEFA sẽ cùng hầu tòa để giải quyết đơn kháng cáo của The Citizens về án phạt cấm đá Cúp Châu Âu 2 mùa giải.

Dự kiến phiên tòa giữa Man City và đại diện UEFA diễn ra từ thứ Năm (11.6), dự kiến kéo dài trong 3 ngày. Tháng trước, đội chủ sân Etihad đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) và đề đạt rõ nguyện vọng được đối chất với UEFA trước tòa.

Trong sự việc lần này, UEFA là phía "nắm đằng chuôi". Họ là đơn vị tổ chức giải đấu, được đề ra luật chơi và đội nào vi phạm phải chịu hậu quả. Man City chắc chắn không "trong sạch" nên UEFA đủ tự tin và tài liệu để hạ gục Man City ngay tại phiên tòa.

Man xanh biết mình đã phạm luật. Điều này được Giám đốc điều hành Ferran Soriano thừa nhận khi nói rằng ông không bất ngờ trước phán quyết của UEFA. Tuy nhiên, thừa nhận không có nghĩa cam chịu. Điều Man City muốn lúc này là án phạt trên được thực thi muộn 1 năm hoặc ở kịch bản đẹp nhất, họ sẽ được giảm án xuống còn 1 năm.

Ferran Soriano (trái). Ảnh: Getty.
Ferran Soriano (trái). Ảnh: Getty.

Đến khi Man City "lâm nguy", họ mới biết những đối thủ nào thực sự muốn "hất cẳng" mình tại Premier League. Các đội bóng trong Top 10 Premier League, trừ Sheffield đã gửi đơn lên CAS, muốn Man City bị trừng phạt ngay lập tức.

Chuyện Man City có thể bị cấm đá Cúp Châu Âu đang hiện hữu. Họ đối mặt với một nguy cơ lớn nhưng theo 2 kịch bản với cường độ... đau đớn khác nhau.

Đầu tiên, nếu Man City không được đá Champions League, họ sẽ đối diện với hàng loạt cuộc đào tẩu. Đến ngôi sao hàng đầu như Kevin De Bruyne cũng nói chưa biết tương lai sẽ ra sao nếu đội không được đá Champions League nữa.

Những người như De Bruyne đang là mục tiêu săn đuổi của Real Madrid, Bayern Munich hay hàng loạt các đội bóng lớn khác. Nếu những ngôi sao chuyển đến chính các đối thủ của The Citizens tại Premier League, nỗi đau sẽ nhân lên bội phần.

Kevin De Bruyne. Ảnh: Getty.
Kevin De Bruyne. Ảnh: Getty.

Bóng đá Anh đang trở lại, bằng chứng là 2 trận chung kết lớn nhất của Châu Âu mùa giải trước là cuộc đọ sức của 4 đội Anh. Man City là một tập thể nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới và quen thuộc môi trường Premier League.

Rời Man City, những người như De Bruyne có thể chọn Man United, Liverpool, Tottenham... và viễn cảnh những người cũ sẽ quay lại chống lại Man City ở chính sân Etihad chính xác là một ác mộng.

Cuối cùng, nếu thua trong cuộc chiến với UEFA trước tòa án, Man City sẽ nhìn chính đại kình địch Man United (đội đang xếp thứ 5) giành vé đá Champions League mùa tới. Một mùa giải nỗ lực với vị trí thứ 2 coi như vứt xó, nếu không thể vô địch Champions League mùa này, Man City sẽ sụp đổ.

Pep Guardiola nói dù thế nào ông vẫn ở lại với Man City. Tuy nhiên, khi không còn được tiêu nhiều tiền và không còn các trụ cột trong tay, một người quen cầm những đội siêu mạnh sẽ xử lý ra sao với toàn cầu thủ tầm trung còn sót lại?

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Mahrez tự tin vào khả năng lên ngôi vô địch Champions League của Man City

HOÀI MINH |

Tiền vệ Riyad Mahrez tự tin tuyên bố Man City đang hội tụ đủ sức mạnh và các yếu tố cần thiết để lên ngôi vô địch Champions League.

Premier League sẽ trở lại vào ngày 17.6, Man City và Arsenal "mở hàng"

HOÀI MINH |

Sau thời gian tạm nghỉ vì dịch COVID-19, Premier League 2019/20 sẽ chính thức trở lại vào ngày 17.6 và những trận đấu tại vòng 30.

CAS ra tay, Man City chờ ngày phán quyết về lệnh cấm thi đấu Champions League

Minh Đăng |

Toàn án trọng tài thể thao (CAS) đã chính thức tiếp nhận đơn kháng cáo lệnh cấm thi đấu Champions League của Man City.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Mahrez tự tin vào khả năng lên ngôi vô địch Champions League của Man City

HOÀI MINH |

Tiền vệ Riyad Mahrez tự tin tuyên bố Man City đang hội tụ đủ sức mạnh và các yếu tố cần thiết để lên ngôi vô địch Champions League.

Premier League sẽ trở lại vào ngày 17.6, Man City và Arsenal "mở hàng"

HOÀI MINH |

Sau thời gian tạm nghỉ vì dịch COVID-19, Premier League 2019/20 sẽ chính thức trở lại vào ngày 17.6 và những trận đấu tại vòng 30.

CAS ra tay, Man City chờ ngày phán quyết về lệnh cấm thi đấu Champions League

Minh Đăng |

Toàn án trọng tài thể thao (CAS) đã chính thức tiếp nhận đơn kháng cáo lệnh cấm thi đấu Champions League của Man City.