Man City bị cấm đá Champions League 2 năm: Vỡ mộng và những cuộc đào tẩu

VIỆT HÙNG |

Chuẩn bị trận thư hùng với Real Madrid tại Champions League, Man City và Pep Guardiola nhận tin "sét đánh ngang trời": Cấm đá Cúp châu Âu 2 năm...

Pep hứa ở lại nhưng ai ngờ...

2 tuần trước, Pep chia sẻ ông muốn ở lại Man City bất chấp kết quả mùa này ra sao. Điều này tạm trấn an tinh thần các cổ động viên The Citizens, bởi họ lo lắng có một cuộc đào thoát từ trên xuống dưới, nếu không vô địch Champions League.

Nhưng vào đêm qua, UEFA đã giáng một tin sét đánh xuống sân Etihad: Manchester City bị cấm thi đấu các Cúp châu Âu trong 2 mùa giải tới và phải nộp phạt 30 triệu Euro.

Điều này nằm ngoài toan tính cũng như dự đoán của Pep và ban lãnh đạo. Bởi lẽ, thông tin họ bị UEFA điều tra về tình hình tài chính đã xuất hiện từ vài tháng trước nhưng không nghĩ kết cục lại diễn biến như vậy.

Sân Etihad nhận tin dữ. Ảnh: Getty.
Sân Etihad nhận tin dữ. Ảnh: Getty.

Điều này đồng nghĩa nếu không thể vô địch Champions League năm nay, Pep cần chờ ít nhất 3 năm nữa để thực hiện hóa tham vọng của giới chủ sân Etihad. Đó là quãng thời gian quá dài và một đội hình siêu mạnh như vậy không thể chỉ quanh quẩn trong khuôn khổ các giải đấu tại Anh quốc.

Những cuộc đào tẩu khó tránh khỏi

Juventus là đội quyết tâm chơi lớn ở thị trường chuyển nhượng Hè tới với tham vọng đưa cả Pogba, Pep Guardiola và... Messi về sân Allianz. Messi có vẻ là phương án xa vời nhưng Pogba và Pep là mục tiêu gần hơn bao giờ hết.

Pep không gắn bó với đội bóng nào quá 4 năm và giờ là năm thứ 4 với Manchester City. Đã gần 9 năm không thể vô địch Champions League, Pep không thể đợi thêm 2 năm nữa để mong chứ đừng nói đến chuyện chắc chắn sẽ vô địch đấu trường này.

Juventus sẽ có cả Ronaldo, Dybala, Pogba,... và rất nhiều ngôi sao khác. Nếu Pep về sân Allianz, ông là cầu nối không thể tốt hơn để đưa Messi về đội bóng này.

Đứng trước mọi viễn cảnh bất lợi, Man City không còn cơ hội gì rõ ràng để giữ chân chiến lược gia này nữa.

Ảnh: Goal.
Ảnh: Goal.

Nếu huấn luyện viên đào tẩu, các cầu thủ chẳng khác nào "rắn không đầu". Một đội hình với nhiều ngôi sao ở tầm đẳng cấp nhất thế giới không thể chỉ đua tranh tại Anh, cái họ cần là Champions League, với những người rất thèm khát nó như De Bruyne, Sterling, Bernado Silva hay Aguero.

Chưa kể khi không được dự Cúp châu Âu, ngân quỹ của Man City không thể đủ để chi trả khoản lương khổng lồ cho các ngôi sao ấy. Bởi nếu "cố đấm ăn xôi", họ lại vướng vào luật công bằng tài chính do thu không đủ chi.

Aguero hứa sẽ ở lại Man City khi nào đội bóng vô địch Champions League. Lời hứa này có thể tạm tin được bởi tiền đạo này đã... già và có đủ mọi điều kiện tại Etihad.

Nhưng với những người tài năng và trẻ trung hơn, họ không thể "chôn vùi" sự nghiệp tại đây khi chẳng biết liệu 3 năm tới, khi có thể được đá lại Champions League, cơ hội vô địch có đến không.

Ai sẽ ở lại cùng Aguero? Ảnh: Reuters.
Ai sẽ ở lại cùng Aguero? Ảnh: Reuters.

Giới chủ Ả-rập có bỏ của chạy lấy người?

Gần 15 năm đầu tư và nâng tầm Man City, chí ít đến lúc này "nửa xanh" thành Manchester đã trở thành thế lực của Premier League. Nhưng với hàng tỉ bảng đã được "đốt", sân chơi quốc nội không phải mục tiêu. Bằng chứng là việc Man City đã không thể thu đủ số tiền kiếm được từ hình ảnh, kinh doanh để bù vào chi phí, dẫn đến việc bị UEFA xử phạt.

Trong danh sách những đội bóng giàu có nhất thế giới, Man City vẫn đứng thứ 2 nhưng bao nhiêu tiền trong số đó kiếm được từ chính nội lực của họ? Nó không ít nhưng không đủ để cứu họ khỏi nghịch cảnh này.

Chủ tịch Mansour bin Zayed Al Nahyan. Ảnh: PA.
Chủ tịch Mansour bin Zayed Al Nahyan. Ảnh: PA.

Giới chủ Trung Quốc đã có nhiều trường hợp tháo chạy khi sang Châu Âu làm bóng đá nhưng với người Ả-rập, điều đó chưa có tiền lệ. Man City sẽ thiệt đủ đường bởi án phạt của UEFA và đội bóng sẽ mất đi nhiều vị thế. Liệu họ có kiên nhẫn thêm nhiều năm nữa để hiện thực hóa giấc mơ Champions League hay không?

Cách làm bóng đá theo kiểu "ăn xổi" đã báo hại chính Man City và trở thành bài học cho nhiều câu lạc bộ khác. Trong mùa giải có thể là sau cuối của Pep và nhiều siêu sao, không vô địch Champions League lúc này thì còn đợi đến lúc nào nữa?

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Man City đối diện nguy cơ kết thúc kì nghỉ Đông sớm

VIỆT ANH |

Man City và West Ham nhiều khả năng sẽ chơi trận đá bù vòng 26 Premier League vào ngày 19.2.

Bernardo Silva: "Man City đã gây thất vọng lớn tại mặt trận Premier League"

HOÀI MINH |

Bernardo Silva thừa nhận, Man City đang có một mùa giải khó khăn khi để Liverpool bỏ cách quá xa trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League.

Man City có thể "cướp" Messi từ Barca bởi một điều khoản đặc biệt

HOÀI MINH |

Theo Daily Mail, siêu sao Leo Messi có thể tự do rời Barca ngay khi mùa giải năm nay kết thúc dù hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn đến năm 2021.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Man City đối diện nguy cơ kết thúc kì nghỉ Đông sớm

VIỆT ANH |

Man City và West Ham nhiều khả năng sẽ chơi trận đá bù vòng 26 Premier League vào ngày 19.2.

Bernardo Silva: "Man City đã gây thất vọng lớn tại mặt trận Premier League"

HOÀI MINH |

Bernardo Silva thừa nhận, Man City đang có một mùa giải khó khăn khi để Liverpool bỏ cách quá xa trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League.

Man City có thể "cướp" Messi từ Barca bởi một điều khoản đặc biệt

HOÀI MINH |

Theo Daily Mail, siêu sao Leo Messi có thể tự do rời Barca ngay khi mùa giải năm nay kết thúc dù hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn đến năm 2021.