Man City bán cùng lúc Zinchenko, Jesus và Sterling: Nỗi buồn của Pep

VIỆT HÙNG |

Việc có được Haaland, Alvarez và Phillips là một trong những nguyên nhân chính khiến Man City mạnh tay thanh lọc đội hình.

Ngoài 3 tân binh đình đám, Man City thực tế còn một tân binh nữa là thủ thành Stefan Ortega, được mua về để làm người dự phòng cho Ederson Moraes. Như vậy, trong đội 1 của The Citizens đến lúc này đã chia tay 5 cầu thủ là Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Oleks Zinchenko và Fernandinho, trong khi Zack Steffen rời sân Etihad tạm thời theo dạng cho mượn. Bên cạnh đó, nhiều tài năng trẻ của học viện cũng nói lời chào tạm biệt vì không tìm được chỗ đứng.

Với Pep, ông đang cho thấy sự tích cực sau khi Man City đón được 3 tân binh chất lượng là Haaland, Alvarez và Phillips. Chiến lược gia lão làng này đang hài lòng với công tác chuyển nhượng của ban lãnh đạo. Những người được coi là phương án hữu hiệu như Sterling, Jesus hay Zinchenko ra đi không phải vấn đề với Pep nữa.

Sterling trong màu áo Chelsea trong chuyến du đấu Mỹ. Ảnh: AFP
Sterling trong màu áo Chelsea trong chuyến du đấu Mỹ. Ảnh: AFP

Mùa Hè này bỗng trở nên bận rộn theo cách khá... bất thường với Man City. Đội hình của họ luôn được đánh giá gần chạm mức hoàn hảo, tốt hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của bóng đá Châu Âu nhưng Pep vẫn thấy chưa đủ.

Trước khi quyết mua Haaland và Phillips, Man City đã có ý định để Jesus, Sterling và Zinchenko ra đi. Dù họ không phải những ngôi sao sáng nhất nhưng vẫn là thành viên của đội 1. Cùng lúc để 3 người này rời đội là sự mạo hiểm nhưng dẫu sao, mọi thứ đã ổn và đội bóng thành Manchester đã thu về 122 triệu Euro.

"Cho đến nay, tôi rất vui và hạnh phúc. Đôi khi thị trường chuyển nhượng có những diễn biến rất lạ với Man City vì chúng tôi không phải đội mua sắm ào ạt. Năm nay, vì một số lý do khác nhau, chính sách thay đổi nên Man City đã bán nhiều cầu thủ.

Có những lúc, bạn rất muốn bán một cầu thủ nào đó nhưng điều kiện không cho phép. Còn năm nay, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Người ở đội 1, cầu thủ ở học viện có thể ra đi luôn hoặc được đem cho mượn. Có một vài người đã đến ngay sau đó, chúng tôi đã bắt đầu làm việc được luôn.

Tôi không có vấn đề gì, ngược lại luôn ở trong mối quan hệ tích cực với Sterling, Jesus và Zinchenko. Nếu họ ở lại lâu hơn cũng không có vấn đề gì. Mùa trước, họ đã chứng minh bản thân có năng lực ra sao.

Câu chuyện ở đây nằm ở các cầu thủ. Đôi khi, họ khao khát nhiều hơn những gì đang có. Đây là lúc câu lạc bộ cảm thấy thích hợp cho những sự chia tay. Quan trọng là việc khi còn ở Man City, tất cả đều cảm thấy hạnh phúc.

Thông thường, giá trị các phi vụ chuyển nhượng ở Anh, Đức hay Tây Ban Nha có giá cao hơn 10% so với các giải khác. Điều đó là đương nhiên bởi những người này thực sự giỏi. Họ đang ở độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp và đó là lý do tại sao họ có giá cao.

Chúng tôi buồn vì Sterling, Jesus và Zinchenko rời đội, ở đây họ được yêu mến vô cùng" - Pep chia sẻ.

Thật tiếc khi Zinchenko không vươn tầm được dù cơ hội đến rất nhiều. Ảnh: AFP
Thật tiếc khi Zinchenko không vươn tầm được dù cơ hội đến rất nhiều. Ảnh: Man City
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Man City không còn là gã khờ trong chuyển nhượng

Nguyễn Văn An |

Man City cho thấy bước chuyển mình lớn trong kỳ chuyển nhượng hè 2022.

Sterling là món hời của Chelsea: Không còn hữu dụng ở Man City

VIỆT HÙNG |

Việc sở hữu một cầu thủ hàng đầu tại Premier League như Sterling chỉ với 47,5 triệu bảng có thể coi là bước đầu thành công trong kỷ nguyên mới của Boehly. 

Man City: Khi "nhà giàu" làm kinh tế

Nguyễn Văn An |

Nếu hoàn tất thương vụ bán Raheem Sterling cho Chelsea, Man City sẽ thu về 180 triệu Euro từ việc bán cầu thủ trong năm 2022.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Man City không còn là gã khờ trong chuyển nhượng

Nguyễn Văn An |

Man City cho thấy bước chuyển mình lớn trong kỳ chuyển nhượng hè 2022.

Sterling là món hời của Chelsea: Không còn hữu dụng ở Man City

VIỆT HÙNG |

Việc sở hữu một cầu thủ hàng đầu tại Premier League như Sterling chỉ với 47,5 triệu bảng có thể coi là bước đầu thành công trong kỷ nguyên mới của Boehly. 

Man City: Khi "nhà giàu" làm kinh tế

Nguyễn Văn An |

Nếu hoàn tất thương vụ bán Raheem Sterling cho Chelsea, Man City sẽ thu về 180 triệu Euro từ việc bán cầu thủ trong năm 2022.