Man City – Những lỗi lầm Pep Guardiola phải sửa

TAM NGUYÊN |

Pep Guardiola đã nhìn nhận được những sai lầm ở trận chung kết Champions League mà Man City thua Chelsea.

Tối nay (18h30 – giờ Việt Nam), Manchester City đến làm khách trên sân Chelsea ở vòng 6 Premier League 2021-22. Đây là lần gặp lại đầu tiên của 2 đội sau trận chung kết Champions League hồi tháng 5, bắt đầu cho 8 ngày cực kỳ căng thẳng với 2 đối thủ tiếp theo là Paris St Germain và Liverpool.

Giới chuyên môn có lý do để nói nhiều đến cuộc phục thù mà nhà vô địch Premier League hướng đến, hay màn đối đầu giữa 2 huấn luyện viên Thomas Tuchel – Pep Guardiola…

Thời gian gần đây, tỉ số đối đầu đang nghiêng về Tuchel – thắng 3 trận liên tiếp trên 3 mặt trận kể từ khi dẫn dắt Chelsea. Đó thực sự là những cú đòn chí mạng với Pep, người được ví như “thầy” của Tuchel những ngày còn ở Đức.

Sau trận đấu ở Porto đó, giới chuyên môn đánh giá rằng, chính việc Pep đã “suy nghĩ quá nhiều” làm ảnh hưởng đến cách thể hiện của đội nhà dẫn đến thất bại đáng tiếc.

Pep là hình mẫu cho quan điểm chủ đạo về sự vận động. Vận động không chỉ qua những gì được nhìn thấy từ các cầu thủ mà trong cả tư duy của huấn luyện viên. Với Pep, ông thích nghĩ rằng, nếu một huấn luyện viên xáo trộn đội hình và giành chiến thắng, đó là một thiên tài. Nếu không, ông sẽ “bị giết”.

Có một điểm logic ở đây, quy tắc số 1 – trên tất cả, là tin tưởng cầu thủ. Pep được trả lương để làm điều đó và ông đã tin, trước khi nhận ra đó là sai lầm. Ở Porto, Pep đã sai một cách nghiêm trọng khi muốn tìm hướng tiếp cận mới, khi sợ rằng đối thủ đã nghiên cứu lối chơi của mình.

Joao Cancelo đang cho thấy vai trò quan trọng của anh với Guardiola và lối chơi của Man City. Ảnh: Premier League
Joao Cancelo đang cho thấy vai trò quan trọng của anh với Guardiola và lối chơi của Man City. Ảnh: Premier League

Trước Chelsea, ông loại bỏ 2 nhân tố quan trọng là Joao Cancelo và Rodri Hernandez. Trong gần như cả mùa giải, Cancelo đá hậu vệ trái với vai trò cầu thủ cơ động trong sân, người có đường chuyền tạo ra sự tàn phá và cả bàn thắng. Nhưng ở chung kết, Oleksandr Zinchenko được chọn.

Rodri thường bị chê là không máu lửa, thiếu những pha phạm lỗi kỹ thuật nên phải ngồi dự bị cùng cả Fernandinho để Ilkay Gundogan đá tiền vệ trụ.

Trong 1.080 phút của 12 trận đấu trên hành trình Man City đến trận chung kết, Rodri có 785 phút/10 trận và Cancelo là 604 phút/9 trận. Khó có thể nói rằng họ bị quá tải, bởi ở Premier League, thống kê của tiền vệ người Tây Ban Nha là 34/38 trận (2.747 phút), hậu vệ người Bồ Đào Nha là 28/38 trận (2.302 phút).

Hậu quả là gì? Hàng tiền vệ bị áp đảo khi thiếu Rodri trong vai trò điều tiết cũng như đánh chặn các đợt tấn công của đối phương. Bàn thua đến từ khoảng trống để lộ ra nhiều ở giữa sân, trong khi Zinchenko không tập trung ở nơi mà Cancelo thường xuất hiện để hỗ trợ.

Không chỉ 2 vị trí thiên về phòng ngự - nhưng cũng có khả năng tham gia tấn công tốt, Pep còn sai trong cả các lựa chọn hàng công. Một Raheem Sterling sa sút, không đá chính trận nào từ tứ kết đến bán kết nhưng lại được xếp ra quân ở chung kết, trước khi Pep hối hận. Kevin de Bruyne được đẩy lên đá “số 9 ảo” nhưng mất đi hoàn toàn những điểm mạnh nhất vì thiếu hỗ trợ.

Giờ thì Pep sẽ điều chỉnh lại về trật tự vốn có, nhưng Chelsea cũng có điều mới mẻ là Romelu Lukaku để Pep cần Ruben Dias và Nathan Ake (hoặc Aymeric Laporte) chiến đấu một cách khôn ngoan, đảm bảo không cuốn vào lối chơi của đối thủ, dẫn đến những khoảng trống lộ ra như trận đấu gây nhức nhối trong Guardiola còn lâu nữa.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Kết quả và lịch thi đấu bóng đá ngày 25.9: Đại chiến Chelsea - Man City

Văn Thắng |

Báo Lao Động cập nhật kết quả và lịch thi đấu bóng đá diễn ra từ ngày 24.9 - 26.9.

Messi đứng trước nguy cơ vắng mặt ở trận gặp Man City

MINH TRIẾT |

Chấn thương của Messi đang hồi phục theo đúng kế hoạch nhưng tiền đạo người Argentina chưa chắc kịp góp mặt ở trận gặp Man City tại Champions League.

De Bruyne mất băng đội trưởng ở Man City: Không đáng để bận tâm

VIỆT HÙNG |

Dù vẫn là ngôi sao số 1 của Manchester City nhưng chiếc băng đội trưởng đã không còn ở trên tay De Bruyne sau 1 mùa giải nhiều thăng trầm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kết quả và lịch thi đấu bóng đá ngày 25.9: Đại chiến Chelsea - Man City

Văn Thắng |

Báo Lao Động cập nhật kết quả và lịch thi đấu bóng đá diễn ra từ ngày 24.9 - 26.9.

Messi đứng trước nguy cơ vắng mặt ở trận gặp Man City

MINH TRIẾT |

Chấn thương của Messi đang hồi phục theo đúng kế hoạch nhưng tiền đạo người Argentina chưa chắc kịp góp mặt ở trận gặp Man City tại Champions League.

De Bruyne mất băng đội trưởng ở Man City: Không đáng để bận tâm

VIỆT HÙNG |

Dù vẫn là ngôi sao số 1 của Manchester City nhưng chiếc băng đội trưởng đã không còn ở trên tay De Bruyne sau 1 mùa giải nhiều thăng trầm.