Malaysia dùng các trận giao hữu để "thử việc" cầu thủ nhập tịch

NGUYỄN ĐĂNG |

Cựu huấn luyện viên Sathanathan cho rằng việc dùng các trận giao hữu quốc tế kiểm tra năng lực cầu thủ nhập tịch là cần thiết để chọn ra những người xứng đáng nhất khoác áo đội tuyển Malaysia.

Chuyện nhập tịch cầu thủ vẫn là chủ đề gây nhiều tranh cãi tại Malaysia, sau khi đội tuyển thất bại tại vòng loại World Cup 2022. Bộ ba cầu thủ Mahamadou Sumareh, Liridon Krasniqi và Guilherme de Paula đã hứng chịu nhiều chỉ trích không có phong độ cao. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cũng bị chê bai vì nhập tịch những cầu thủ kém chất lượng, lớn tuổi và có phần vội vàng.

"Tôi đồng ý với ý kiến sử dụng cầu thủ nhập tịch nếu anh ấy là cầu thủ giỏi, phù hợp với đội tuyển quốc gia cũng như phù hợp với kế hoạch của huấn luyện viên trưởng. Huấn luyện viên cũng có thể sử dụng họ trong các trận giao hữu quốc tế để xem liệu anh ta có tạo ra ảnh hưởng với đội tuyển quốc gia hay không?", ông Sathianathan cho biết trên Bernama.

Ngoài việc từng dẫn dắt tuyển Malaysia, ông Sathianathan đang giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng huấn luyện viên bóng đá Malaysia nên tiếng nói của ông rất có trọng lượng. Ông nhấn mạnh việc Malaysia đã có màn trình diễn không thành công như kỳ vọng tại vòng loại World Cup 2022.

Những cầu thủ nhập tịch sau này của tuyển Malaysia như Gonzalo Canbrera (ảnh) sẽ trải qua quá trình sàng lọc gắt gao hơn. Ảnh: CLB Johor.
Những cầu thủ nhập tịch sau này của tuyển Malaysia như Gonzalo Canbrera (ảnh) sẽ trải qua quá trình sàng lọc gắt gao hơn. Ảnh: CLB Johor.

"Chương trình này chưa phải thất bại, bởi tuyển Malaysia vẫn giành quyền dự vòng loại Asian Cup 2023 và ngay cả khi đội không vượt qua được vòng loại thì cũng khó lòng cho rằng đó là thất bại. Có thể thất bại nằm ở việc chúng tôi chưa bao giờ chọn được những cầu thủ có chất lượng, đóng góp hữu ích cho đội bóng".

Cựu danh thủ này muốn nhấn mạnh khi nào sở hữu các cầu thủ nhập tịch chất lượng cao, tuyển Malaysia vẫn không thể cải thiện thành tích thì mới có thể khẳng định chương trình của FAM đã đổ bể.

Malaysia sẽ nhập tịch thêm 2 cầu thủ gốc Nam Mỹ gồm Gonzalo Cabrera (Johor Darul Ta'zim) và Endrick Dos Santos (Penang). Nếu mọi chuyện suôn sẻ, 2 cầu thủ này có thể thi đấu cho tại AFF Cup cũng như tại vòng loại Asian Cup 2023.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Malaysia muốn "Nam Mỹ hoá" đội tuyển quốc gia

AN NGUYÊN |

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2020 và vòng loại Asian Cup 2023, tuyển Malaysia đang nỗ lực trong việc nhập tịch 2 cầu thủ gốc Nam Mỹ là Gonzalo Cabrera và Endrick dos Santos.

Cầu thủ tuyển Malaysia xin lỗi vì ăn mừng khiêu khích anti fan

Thanh Vũ |

Tiền đạo Safawi Rasid của Malaysia vừa lên tiếng xin lỗi sau khi nhận vô số chỉ trích từ tình huống ăn mừng quá khích với bàn thắng vào lưới Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

"Hãy mua toàn bộ cầu thủ Việt Nam sang Malaysia thi đấu"

NGUYỄN ĐĂNG |

Cựu danh thủ Malaysia Datuk M.Karathu cho rằng, thay vì dùng những ngoại binh kém chất lượng, dẫn đến việc nhập tịch không ưng ý, các đội bóng Malaysia hãy mua toàn bộ cầu thủ Việt Nam về thi đấu.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Malaysia muốn "Nam Mỹ hoá" đội tuyển quốc gia

AN NGUYÊN |

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2020 và vòng loại Asian Cup 2023, tuyển Malaysia đang nỗ lực trong việc nhập tịch 2 cầu thủ gốc Nam Mỹ là Gonzalo Cabrera và Endrick dos Santos.

Cầu thủ tuyển Malaysia xin lỗi vì ăn mừng khiêu khích anti fan

Thanh Vũ |

Tiền đạo Safawi Rasid của Malaysia vừa lên tiếng xin lỗi sau khi nhận vô số chỉ trích từ tình huống ăn mừng quá khích với bàn thắng vào lưới Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

"Hãy mua toàn bộ cầu thủ Việt Nam sang Malaysia thi đấu"

NGUYỄN ĐĂNG |

Cựu danh thủ Malaysia Datuk M.Karathu cho rằng, thay vì dùng những ngoại binh kém chất lượng, dẫn đến việc nhập tịch không ưng ý, các đội bóng Malaysia hãy mua toàn bộ cầu thủ Việt Nam về thi đấu.