Trong mùa giải cuối cùng Jurgen Klopp ngồi trên ghế huấn luyện ở sân Anfield, dường như mọi cầu thủ đều đang cố gắng làm tất cả những gì có thể để dành tặng chiến lược gia người Đức lời chia tay đẹp.
Nhưng, có vẻ như, cảm xúc của họ lại trở thành thứ đẩy mọi quyết định trở nên vội vàng hơn, đặc biệt là trên hàng công.
Cho đến trước trận gặp Manchester United ở vòng 32 Premier League vào cuối tuần trước, thống kê dứt điểm của Mohamed Salah và các đồng đội là 255, chỉ trong hơn 4 tháng đầu năm 2024.
Đến trận derby nước Anh với Man United, họ có thêm 28 pha dứt điểm nữa. Và giữa tuần qua, 18 là con số đội chủ sân Anfield làm được trước Atalanta ở lượt đi tứ kết Europa League.
Kết quả là gì? Klopp cay đắng nhìn Liverpool bị Man United cầm hòa 2-2 và thất vọng cùng cực khi đội nhà thua 0-3 trước đại diện của Serie A ngay tại Anfield.
Man United dứt điểm 9 lần, Atalanta dứt điểm 11 lần.
Hậu quả là gì? Liverpool mất vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Premier League về tay Arsenal và sẽ phải “leo núi” khi đến Italy vào giữa tuần sau.
Và hậu quả xa hơn nữa có thể là sẽ không có thêm chiếc cúp nào được đưa về phòng truyền thống khi mùa giải về vạch đích, dù hiện tại họ chỉ kém Arsenal hiệu số phụ.
Nếu ai đó còn nhớ, ở trận lượt đi với Man United, Liverpool thậm chí còn tung ra 34 cú dứt điểm. Tỉ số ở Anfield vào tháng 12 năm ngoái là 0-0.
Một minh chứng khác, cũng là MU, nhưng ở tứ kết FA Cup, 25 là con số dứt điểm của Liverpool, họ có 3 bàn thắng nhưng nhận lại 4 bàn thua sau 120 phút.
Do đó, nếu Liverpool không thể vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, một phần lý do là Man United, còn phần lớn là do họ phung phí cơ hội tạo ra.
Thống kê cho thấy, số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Liverpool đến thời điểm này của mùa giải là 75,73. Nhưng thực tế là, họ chỉ có 72 bàn.
Liệu có thể nói việc ghi ít hơn 3 bàn là không quan trọng? Hãy tưởng tượng, nếu Liverpool có bàn thắng vào lưới Man United ở Anfield và tận dụng tốt cơ hội ở Old Trafford, điểm số của họ lúc này đã là hơn Arsenal 4 điểm.
Quan trọng hơn, thống kê mang tính “thói quen” hơn là trong 7 mùa giải gần nhất, không đội bóng nào đăng quang ở Ngoại hạng Anh mà số bàn thắng ghi được thấp hơn chỉ số xG.
Hiện tại, trong Top 5, Liverpool là đội duy nhất ghi bàn ít hơn chỉ số xG.
Mà các cơ hội của Liverpool đâu phải là những pha bóng khó!? Ngược lại, toàn tình huống dễ thì họ lại ném đi.
Mùa giải 2018-2019, Liverpool dẫn đầu trong 17 vòng, nhưng sau đó mất chức vô địch về tay Man City. Cũng vì nhiều trận phung phí cơ hội.
Tương tự như vậy, là khi gặp Real Madrid ở chung kết Champions League 2022-2022.
Liverpool cùng Klopp tạo nên lối chơi rực lửa và luôn đua vô địch đến tận cùng, nhưng khi “thói quen” là sự vội vàng, nó trở thành yếu tố gây hại cho chính họ.
Còn lại 7 trận đấu nữa ở Premier League và ít nhất 1 trận ở Europa League để sửa sai. Liệu Salah và các đồng đội có kịp bình tâm lại?
Lịch thi đấu 7 trận còn lại của Liverpool tại Premier League
14.4 Liverpool - Crystal Palace
21.4 Fulham - Liverpool
25.4 Everton - Liverpool
27.4 West Ham - Liverpool
5.5 Liverpool - Tottenham Hotspur
14.5 Aston Villa - Liverpool
19.5 Liverpool - Wolves