Liverpool - Một mùa Hè chẳng ai nhắc đến Salah…

TAM NGUYÊN |

Ở Liverpool, họ có thể cảm thấy đây là một mùa Hè yên ổn lạ thường…

10 ngày nữa, thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa. Nếu như ở London, Manchester, Paris, Barcelona… đang tạo ra những con sóng khuấy động thị trường thì Liverpool là một trong những nơi yên ắng nhất.

Không chỉ bởi đội chủ sân Anfield mới chỉ bổ sung 1 nhân tố mới là Ibrahima Konate (40 triệu Euro), mà còn là chuyện không ai nhắc đến Mohamed Salah cả.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku… dù là tin đồn hay thực tế, đều xuất hiện trong những thông tin chuyển nhượng mỗi ngày. Ngược lại, chẳng ai nhắc đến Salah, tần suất xuất hiện trên truyền thông gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Điều đó gây sự ngạc nhiên lớn khi cầu thủ người Ai Cập còn 2 năm trong hợp đồng và vẫn có phong độ cao. Thậm chí, sự im lặng còn đến từ chính bên trong sân Anfield, khi họ vẫn chưa dành cho anh lời đề nghị về hợp đồng mới cho chân sút ghi 126 bàn thắng trong 204 trận.

Ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Norwich vào tuần trước, Salah lập kỷ lục là cầu thủ duy nhất ghi bàn trong 5 trận ra quân liên tiếp ở 5 mùa giải Premier League gần đây. Cùng lúc, Ramy Abbas Issa – người đại diện của Salah, đăng trên Twitter: “Tôi hy vọng họ đang xem”.

Đây không phải là dấu hiệu đầu tiên cho thấy tương lai của Salah đang lơ lửng, khi anh đã bày tỏ sự nghi ngờ trong suốt năm nay. "Không ai nói với tôi về điều đó, vì vậy tôi không thể nói gì nhiều", Salah nói với Sky Sports vào tháng 5, "Không ai trong câu lạc bộ nói chuyện với tôi về bất cứ điều gì nên tôi không biết".

Sự yên ổn trên thị trường chuyển nhượng có thể là điều có lợi cho Liverpool. Ảnh: Premier League
Sự yên ổn trên thị trường chuyển nhượng có thể là điều có lợi cho Liverpool. Ảnh: Premier League

2 tháng trước đó, cũng về chuyện tương lai, khi trả lời phỏng vấn Marca, Salah nói khi được hỏi về việc liệu anh có ở lại Anfield hay không: "Điều đó không phụ thuộc vào tôi, chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra nhưng tôi không muốn nói về điều đó lúc này”.

Đề cập đến khả năng chuyển đến Tây Ban Nha, tiền đạo 29 tuổi nói: “Tôi hy vọng có thể thi đấu thêm nhiều năm nữa, tại sao không? Không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, vì vậy... có thể một ngày nào đó, câu trả lời là có".

Ở Tây Ban Nha, Real Madrid từng là đội rất muốn có chữ ký của Salah, nhất là sau trận chung kết Champions League 2018. Tuy nhiên, đã không có một sự tiếp cận chính thức nào vì Liverpool không bán.

Đến mùa Hè năm nay, Real Madrid thậm chí còn không hề nhắc tới Salah, bởi trong suy nghĩ của Los Blancos chỉ có Mbappe. Không Mbappe thì sẽ không có ai khác.

Các đội ở Premier League hẳn nhiên khó có thể làm suy yếu Liverpool bằng cách lôi kéo Salah, trong khi tài chính khó khăn là vấn đề của nhiều đội bóng lớn khác. Liverpool cũng chẳng dễ chịu gì nhưng ít nhất, họ còn 1 năm nữa để chuẩn bị kế hoạch về hợp đồng mới với hy vọng dịch COVID-19 đã được ngăn chặn. Làm tốt việc trói buộc tương lai của Salah là cần thiết trước khi các đối thủ bắt đầu “đánh hơi” xung quanh.

Thêm nữa, về mặt cá nhân, bản thân Salah mùa này đã trở lại với sự hào hứng hơn bao giờ hết, và đó có thể đơn giản là trường hợp Salah không muốn rời câu lạc bộ.

Sự yên ổn của mùa Hè năm nay, rất có thể, sẽ là yếu tố có lợi cho The Kop.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Liverpool trước mùa giải mới: Hy vọng về sự tái bùng nổ sau thất bại

VIỆT HÙNG |

Chuẩn bị bước vào mùa giải mới cùng tâm lý chiến đã được phục hồi, Liverpool cần cho thấy được quyết tâm muốn đòi lại những gì đã mất vào tay Man City.

Công thần của Liverpool: Người êm chỗ, kẻ nhấp nhổm vì hợp đồng

VIỆT HÙNG |

Cùng là những người góp phần làm nên thành công của Liverpool trong 3 năm qua nhưng tương lai của các công thần đội bóng này đang có những chiều hướng trái ngược.

Van Dijk trở lại và niềm vui của Liverpool bất chấp thất bại

VIỆT HÙNG |

Sau 9 tháng dài đằng đẵng, cuối cùng Van Dijk cũng xuất hiện trở lại và mang lại nhiều nụ cười hạnh phúc cho những người yêu mến Liverpool.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Liverpool trước mùa giải mới: Hy vọng về sự tái bùng nổ sau thất bại

VIỆT HÙNG |

Chuẩn bị bước vào mùa giải mới cùng tâm lý chiến đã được phục hồi, Liverpool cần cho thấy được quyết tâm muốn đòi lại những gì đã mất vào tay Man City.

Công thần của Liverpool: Người êm chỗ, kẻ nhấp nhổm vì hợp đồng

VIỆT HÙNG |

Cùng là những người góp phần làm nên thành công của Liverpool trong 3 năm qua nhưng tương lai của các công thần đội bóng này đang có những chiều hướng trái ngược.

Van Dijk trở lại và niềm vui của Liverpool bất chấp thất bại

VIỆT HÙNG |

Sau 9 tháng dài đằng đẵng, cuối cùng Van Dijk cũng xuất hiện trở lại và mang lại nhiều nụ cười hạnh phúc cho những người yêu mến Liverpool.