Liverpool: Klopp muốn “nổ bom tấn”, lãnh đạo chỉ cho… pháo tép

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã rất thất vọng với lãnh đạo Liverpool trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua.

Mùa giải 2020-21, Liverpool là đội phải bảo vệ chức vô địch Premier League họ giành được sau 30 năm chờ đợi. Tuy nhiên, quyết tâm của họ sớm bị dội nước lạnh khi trung vệ số 1 là Virgil van Dijk dính chấn thương nặng và phải nghỉ gần hết mùa.

Cuộc khủng hoảng ở hàng phòng ngự còn tiếp tục với việc cả Joe Gomez và Joel Matip cũng chấn thương, cũng phải sớm chia tay mùa giải. The Kop mất hoàn toàn các trung vệ tốt nhất, buộc huấn luyện viên Jurgen Klopp phải sử dụng 2 tiền vệ là Jordan Henderson và Fabinho cho vai trò này.

Sau thất bại 1-4 trên sân nhà trước Manchester City hôm Chủ nhật (7.2), Liverpool đã kém đối thủ tới 10 điểm.

Đáng chú ý, trước và trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, huấn luyện viên người Đức vẫn tuyên bố trước báo giới rằng, ông không bổ sung thêm trung vệ. Dù vậy, theo tiết lộ mới nhất của tờ The Sun, cựu huấn luyện viên của Dortmund đã “thất vọng hơn” với Ban lãnh đạo và chính sách chuyển nhượng của đội chủ sân Anfield.

Lý do là câu lạc bộ không phê chuẩn đề xuất ký hợp đồng với Kalidou Koulibaly để gia cố hàng thủ. Tuyển thủ người Senegal nhận được sự quan tâm từ một số đội bóng lớn tại Premier League, nhưng phía Napoli định giá ở mức 100 triệu bảng.

Số tiền này sẽ thực sự là “bom tấn”, nhất là khi các đội bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua, cả Premier League mới đầu tư gần 90 triệu bảng cho việc bổ sung nhân sự.

Lãnh đạo chỉ mang về cho huấn luyện viên người Đức 2 cầu thủ có tổng chi phí chưa đến 2 triệu bảng. Ảnh: Liverpool
Lãnh đạo chỉ mang về cho huấn luyện viên người Đức 2 cầu thủ có tổng chi phí chưa đến 2 triệu bảng. Ảnh: Liverpool

Tờ The Sun cho biết, Klopp đã “nói rõ” với lãnh đạo rằng, Koulibaly là mục tiêu số 1 của ông.

“Chúng tôi nói về vị trí trung vệ và đúng, nó sẽ giải quyết được vấn đề. Chúng tôi thảo luận rất nhiều mỗi ngày và tôi đưa ra đề nghị. Nhưng tôi không thể tiêu tiền. Tôi không phải là người quyết định. Có những người chịu trách nhiệm cho mọi thứ.

Khi tôi nói điều này, tất nhiên tôi biết đó là trong một thế giới lý tưởng, nhưng thế giới không lý tưởng. Vì vậy, chúng ta phải đối phó với tình hình".

Sau khi Matip được khẳng định là sẽ nghỉ hết mùa vì chấn thương mắt cá, đến những giờ cuối cùng trước khi thị trường tháng 1 đóng cửa, Liverpool mới vội vàng thực hiện 2 hợp đồng “pháo tép” là Ben Davies từ Preston North End và Ozan Kabak. Trong khi Kabak là bản hợp đồng mượn từ Schalke và có thể mua đứt vào cuối mùa với giá 18 triệu bảng, Davies chỉ có mức phí chuyển nhượng 1,6 triệu bảng, dù được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất tại Championship.

Cả 2 vẫn chưa có trận ra mắt, dù Kabak có trong danh sách dự bị ở trận đấu với Man City.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Man City đè bẹp Liverpool 4-1 ngay tại Anfield

VIỆT HÙNG |

Dù kết cục đã được dự đoán từ trước nhưng tỉ số tới 4-1 là điều ít ai hình dung Man City có thể làm được ngay tại thánh địa Anfield của Liverpool.

Đây là lý do Man City cần thắng Liverpool

TAM NGUYÊN |

Điểm số giành được ở Anfield đêm nay sẽ quyết định đến việc Man City đi đường dễ hay lao vào... bụi rậm.

Vì COVID-19, Liverpool ngăn cầu thủ tập trung đội tuyển?

TAM NGUYÊN |

Dịch COVID-19 là lý do để Liverpool và các câu lạc bộ ở Premier League tính khả năng không cho cầu thủ về tập trung đội tuyển.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Man City đè bẹp Liverpool 4-1 ngay tại Anfield

VIỆT HÙNG |

Dù kết cục đã được dự đoán từ trước nhưng tỉ số tới 4-1 là điều ít ai hình dung Man City có thể làm được ngay tại thánh địa Anfield của Liverpool.

Đây là lý do Man City cần thắng Liverpool

TAM NGUYÊN |

Điểm số giành được ở Anfield đêm nay sẽ quyết định đến việc Man City đi đường dễ hay lao vào... bụi rậm.

Vì COVID-19, Liverpool ngăn cầu thủ tập trung đội tuyển?

TAM NGUYÊN |

Dịch COVID-19 là lý do để Liverpool và các câu lạc bộ ở Premier League tính khả năng không cho cầu thủ về tập trung đội tuyển.