Theo quan sát của giới chức y tế được cử theo mỗi đội, nhiều câu lạc bộ chọn cách tập quá hăng hái sau thời gian dài bị cách ly. Nói về tiêu chí này, Liverpool chắc chắn là đội xếp hàng đầu.
Với lối đá "gegen-pressing" thương hiệu của Jurgen Klopp, không cầu thủ nào được phép lười biếng trên sân thi đấu và cả sân tập. Khi đã tập theo kiểu va chạm mạnh và tiếp xúc nhiều, cơ hội để COVID-19 lây lan càng cao. Bởi ở Anh lúc này, dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát.
Trong bản hướng dẫn của Ban tổ chức gửi cho các đội bóng trước khi có quyết định tập trở lại, có yêu cầu tất cả phải tuân thủ nghiêm những quy tắc về giãn cách xã hội.
Chứng kiến cảnh nhiều cầu thủ Liverpool quá hăng hái trong tập luyện, đội ngũ y tế của giải đấu đã tập hợp dữ liệu và chuẩn bị đưa ra bản báo cáo về độ an toàn trước dịch bệnh.
Vào thứ Tư tới, kết quả phân tích sẽ được đưa ra. Từ đó, Ban tổ chức sẽ có khuyến nghị phản hồi cho các đội bóng để mọi thứ được đảm bảo tuyệt đối. Không chỉ về hoạt động của các cầu thủ, kích cỡ sân như thế nào cũng được liệt vào bản báo cáo. Sau đó sẽ là số người được tập cùng lúc, sẽ khó có trường hợp cả đội cùng được tập trong 1 buổi.
Sau Liverpool, những đội tập có cường độ hăng hái xếp sau được nhận định là Manchester City và Chelsea. Nếu các đội không tuân thủ nghiêm, có thể Premier League buộc phải thắt chặt hơn nữa các quy định.