Kể từ khi Quỹ chính phủ Qatar đầu tư vào PSG năm 2011, PSG không thể vô địch Ligue-1 trong 3 năm từ đó đến giờ (Montpellier năm 2012, AS Monaco năm 2017 và Lille năm 2021).
Cùng là giải đấu bị đánh giá không cân sức như việc Bayern thống trị Bundesliga, Juventus đè bẹp Serie A, Ligue-1 với PSG không suôn sẻ đến thế. Mùa trước, từng có nhiều thời điểm họ đối mặt với sự bám đuổi rất sát của nhóm phía sau và đứng trước tin đồn ngôi sao số 1 - Kylian Mbappe sẽ khăn gói rời Paris để đến Real Madrid.
Lần này, với sự chung tay của những người từng làm việc cho Lille như thuyền trưởng Christophe Galtier và giám đốc thể thao Luis Campos (AS Monaco), PSG đang kỳ vọng sẽ tìm ra nội lực thực sự từ lò đào tạo trẻ, như cách cặp đôi này từng phát hiện ra Fabinho và Bernado Silva.
PSG đã đi theo chính sách nếu không thể đánh bại đối thủ nào đó, họ sẽ mua những người xuất sắc nhất từ đó về, thông qua vụ Galtier và Campos. Đây là những người giỏi về phát triển nội lực, họ ngay lập tức đề xuất với ban lãnh đạo phải ký gia hạn với Mbappe, cuối cùng họ đã làm được trước sự tức tối của Real Madrid.
Không chỉ Mbappe, PSG còn ký với Vitinha, Hugo Ekitiké và Nordi Mukiele. Đây đều là những ngôi sao trẻ sáng giá, vừa tăng sự cạnh tranh trong đội bóng, vừa bớt được việc các ông chủ muốn đem những người như Sergio Ramos hay Lionel Messi về đội. Họ đều là những ngôi sao thượng thặng nhưng đã quá tuổi, dễ làm cản trở kế hoạch làm mới của Galtier.
Đằng cấp của PSG trên PlayStation và đời thực không được cân bằng dưới thời Pochettino. Nhiều sao chưa chắc đã tốt và Galtier hiểu điều đó. Ông không loại bỏ các siêu sao theo cách "hắt nước đổ đi" nhưng sự thay thế và tính kế cận đang được nhìn thấy rõ.
Ngoài PSG, có tới 8 đội khác ở Ligue-1 có thể đua vé Champions League là AS Monaco, Marseille, Lyon, Rennes, Nice, Strasbourg, Lille và Lens. Đây là những đội nằm trong nhóm đua Top 4 nhưng cũng là những kẻ có thể ngáng đường với nhà đương kim vô địch.
Trong nhóm kể trên, AS Monaco và Lyon thậm chí có thể đe dọa ngôi vương của PSG. Dù mất Aurelien Tchouameni, Monaco vẫn còn đó Eliot Matazo chơi ấn tượng. Họ có sự phục vụ của tân binh Breel Embolo và Takumi Minamino.
Trong khi đó, Lyon đang chuyển mình nhờ sự kết hợp giữa các nhân tố cũ và mới. Việc gọi lại Alexandre Lacazette và Corentin Tolisso sẽ giúp DNA của đội bóng được khôi phục. Một cổ đông mới rất chịu chơi là John Textor đã có những sự đầu tư thông minh khi đang có kinh nghiệm tại Crystal Palace và Botafogo. Ông đã chi tiền bổ sung hậu vệ trái giàu kinh nghiệm người Argentina - Nicolás Tagliafico để thay thế Emerson và cựu cầu thủ trẻ của Caen - Johann Lepenant nên có chiều sâu đội hình khá tốt.