Ligue 1 kết thúc sớm, nỗi lo Champions League và sự đảm bảo của La Liga

HOÀI MINH |

Ligue 1 2019/20 đã kết thúc sớm, sau khi Thủ tướng Edouard Philippe tuyên bố không có sự kiện thể thao nào được phép diễn ra cho đến tháng 9.

Kết thúc sớm 10 vòng, Ligue 1 sẽ họp để phân định thứ hạng

Pháp vẫn đang có một cuộc chiến căng thẳng với dịch COVID-19. Do đó, tất cả các môn thể thao phải bị cấm trong những tháng tới và Ligue 1 mùa giải 2019/20 không còn khả năng tái khởi động.

"Các sự kiện thể thao lớn sẽ không thể diễn ra trước tháng 9. Mùa giải 2019/20 sẽ không thể tiếp tục phần còn lại", ông Philippe xác nhận.

Trước đó, Liên đoàn chuyên nghiệp Pháp (LFP) đã công bố kế hoạch tái khởi động Ligue 1 và Ligue 2 vào ngày 17.6. Đồng thời, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã đưa ra hạn chót để các giải quốc nội "hạ màn" là ngày 2.8. Các quan chức thể thao của Pháp đang lên kế hoạch chi tiết nhằm thực hiện theo khuyến khích của UEFA. Đáng tiếc, những tuyên bố của Thủ tướng Philippe đã chấm dứt mọi hy vọng hoàn thành mùa giải 2019/20.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. Ảnh: Getty
Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. Ảnh: Getty

Các cơ quan quản lý của bóng đá Pháp sẽ họp vào tháng 5 để thảo luận về bảng xếp hạng chung cuộc của giải đấu. Điều này có thể sẽ xác định đội vô địch, các suất dự Cúp Châu Âu, đội xuống hạng hoặc các suất thăng hạng.

PSG nhiều khả năng sẽ lên ngôi vô địch Ligue 1 trong năm thứ ba liên tiếp, khi đã bỏ cách Marseille tới 12 điểm ở vị trí đầu bảng. Marseille và Rennes hiện đang chiếm giữ các vị trí tiếp theo để dự Champions League. Trong khi đó, Lille được thiết lập để đảm bảo một vị trí ở Europa League .

Tương tự ở phía cuối bảng, Nimes , Amiens và Toulouse là những đội có khả năng xuống hạng cao nhất. Với Ligue 2, Lorient và Lens chiếm vị trí có suất thăng hạng. Tuy nhiên, các vị trí xuống hạng và thăng hạng đều chưa có phân định rõ ràng. Do đó, các nhà quản lý thể thao sẽ cần xem xét, thảo luận kỹ càng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

PSG nhiều khả năng vô địch Ligue 2019/20. Ảnh: Getty
PSG nhiều khả năng vô địch Ligue 2019/20. Ảnh: Getty

Ligue 1 hủy gây rắc rối cho Champions League 2019/20.

Quyết định hủy giải của Chính phủ Pháp cũng sẽ gây ra nhiều  áp lực cho UEFA về Champions League 2019/20. Giải đấu danh giá nhất Châu Âu dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 8 nhưng tình hình hiện tại sẽ có nhiều vấn đề bất cập.

PSG đã vào đến tứ kết, Lyon vẫn còn trận lượt về với Juventus ở vòng 16 đội, họ nghiễm nhiên có quyền thi đấu khi Cúp C1 trở lại. Tuy nhiên, đây sẽ là bất công nếu các đại diện quốc gia khác "cày" suốt từ tháng 6 đến tháng 8 còn các PSG và Lyon chỉ phải tập trung cho Champions League.

Ảnh: Getty
Champions League khó xử với Lyon và PSG. Ảnh: Getty

Mới đây, Chủ tịch câu lạc bộ PSG, ông Nasser Al-Khelaifi đã tuyên bố sẽ tôn trọng quyết định của Chính phủ Pháp nhưng vẫn ngỏ ý muốn thi đấu Champions League ở "bất cứ nơi nào UEFA tổ chức". Sự khẳng định này đã đảm bảo PSG sẽ không rút khỏi đấu trường Châu Âu và nếu muốn loại bỏ họ, UEFA cũng sẽ gặp khó.

Sự chỉ trích của La Liga là lời đảm bảo

Chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas đã chỉ trích kịch liệt quyết định hủy phần còn lại của Ligue 1 2019/20. Ông Tebas cho rằng sẽ không có nhiều nguy hiểm khi tổ chức một giải đấu trên sân không khán giả với nhiều biện pháp phòng ngừa. Hơn nữa, việc hủy giải đấu sẽ gây hậu quả nặng cho nền kinh tế.

"Nếu các ngành kinh tế quan trọng không thể khởi động lại một cách an toàn và kiểm soát, chúng sẽ có thể biến mất. Điều đó có thể xảy ra với bóng đá chuyên nghiệp.

Ở các quốc gia khác, họ có thể hủy bỏ nếu kinh tế cho phép. Tuy nhiên, với Tây Ban Nha thì bóng đá là một động lực kinh tế quan trọng cần được kích hoạt lại. Chúng tôi sẽ cố gắng làm điều này có trách nhiệm và tuân thủ theo quy định y tế", ông Tebas chia sẻ.

 
Chủ tịch La Liga javier Tebas. Ảnh: Getty

Tuyên bố của vị Chủ tịch La Liga cũng chính là lời khẳng định cho tương lai của giải đấu "xứ sở Bò tót". La Liga chỉ thua kém Premier League về mặt thương mại, hình ảnh và nếu như hủy bỏ, hậu quả để lại sẽ rất nặng nề. Do đó, người hâm mộ có thể phần nào yên tâm sẽ việc La Liga 2019/20 sẽ có thể được tiếp tục.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

UEFA lên kế hoạch tổ chức Champions League 2020/21 và EURO 2020

HOÀI MINH |

Trong cuộc họp hôm 21.4, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã bàn bạc với 55 Liên đoàn thành viên về các kế hoạch tổ chức tiếp mùa giải cũng như phương án cho năm 2021.

Thủ tướng Pháp cảnh báo người dân cần "học cách chung sống với virus"

Thanh Hà |

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cảnh báo hôm 19.4 rằng, người dân sẽ cần phải "học cách sống với virus" sau khi nước này gỡ bỏ phong tỏa ngừa lây lan COVID-19 ngày 11.5.

Bác sĩ CLB Pháp tự tử sau khi dương tính với SARS-CoV-2

BÍCH THÙY |

Bác sĩ Bernard Gonzales của câu lạc bộ Stade Reims đã tự kết liễu đời mình hôm 5.4, sau khi được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 cách đây 2 tuần.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

UEFA lên kế hoạch tổ chức Champions League 2020/21 và EURO 2020

HOÀI MINH |

Trong cuộc họp hôm 21.4, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã bàn bạc với 55 Liên đoàn thành viên về các kế hoạch tổ chức tiếp mùa giải cũng như phương án cho năm 2021.

Thủ tướng Pháp cảnh báo người dân cần "học cách chung sống với virus"

Thanh Hà |

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cảnh báo hôm 19.4 rằng, người dân sẽ cần phải "học cách sống với virus" sau khi nước này gỡ bỏ phong tỏa ngừa lây lan COVID-19 ngày 11.5.

Bác sĩ CLB Pháp tự tử sau khi dương tính với SARS-CoV-2

BÍCH THÙY |

Bác sĩ Bernard Gonzales của câu lạc bộ Stade Reims đã tự kết liễu đời mình hôm 5.4, sau khi được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 cách đây 2 tuần.