Liên minh Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha đấu thầu đăng cai World Cup 2030

BÍCH THÙY |

Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha xác nhận sẽ đấu thầu để cùng tổ chức World Cup 2030, cạnh tranh với một loạt quốc gia, liên minh khác.

Tháng 12.2019, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã đề cập đến việc này, tạo thành liên minh đấu thầu đăng cai World Cup 2030 với Ma-rốc. Tuy nhiênvới thông báo mới nhất, Ma-rốc sẽ không cùng nằm trong liên minh này. Họ có thể đấu thầu đăng cai một cách độc lập.

“Thỏa thuận này là một bước quan trọng đối với dự án chung của 2 liên đoàn, 2 quốc gia. Bóng đá không đơn thuần là môn thể thao mà còn là công cụ tuyệt vời để tiếp thêm sức mạnh, ý chí để vượt qua giai đoạn khó khăn này”, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales cho biết.

Theo Rubiales, không có đối tác nào tốt hơn Bồ Đào Nha để cùng đăng cai tổ chức World Cup 2030. 2 quốc gia cùng nằm ở khu vực Nam Âu, có chung đường biên giới và có nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử. Trên hết đây 2 nền bóng đá có thực lực tại Châu Âu.

World Cup 2022 sẽ tổ chức tại Qatar. 4 năm sau đó, giải đấu số 1 hành tinh sẽ tổ chức tại 3 quốc gia Mỹ, Mexico và Canada. Địa điểm tổ chức World Cup 2030 sẽ được FIFA quyết định vào năm 2024 và quá trình đấu thầu sẽ bắt đầu diễn ra từ năm 2022.

Liên minh Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha là gói thầu thứ 4 được xác nhận để đăng cai World Cup 2030 sau liên minh Romania, Hy Lạp, Bulgaria và Serbia. Tại Nam Mỹ, 4 quốc gia Argentina, Uruguay, Paraguay và Chile cũng đang chạy đua cho sự kiện. Ma-rốc muốn đăng cai một mình.

Ngoài ra, một số quốc gia, liên minh khác cũng có thể tham gia đấu thầu. Họ gồm liên minh Anh, Xứ Wales, Bắc Ailen, Scotland và Cộng hòa Ailen; liên minh Colombia, Ecuador, Peru. Còn 3 nước Cameroon, Trung Quốc và Ai Cập muốn đăng cai với tư cách là chủ nhà duy nhất.

World Cup 2030 là phiên bản thứ 24 của giải đấu số 1 hành tinh, đánh dấu kỷ niệm 100 năm kể từ giải đấu đầu tiên được tổ chức tại Uruguay năm 1930.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Thái Lan hội quân chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Vòng loại World Cup 2022 không diễn ra trong năm nay nhưng tuyển Thái Lan vẫn triệu tập 28 cầu thủ lên tập trung.

Vòng loại World Cup 2022: FIFA tính đổi thể thức, đá sân trung lập

NGUYỄN ĐĂNG |

FIFA nhấn mạnh dịch COVID-19 khiến việc hoàn thành vòng loại World Cup 2022 trở thành vấn đề nan giải.

Giám đốc kỹ thuật VFF: "Nếu có Messi, Ronaldo, tôi cũng vô địch World Cup"

PHẠM ĐÌNH |

Yusuke Adachi - Giám đốc kỹ thuật VFF chia sẻ rằng nếu có Messi, Ronaldo trong nay, ngay cả ông làm huấn luyện viên cũng có thể vô địch Wolrd Cup.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tuyển Thái Lan hội quân chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Vòng loại World Cup 2022 không diễn ra trong năm nay nhưng tuyển Thái Lan vẫn triệu tập 28 cầu thủ lên tập trung.

Vòng loại World Cup 2022: FIFA tính đổi thể thức, đá sân trung lập

NGUYỄN ĐĂNG |

FIFA nhấn mạnh dịch COVID-19 khiến việc hoàn thành vòng loại World Cup 2022 trở thành vấn đề nan giải.

Giám đốc kỹ thuật VFF: "Nếu có Messi, Ronaldo, tôi cũng vô địch World Cup"

PHẠM ĐÌNH |

Yusuke Adachi - Giám đốc kỹ thuật VFF chia sẻ rằng nếu có Messi, Ronaldo trong nay, ngay cả ông làm huấn luyện viên cũng có thể vô địch Wolrd Cup.