Liên đoàn bóng đá Thái Lan chưa cho chủ tịch từ chức vì sợ FIFA phạt

NGUYỄN ĐĂNG |

Hôm 4.7, ban điều hành của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã yêu cầu ông Somyot Poompunmuang không từ chức chủ tịch FAT để "tránh bị FIFA trừng phạt".

Ông Somyot Poompunmuang đưa ra thông báo từ chức vào hôm 1.7. Người đứng đầu FAT chia sẻ ông làm điều này theo yêu cầu của ông Prawit Wongsuwon, Phó Thủ tướng Thái Lan kiêm người đứng đầu Ủy ban Olympic Thái Lan (NOTT).

Trong cuộc họp thường niên của NOTT hôm 30.6, ông Prawit đã chỉ trích công khai ông Somyot và yêu cầu ông từ chức FAT. Người đứng đầu NOTT cũng không quên nhắc lại vụ ẩu đả tại chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32, khi cầu thủ U22 Thái Lan đã xô xát với cầu thủ U22 Indonesia.

Với trách nhiệm của người đứng đầu FAT, ông Somyot đã từ chức. Ông cũng cho biết sẽ báo cáo sự việc lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và cơ quan quản lí quốc tế FIFA. Tuy nhiên, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) Gongsak Yodmanee vẫn chưa chấp nhận đơn từ chức của ông Somyot.

Ban điều hành của FAT đã không cho ông Somyot từ chức, bởi lo ngại việc bị FIFA cấm vận. FIFA quy định các tổ chức thành viên của mình được hoạt động độc lập, không bị can thiệp về chính trị, nếu không họ sẽ bị trừng phạt nặng. Việc ông Prawit yêu cầu ông Somyot thôi nhiệm vụ là việc can thiệp rõ ràng, trái với điều lệ của FIFA.

Chia sẻ với Bangkok Post, ông Amnuay Nimmano, một thành viên cấp cao của ban điều hành FAT nhấn mạnh: "Chúng tôi đã nhất trí yêu cầu ông Somyot không từ chức. Nó có thể khiến bóng đá Thái Lan bị cấm vận và chúng tôi có thể mất quyền đăng cai Đại hội FIFA vào năm tới”.

Với những diễn biến mới nhất, nhiều khả năng ông Somyot vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ tại FAT, đến hết nhiệm kì của mình vào ngày 11.2.2024. Ở diễn biến mới nhất, ông Somyot cũng đăng đàn chỉ trích ông Prawit vì công khai yêu cầu mình từ chức.

Ông nói: “Tôi có lòng tự trọng. Lẽ ra tướng Prawit nên nói chuyện riêng với tôi hơn là khiển trách tôi tại một cuộc họp công khai. Các thành viên FIFA mà tôi đã nói chuyện cho đến nay đều cho rằng hành động của ông Prawit là sự can thiệp vào hoạt động của FAT”.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

World Cup 2023 là giải đấu cuối cùng của huyền thoại bóng đá nữ Brazil

TAM NGUYÊN |

Marta sẽ có lần thứ sáu thi đấu tại World Cup bóng đá nữ.

Sandro Tonali có thể đưa Newcastle lên một tầm cao mới

Văn An |

Newcastle đã xác nhận chiêu mộ thành công tiền vệ Sandro Tonali của AC Milan với hợp đồng trị giá 55 triệu bảng.

Bóng đá Thái Lan có nguy cơ bị FIFA phạt nặng sau khi Chủ tịch FAT từ chức

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang đã từ chức theo yêu cầu của cấp trên, vì trách nhiệm liên quan đến vụ ẩu đả của cầu thủ U22 Thái Lan tại chung kết SEA Games 32. Tuy nhiên, bóng đá Thái Lan có thể chịu thêm hậu quả nặng nề hơn.

Tọa đàm: Đề xuất bổ sung viên chức dân số cơ sở được hưởng phụ cấp theo Nghị định 05

NHÓM PV |

Nghị định 05/2023 của Chính phủ nhằm tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế để kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ này yên tâm gắn bó với nghề. Nhưng, việc triển khai Nghị định cũng có những bất cập, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Dân số, khiến lực lượng này trên cả nước bất bình. Nhiều người nản lòng với công tác dân số, hay thậm chí muốn rời bỏ ngành...

Trước lễ 2.9, người dân Thủ đô có thêm dịch vụ xe đạp điện công cộng để di chuyển

Tô Thế |

100 xe đạp điện trong dự án xe đạp công cộng được triển khai tại Hà Nội đang được vận chuyển về Việt Nam. Trước dịp lễ 2.9.2023, người dân và du khách khi tới Thủ đô có thể bắt đầu trải nghiệm dịch vụ này.

Xác minh vụ biển ngũ quý 6 cùng đeo trên 3 xe ô tô tại Thái Nguyên

Việt Bắc |

Cơ quan chức năng đã xác định 2 trong số 3 ô tô sử dụng biển số ngũ quý 6 xuất hiện tại Thái Nguyên là biển số giả, không đúng với loại xe được cấp.

Cận cảnh khu "đất vàng” ở Cần Thơ sẽ được đấu giá

Tạ Quang |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ sẽ tiến hành đấu giá khu đất của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô ngổn ngang sau gần 2 tháng tháo dỡ vi phạm

Vĩnh Hoàng |

Sau gần 2 tháng tháo dỡ các công trình vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, nhiều hạng mục vẫn chưa được xử lý.

World Cup 2023 là giải đấu cuối cùng của huyền thoại bóng đá nữ Brazil

TAM NGUYÊN |

Marta sẽ có lần thứ sáu thi đấu tại World Cup bóng đá nữ.

Sandro Tonali có thể đưa Newcastle lên một tầm cao mới

Văn An |

Newcastle đã xác nhận chiêu mộ thành công tiền vệ Sandro Tonali của AC Milan với hợp đồng trị giá 55 triệu bảng.

Bóng đá Thái Lan có nguy cơ bị FIFA phạt nặng sau khi Chủ tịch FAT từ chức

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang đã từ chức theo yêu cầu của cấp trên, vì trách nhiệm liên quan đến vụ ẩu đả của cầu thủ U22 Thái Lan tại chung kết SEA Games 32. Tuy nhiên, bóng đá Thái Lan có thể chịu thêm hậu quả nặng nề hơn.