Lịch sử đối đầu U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan: “Voi chiến” toàn thua

Chi Trần |

U23 Thái Lan toàn thua trước U23 Hàn Quốc trong suốt 30 năm qua.

Ở bảng C lúc này, U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc đang có cùng 4 điểm, nhưng đội bóng xứ Chùa vàng đang tạm dẫn đầu do tính điểm fair-play (mọi chỉ số chuyên môn còn lại đều bằng U23 Hàn Quốc).

Cơ hội đi tiếp cho cả hai đội là rất lớn. Nhưng nếu U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia, U23 Hàn Quốc hoàn toàn có thể bị loại nếu như không thắng U23 Thái Lan.

Trong khi đó, U23 Thái Lan sẽ chỉ cần một kết quả hòa là có thể vượt qua vòng bảng.

Với vị thế của nhà đương kim vô địch, U23 Hàn Quốc càng không thể để kịch bản này xảy ra. Một chiến thắng nhẹ nhàng trước U23 Thái Lan là đủ để đội bóng xứ sở kim chi hiên ngang bước vào tứ kết với ngôi đầu bảng.

Lúc này, khó khăn nhất đang là U23 Thái Lan. Trong tình cảnh U23 Hàn Quốc vừa gây thất vọng khi hòa U23 Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Worrawoot Srimaka có thể sẽ phải nhận cơn thịnh nộ của "Các chiến binh Taeguk".

Trong quá khứ, U23 Thái Lan toàn thua U23 Hàn Quốc. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là ở giải giao hữu Alpine Cup 2018, U23 Thái Lan thua 2-4. Ở bán kết ASIAD 2014, U23 Thái Lan nhận thất bại 0-2.

Những lần chạm trán trước đó cũng đã diễn ra khá lâu. Ở Asiad 2002, U23 Thái Lan thua đậm với tỉ số 0-3. Xa hơn, tại Olympic 1992, Thái Lan thua cả lượt đi và lượt về với tỉ số lần lượt là 1-2 và 0-2.

Chi Trần
TIN LIÊN QUAN

Nhận định U23 Hàn Quốc - U23 Thái Lan: Danh dự của nhà vô địch

TAM NGUYÊN |

U23 Hàn Quốc muốn bước vào vòng knock-out với dáng vẻ của nhà đương kim vô địch chứ không phải phụ thuộc vào U23 Thái Lan hay bất kỳ ai…

Đội trưởng U23 Thái Lan nắn gân U23 Hàn Quốc trước trận quyết đấu

NGUYỄN ĐĂNG |

Hậu vệ Kritsada Kaman nhấn mạnh, U23 Thái Lan đang nắm trong tay quyền tự quyết tại vòng chung kết U23 Châu Á 2022 và sẽ làm tất cả để có điểm trước U23 Hàn Quốc, để giành quyền vào tứ kết.

Top vua phá lưới U23 Châu Á 2022: U23 Việt Nam xếp sau U23 Thái Lan

Bảo Bình |

Top vua phá lưới U23 Châu Á 2022: Sau 2 vòng đấu, tiền đạo Suphanat Mueanta (U23 Thái Lan) và Cho Young-wook (U23 Hàn Quốc) cùng có 3 bàn thắng, đứng đầu danh sách vua phá lưới. Trong khi đó, U23 Việt Nam mới ghi tổng cộng 3 bàn, do công của Nguyễn Văn Tùng, Vũ Tiến Long và Phan Tuấn Tài.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Nhận định U23 Hàn Quốc - U23 Thái Lan: Danh dự của nhà vô địch

TAM NGUYÊN |

U23 Hàn Quốc muốn bước vào vòng knock-out với dáng vẻ của nhà đương kim vô địch chứ không phải phụ thuộc vào U23 Thái Lan hay bất kỳ ai…

Đội trưởng U23 Thái Lan nắn gân U23 Hàn Quốc trước trận quyết đấu

NGUYỄN ĐĂNG |

Hậu vệ Kritsada Kaman nhấn mạnh, U23 Thái Lan đang nắm trong tay quyền tự quyết tại vòng chung kết U23 Châu Á 2022 và sẽ làm tất cả để có điểm trước U23 Hàn Quốc, để giành quyền vào tứ kết.

Top vua phá lưới U23 Châu Á 2022: U23 Việt Nam xếp sau U23 Thái Lan

Bảo Bình |

Top vua phá lưới U23 Châu Á 2022: Sau 2 vòng đấu, tiền đạo Suphanat Mueanta (U23 Thái Lan) và Cho Young-wook (U23 Hàn Quốc) cùng có 3 bàn thắng, đứng đầu danh sách vua phá lưới. Trong khi đó, U23 Việt Nam mới ghi tổng cộng 3 bàn, do công của Nguyễn Văn Tùng, Vũ Tiến Long và Phan Tuấn Tài.