Leicester xuống hạng và sự khắc nghiệt của Premier League

Văn An |

Cho đến hiện tại, không ai dám nghĩ Leicester đã từng vô địch Premier League mùa giải 2015-2016.

7 năm sau khi viết nên câu chuyện cổ tích vô địch Premier League, Leicester đã phải xuống hạng ở mùa giải năm nay. Sự tụt dốc nhanh đến vậy đặt ra câu hỏi về việc làm thế nào để một đội vẫn sở hữu nhiều tài năng nhưng thành tích lại đi xuống. Rất khó để tìm ra câu trả lời xác đáng...

Không bất kỳ ai có thể đổ lỗi cho huấn luyện viên Dean Smith, người chỉ có 8 trận đấu để hồi sinh Leicester sau khi Brendan Rodgers bị sa thải vào tháng 4. Trận thắng West Ham ở vòng đấu cuối chỉ là chiến thắng thứ hai của họ trong khoảng thời gian đó. Dù là màn trình diễn tốt nhất của “Bầy cáo” dưới thời Smith, nhưng đã quá muộn để thay đổi cục diện.

Leicester vô địch Premier League năm 2016 và từ đó là nỗi thất vọng bao trùm King Power dù "Bầy cáo" đã bổ sung một danh hiệu FA Cup vào năm 2021.

Việc xuống hạng sẽ là đòn giáng nặng nề với Leicester, đội công bố khoản lỗ kỷ lục hàng năm vào tháng 3 là 92,5 triệu bảng. Một phần nguyên nhân đến từ đại dịch COVID-19 nhưng trên hết là hậu quả của kế hoạch chuyển nhượng sai lầm. Họ chi 23 triệu bảng cho Patson Daka, 17 triệu bảng cho Boubakary Soumare từ Lille và khoảng 15 bảng cho Jannik Vestergaard từ Southampton.

Khoản lỗ 92,5 triệu bảng là con số không bao gồm 75 triệu bảng mà Leicester thu về bằng việc bán Wesley Fofana cho Chelsea, động thái làm suy yếu trầm trọng hàng thủ của Leicester.

Có lẽ ngay cả cổ động viên của Leicester cũng không tin được đội bóng sẽ xuống hạng.  Ảnh: CLB Everton
Có lẽ ngay cả cổ động viên của Leicester cũng không tin được đội bóng sẽ xuống hạng. Ảnh: CLB Leicester

Và không bất ngờ nếu hàng loạt ngôi sao sẽ tìm cách đánh tháo khỏi King Power ngay từ bây giờ. Youri Tielemans, Ayoze Perez, Caglar Soyuncu, Nampalys Mendy, Daniel Amartey, Jonny Evans, Ryan Bertrand và Tete đều hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải. Đáng nói hơn, Leicester đã tiêu tốn hơn 100 triệu bảng cho những cầu thủ kể trên. Barnes, James Maddison và Kelechi Iheanacho cũng sẽ là 3 cầu thủ khác có khả năng ra đi.

Thực tế hàng công của Leicester thi đấu không tệ nhưng sự yếu kém của hàng thủ là lỗ hổng quá lớn. "Bầy cáo" kết thúc mùa giải với 51 bàn thắng, nhiều hơn bất kì đội nào khác ở nửa dưới bảng xếp hạng. Tuy nhiên, họ lại để thủng lưới đến 68 bàn, chỉ ít hơn hai đội cuối bảng là Leeds và Southampton.

James Maddison và nhiều ngôi sao khác của Leicester sẽ tìm cách ra đi trong Hè này.  Ảnh: AFP
James Maddison và nhiều ngôi sao khác của Leicester sẽ tìm cách ra đi trong Hè này. Ảnh: AFP

Thật khó để diễn tả cảm xúc của cổ động viên Leicester. Họ vui mừng khi đội nhà giành chiến thắng 2-1 trước West Ham nhưng cũng hồi hộp chờ đợi kết quả ở cặp đấu giữa Everton và Bournemouth. Tất cả đều hướng sự chú ý sang Goodison Park khi có đến 10 phút bù giờ và cuối cùng người đau đớn nhất là những cổ động viên Leicester. Họ rời King Power trong thất vọng và có lẽ cũng là sự cam chịu số phận.

Huấn luyện viên Smith từ chối bình luận về tương lai khi được hỏi khả năng tham gia vào quá trình tái thiết của Leicester. Có lẽ, lúc này không chỉ chiến lược gia 52 tuổi mà tất cả những người yêu mến Leicester đều bàng hoàng về sự tụt dốc của "Bầy cáo".

Leicester đã từng định nghĩa lại Premier League với một mùa giải thần thánh. Hiện tại họ phải tái tạo lại chính mình khi bị cuốn vào vòng xoáy khốc liệt ở hạng đấu cao nhất nước Anh và không tìm ra lối thoát...

Văn An
TIN LIÊN QUAN

Leicester xuống hạng, còn đội hạng trung nào dám mơ vô địch

VIỆT HÙNG |

Leicester đã trở thành đội thứ 2 trong lịch sử Premier League phải xuống hạng với tư cách là nhà cựu vô địch. Đây sẽ ví dụ điển hình để những đội bóng nhỏ không còn dám ôm mộng quá lớn nếu không có nền tảng tài chính vững chắc.

Leicester, Leeds xuống hạng, Everton thoát hiểm ngoạn mục

Văn An |

Leicester và Leeds chính thức xuống hạng sau vòng đấu hạ màn mùa giải 2022-2023 tại Premier League, trong khi Everton tiếp tục thoát hiểm ngoạn mục.

Nhận định Newcastle - Leicester: Vé Champions League cho "Chích chòe"

VIỆT HÙNG |

Chỉ cần có 1 điểm trên sân nhà trước đội đang ở trong nhóm cầm đèn đỏ là Leicester, Newcastle chính thức đoạt vé tham dự Champions League mùa tới.

Diễn biến mới vụ tự xưng Trưởng Công an huyện rồi chửi bới người vi phạm

Tân Văn |

Lào Cai - Cơ quan chức năng đang xác minh vụ Trưởng Công an huyện Bảo Thắng có những phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Đội tuyển nữ Việt Nam rèn thể lực dưới thời tiết nóng nực

MINH DÂN - HOÀNG HUÊ |

Tuyển nữ Việt Nam tăng cường các bài tập thể lực để có sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm World Cup nữ 2023.

Bên trong nhà vệ sinh 5 sao hơn nửa tỉ đồng ở TP Hồ Chí Minh

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí MinhNhà vệ sinh công cộng hơn 600 triệu đồng đạt chuẩn quốc tế ASEAN phục vụ hoàn toàn miễn phí lâu dài cho người dân và du khách.

Bộ Công an chuyển đơn con trai bà Phương Hằng tố cáo ông Huỳnh Uy Dũng

Anh Tú |

Ngày 30.5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chuyển đơn tố giác liên quan ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Văn hóa Đại Nam, chồng bà Nguyễn Phương Hằng) đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Tăng giá dịch vụ kiểm định kỳ vọng giảm được tiêu cực trong đăng kiểm

NHÓM PV |

Theo các chuyên gia, đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định xe sau những sự cố vừa qua là dễ hiểu. Việc này để tăng thu nhập cho đăng kiểm viên nhằm thu hút nguồn nhân lực, hạn chế những tiêu cực có thể xảy ra.

Leicester xuống hạng, còn đội hạng trung nào dám mơ vô địch

VIỆT HÙNG |

Leicester đã trở thành đội thứ 2 trong lịch sử Premier League phải xuống hạng với tư cách là nhà cựu vô địch. Đây sẽ ví dụ điển hình để những đội bóng nhỏ không còn dám ôm mộng quá lớn nếu không có nền tảng tài chính vững chắc.

Leicester, Leeds xuống hạng, Everton thoát hiểm ngoạn mục

Văn An |

Leicester và Leeds chính thức xuống hạng sau vòng đấu hạ màn mùa giải 2022-2023 tại Premier League, trong khi Everton tiếp tục thoát hiểm ngoạn mục.

Nhận định Newcastle - Leicester: Vé Champions League cho "Chích chòe"

VIỆT HÙNG |

Chỉ cần có 1 điểm trên sân nhà trước đội đang ở trong nhóm cầm đèn đỏ là Leicester, Newcastle chính thức đoạt vé tham dự Champions League mùa tới.