Trong một bức thư ngỏ, bà Cindy Parlow Cone đã kêu gọi đội tuyển nam của Mỹ cho phép USSF phân bổ lại một phần các khoản thanh toán World Cup của FIFA lại cho đội tuyển nữ.
“Chúng tôi nhìn thấy cơ hội để tạo ra sự thay đổi. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi đã mời các cầu thủ và cả hai hiệp hội cầu thủ tham gia USSF để cùng nhau đàm phán một giải pháp cân bằng số tiền thưởng World Cup giữa USMNT (đội tuyển nam) và USWNT (đội tuyển nữ của Mỹ)", bà chia sẻ.
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chi 400 triệu USD tiền thưởng cho 32 đội nam dự World Cup 2018, bao gồm 38 triệu USD cho đội vô địch Pháp. Tuy nhiên, ở World Cup 2019 của các đội nữ, FIFA chỉ chi ra 30 triệu USD cho 24 đội tham dự, bao gồm 4 triệu USD cho đội vô địch Mỹ.
FIFA cam kết tiền thưởng cho 32 đội nam tại World Cup 2022 lên 440 triệu USD. Với World Cup 2023 dành cho đội nữ, FIFA cũng dự định tăng số tiền thưởng lên 60 triệu USD, khi số đội mở rộng từ 24 lên 32 đội. Hầu hết đội tuyển trên thế giới thanh toán cho các cầu thủ dự World Cup dựa trên số tiền nhận từ FIFA.
Theo đó, các cầu thủ nam của Mỹ nhận 55.000 USD/người khi có tên dự danh sách World Cup 2014. Sau đó, các thành viên được chia thêm tổng cộng 4,3 triệu USD nhờ việc giành 4 điểm ở vòng bảng, để lọt vào vòng 16 đội. Tổng cộng, mỗi cầu thủ nam của Mỹ nhận 187.000 USD/người.
Với các cầu thủ tuyển nữ của Mỹ, họ cùng chia nhau số tiền 862.500 USD, khi có tên dự World Cup 2019 và 2,53 triệu USD cho thành tích vô địch. Tổng cộng, mỗi cầu thủ nữ sẽ nhận 147.500 USD. So về thành tích, đội nữ của Mỹ vượt trội hơn với 4 lần vô địch World Cup, trong khi đó đội nam chỉ có thành tích cao nhất là vào đến tứ kết năm 2002.
Đầu năm 2019, đội tuyển nữ Mỹ đã kiện USSF vì phân biệt giới tính, trả lương bất bình đẳng so với cầu thủ nam. Đơn kiện của 28 thành viên đội tuyển nữ kèm theo yêu cầu đền bù hơn 66 triệu USD cộng với 3 triệu USD tiền lãi theo Đạo luật trả lương công bằng và mục VII, Đạo luật Dân quyền năm 1964. Đến nay, đơn kiện này vẫn chưa được giải quyết rốt ráo.
Bà Cindy Parlow Cone sau khi lên thay Carlos Cordeiro – người từ chức đầu năm 2020 đã rất cố gắng để một giải pháp dung hòa lợi ích giữa các bên. Trước khi ra thư ngỏ muốn cân bằng tiền thưởng World Cup, USSF đã đi đến thỏa thuận với các cầu thủ nữ về chế độ chăm sóc sức khỏe, trả lương cầu thủ tại Giải vô địch quốc gia, tiền chế độ thai sản, bồi thương thương tật cũng như thôi việc…