Laporta và “phần việc dang dở” với Messi

TAM NGUYÊN |

Joan Laporta bị “mang tiếng ác” khi là vị Chủ tịch khiến Barcelona mất cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng…

Kết thúc tuần thứ ba của tháng 7, người hâm mộ của Barcelona đang rất vui. Một cảm giác khác với sự nặng nề đã đeo bám từ hơn 1 năm trước. Đội bóng xứ Catalunya đang lần lượt đưa về các cầu thủ mới, thầy trò huấn luyện viên Xavi Hernandez vừa hạ kình địch Real Madrid 1-0 trên đất Mỹ, để vừa bước sang tuần mới, Cule tiếp tục có thông tin mới.

Vui hay không thì chưa biết, nhưng Chủ tịch Joan Laporta đã nhắc đến Lionel Messi. Gần 2 tuần nữa là đánh dấu trong 1 năm ngày Messi chính thức nói lời chia tay Barca. Vấn đề chính là tình hình tài chính của câu lạc bộ không cho phép. Thời điểm đó, Chủ tịch Laporta đã phải nhận nhiều lời cay đắng, bởi ông đã hứa sẽ làm mọi thứ để giữ siêu sao người Argentina ở lại.

Đúng là ông đã làm mọi thứ, nhưng hiệu quả không đến chỉ sau vài tháng ông trở lại ghế Chủ tịch (thay Josep Maria Bartomeu). Hiệu quả chỉ đến sau 1 năm để cho phép Barca đưa về một loạt gương mặt mới chất lượng.

Và mặc dù dễ nhận thấy rằng, việc sử dụng các “đòn bẩy kinh tế” hay bán tài sản của câu lạc bộ là hành động “đặt cược tương lai” của Barca thì đó vẫn là điều Laporta phải làm. Không có cách nào khác…

Laporta phải làm, để không chỉ đưa Barca trở lại ánh hào quang mà còn để hoàn tất lời hứa của mình với Messi. Cho dù bây giờ - chính xác hơn là 1 năm nữa, không phải chuyện giữ Messi ở lại mà là “đưa anh trở lại sân Camp Nou”.

Không quá nếu nói rằng, trong tất cả mọi việc Laporta đã, đang và sẽ làm, luôn có hình ảnh Messi trong đó. Ông không bao giờ đứng ở bên kia chiến tuyến với Messi. Ngược lại, họ có mối quan hệ tốt trong giai đoạn đầu cựu chính trị gia này làm Chủ tịch Barca. Để sau 1 năm, khi khung cảnh chung đang dần trở nên dễ chịu hơn, Laporta đang tưởng tượng rằng, đưa Messi trở lại là hoàn toàn có thể.

Laporta đã chuẩn bị cho điều đó khi hiểu rằng, Messi có thể từng bị tổn thương nhưng anh sẵn sàng xóa bỏ và bắt đầu lại mối quan hệ. Cuộc sống của Messi ở Paris đã dễ chịu hơn so với mùa giải đầu tiên, nhưng ngay cả khi chơi bóng giữa nhiều ngôi sao lớn – có cả những người rất quen, thật khó để Messi coi nơi đây là “nhà” như điều anh đã có ở Barcelona.

Và điều quan trọng nhất, khi nói lời chia tay trong nước mắt vào ngày 8.8.2021, Messi đã hứa sẽ trở lại. “Gia đình tôi sẽ trở lại đây trong vài năm tới. Đây mới là nhà của chúng tôi”, Messi nói.

Nếu nhìn theo hướng tích cực, việc Messi ra đi (ngắn hạn) cũng là một cách để cứu Barcelona khỏi phá sản. Trong thời gian đó, Barcelona và Laporta có sự chuẩn bị. Theo mốc thời gian thì họ đã qua nửa chặng đường nhưng lãnh đạo của Barcelona đã đủ niềm tin để có thể gửi cho Messi lời đề nghị về một vị trí trong đội hình đã trở lại đỉnh cao và sẵn sàng cho đấu trường Champions League. Họ biết Messi muốn có tính cạnh tranh và giai đoạn mà anh trở lại cũng là lúc Barcelona được thiết lập cho điều đó.

Yếu tố kinh tế cần thiết với Barcelona nhưng Messi thì khác. Anh từng chấp nhận giảm lương, nhưng tất nhiên, khi đó là không thể vì quỹ lương của đội đã vượt quá giới hạn. Trong 1 năm tới, nếu Messi trở lại, anh có thể cũng không đề cao chuyện kinh tế nếu Barcelona có điều mà anh cần - một đội hình đổi mới và mạnh mẽ.

Việc trở lại Barcelona cũng có ý nghĩa đối với Messi vì gia đình anh ở gắn bó ở Castelldefels thời gian dài và bản thân Leo đã hứa với các con của mình một ngày nào đó sẽ trở lại. Đang có các điều kiện để Messi thực hiện lời hứa của mình, cũng để giúp Laporta hoàn tất phần việc còn dang dở với chính anh…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Barcelona vẫn gặp khó về tài chính

Đức Mạnh |

Tưởng chừng Barcelona đã thoát khỏi tình cảnh ngân sách hạn hẹp sau khi đã chiêu mộ được nhiều bản “bom tấn”, thế nhưng, những vấn đề tài chính có thể tiếp tục xuất hiện trong tương lai.

Joan Laporta: Messi là tất cả với Barcelona

Nguyễn Văn An |

Barcelona không giấu giếm ý định chiêu mộ lại siêu sao Lionel Messi vào năm 2023, sau khi anh đáo hạn hợp đồng với PSG.

PSG đề nghị Messi gia hạn hợp đồng đến năm 2024

Nguyễn Văn An |

Hợp đồng của Lionel Messi kết thúc vào hè 2023 và PSG muốn gia hạn thêm 1 năm.

Chủ tịch Laporta sẵn sàng nâng cấp đội hình Barcelona

Đức Mạnh |

Với việc bán được 15% bản quyền truyền hình của Barcelona, Chủ tịch Laporta tự tin câu lạc bộ có thể mua được Lewandowski, Kounde, Raphinha và nhiều cái tên khác.

Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam bị tạm giữ hình sự

Quang Việt |

Hà Nội - Bà Vũ Thị Thúy - Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam, bị Công an Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra việc bà này cung cấp thông tin đầu tư sai sự thật về bất động sản.

Thông tư mới không yêu cầu CSGT phải chào bằng lời nói với tài xế

Tô Thế |

Trong Thông tư 32/2023/TT-BCA sắp có hiệu lực, quy định, khi dừng phương tiện kiểm tra, cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) chào bằng điều lệnh đối với tài xế. Trong một số trường hợp đặc biệt, CSGT cũng không phải chào điều lệnh đối với người điều khiển phương tiện.

Bão Haikui gây lũ lụt nghiêm trọng hơn bão Doksuri ở Trung Quốc

Khánh Minh |

Mưa dữ dội do hoàn lưu bão Haikui trút xuống miền đông nam Trung Quốc ngày 6.9 gây lũ lụt nghiêm trọng hơn bão Doksuri.

Bản tin công đoàn: Đề xuất hỗ trợ học phí cho con NLĐ để hạn chế rút 1 lần

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất hỗ trợ học phí, miễn phí tiêm chủng cho con của người lao động; Cơ hội việc làm với lao động lớn tuổi; Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp kết dư hơn 59.000 tỉ đồng; Nỗi lo thiếu chỗ học cho con công nhân...

Barcelona vẫn gặp khó về tài chính

Đức Mạnh |

Tưởng chừng Barcelona đã thoát khỏi tình cảnh ngân sách hạn hẹp sau khi đã chiêu mộ được nhiều bản “bom tấn”, thế nhưng, những vấn đề tài chính có thể tiếp tục xuất hiện trong tương lai.

Joan Laporta: Messi là tất cả với Barcelona

Nguyễn Văn An |

Barcelona không giấu giếm ý định chiêu mộ lại siêu sao Lionel Messi vào năm 2023, sau khi anh đáo hạn hợp đồng với PSG.

PSG đề nghị Messi gia hạn hợp đồng đến năm 2024

Nguyễn Văn An |

Hợp đồng của Lionel Messi kết thúc vào hè 2023 và PSG muốn gia hạn thêm 1 năm.

Chủ tịch Laporta sẵn sàng nâng cấp đội hình Barcelona

Đức Mạnh |

Với việc bán được 15% bản quyền truyền hình của Barcelona, Chủ tịch Laporta tự tin câu lạc bộ có thể mua được Lewandowski, Kounde, Raphinha và nhiều cái tên khác.