Laporta: “Barcelona đã lừa dối Messi và tôi cần sửa chữa điều đó"

TAM NGUYÊN |

Barcelona đã không xây dựng được một đội hình xứng tầm đẳng cấp của Lionel Messi.

Barcelona đã lừa dối Messi…

Cựu Chủ tịch câu lạc bộ Barcelona, Joan Laporta, cho rằng, đội bóng đã liên tục lừa dối Lionel Messi. Tuy nhiên, ông không nghĩ rằng tiền đạo người Argentina sẽ chuyển sang đội bóng khác ở mùa giải tới.

Ông Laporta giữ chức Chủ tịch đội bóng xứ Catalunya từ năm 2003 đến 2010. Hiện tại, ông là một trong các ứng viên Chủ tịch ở nhiệm kỳ sắp tới, khi Barca tiến hành bỏ phiếu vào ngày 24.1 tìm người kế nhiệm Josep Maria Bartomeu từ chức hồi tháng 10 vừa qua.

Laporta cho biết, nếu giành chiến thắng, nhiệm vụ đầu tiên của ông là nói chuyện với Messi để thuyết phục anh tiếp tục ở lại sân Camp Nou. Cuối tuần qua, Messi vừa cân bằng kỷ lục của Pele về số bàn thắng ghi cho một câu lạc bộ (634 bàn). Hợp đồng của M10 còn đến ngày 30.6.2021, vì thế, từ tháng 1 tới, anh có thể đàm phán với bất kỳ đội bóng nào để sau đó rời Barca theo dạng cầu thủ tự do.

“Tôi chắc chắn là Messi muốn ở lại Barcelona”, Laporta trả lời phỏng vấn kênh ESPN, “Điều đó phụ thuộc vào lời đề nghị mà tân Chủ tịch đưa ra cho cậu ấy. Cậu ấy cần thấy một tập thể đủ sức cạnh tranh để hồi sinh câu chuyện tình yêu mà Barca đã có với Champions League nhưng đã bị chia cắt trong những năm gần đây.

Dưới thời Laporta làm Chủ tịch, Lionel Messi được lên đội 1 Barca và sau đó cùng câu lạc bộ tạo nên lịch sử. Ảnh: AFP
Dưới thời Laporta làm Chủ tịch, Lionel Messi được lên đội 1 Barca và sau đó cùng câu lạc bộ tạo nên lịch sử. Ảnh: AFP

Câu lạc bộ đã liên tục lừa dối Messi và, trên tất cả, mọi thứ không đi theo hướng mong muốn của mọi người. Cậu ấy đang ở thời điểm vẫn muốn thành công và giành các danh hiệu.

Cậu ấy không thể tiếp tục chấp nhận rằng, các đội khác vô địch Champions League trong khi Barca, với Lionel - cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử, lại không có đội hình đủ sức cạnh tranh".

Đưa Barca ra khỏi khủng hoảng và giữ Messi ở lại

Sau thảm bại 2-8 trước Bayern Munich, Messi nói thẳng với Barca rằng anh muốn chia tay. Nhưng sự kiên quyết của Bartomeu đã khiến anh đổi ý. Lúc này, khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông chuẩn bị mở cửa, Manchester City và Paris Saint Germain lại “rình rập” ngoài cửa…

Tuy vậy, Laporta tin rằng, ông đang có những lợi thế nhất định so với 8 ứng viên khác để giành chiến thắng và sẽ giữ được Messi ở lại.

“Tôi không hình dung Messi trong chiếc áo đấu nào khác ngoài Barca”, ông nói, “Câu chuyện giữa cậu ấy và câu lạc bộ quá đẹp để vị Chủ tịch sắp tới phải đảm bảo rằng nó được viết tiếp.

Cựu chính trị gia người Catalunya cũng hứa sẽ đưa Barca vượt qua khó khăn về tài chính. Ảnh: Barcelona
Cựu chính trị gia người Catalunya cũng hứa sẽ đưa Barca vượt qua khó khăn về tài chính. Ảnh: Barcelona

Cùng với nhiệm vụ giúp câu lạc bộ vượt qua khó khăn tài chính, ưu tiên là lời đề nghị để thuyết phục Lionel ở lại. Tôi hy vọng mình sẽ đến đúng thời điểm. Và tôi có lợi thế là sự tin tưởng từ Messi.

Cậu ấy biết lời đề nghị của tôi sẽ là thực tế và tôi sẽ thực hiện. Tôi nghĩ điều đó là lợi thế so với các ứng viên khác”.

Về vấn đề tài chính, Barca hiện đang chịu khoản nợ lên tới gần 500 triệu Euro vì khả năng quản lý yếu kém của Ban lãnh đạo cũ cũng như ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Nhưng Laporta vẫn có cái nhìn lạc quan về thành công của mình.

"Câu lạc bộ đang trên bờ vực phá sản", ông nói, "Đó là một trong những lý do tại sao tôi trở lại. Tôi đã làm điều tương tự vào năm 2003 để xoay chuyển một tình huống tế nhị. Lần này mức độ lớn lớn hơn nhiều nhưng cấu trúc vẫn như cũ.

Tình hình rất khó khăn nhưng, bất chấp mọi thứ, chúng tôi là câu lạc bộ bóng đá tạo ra nhiều doanh thu nhất. Kế hoạch khẩn cấp mà chúng tôi có rất mạnh mẽ, và tôi chắc chắn rằng nó sẽ hoạt động".

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Barcelona lại mất điểm trong ngày Messi chạm mốc lịch sử

TAM NGUYÊN |

Điều giới chuyên môn lo ngại rốt cuộc đã trở thành thực tế, khi Barcelona để mất điểm trên sân Camp Nou.

Barcelona không bán Messi: Đúng cũng thành sai!

TAM NGUYÊN |

Sự ồn ào ở Barcelona đang phần nào lắng lại thì Neymar bỗng nhiên khơi gợi lên khi nói về việc đá cặp với Messi.

Barcelona có sẵn sàng “đập đi làm lại”?

TAM NGUYÊN |

Barcelona có dám bỏ đi mùa giải này để quay lại con đường đúng đắn duy nhất với họ?

Thành phố lớn thứ hai của Anh tuyên bố phá sản

Khánh Minh |

Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Vương quốc Anh, tuyên bố phá sản hôm 5.9, ngừng tất cả các khoản chi tiêu không cần thiết.

Nữ sinh lớp 10 bị vây đánh tới tấp ở nhà văn hoá, quay video đưa lên mạng xã hội

HƯNG THƠ |

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 10 Trường THPT Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bị các bạn nữ khác vây lại. Một đối tượng đã dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu của nữ sinh, kéo lê em này lên các bậc cầu thang.

Ấn Độ có thể đổi tên nước

Song Minh |

Lời mời của Tổng thống Droupadi Murmu làm dấy lên suy đoán rằng Ấn Độ có thể sớm đổi tên nước.

Phản đối sáp nhập trường, gần 60 học sinh "bơ vơ" trong ngày khai giảng

Văn Trực |

Trong khi cả nước đang hòa chung không khí vui tươi của ngày khai giảng thì 56 em học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại không được dự lễ khai giảng, vào lớp học tập như bao bạn cùng trang lứa.

Lãnh đạo nước EU thừa nhận không có cách nào thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer thừa nhận quốc gia EU này chắc chắn sẽ tiếp tục mua phần lớn khí đốt Nga trong những năm tới.

Barcelona lại mất điểm trong ngày Messi chạm mốc lịch sử

TAM NGUYÊN |

Điều giới chuyên môn lo ngại rốt cuộc đã trở thành thực tế, khi Barcelona để mất điểm trên sân Camp Nou.

Barcelona không bán Messi: Đúng cũng thành sai!

TAM NGUYÊN |

Sự ồn ào ở Barcelona đang phần nào lắng lại thì Neymar bỗng nhiên khơi gợi lên khi nói về việc đá cặp với Messi.

Barcelona có sẵn sàng “đập đi làm lại”?

TAM NGUYÊN |

Barcelona có dám bỏ đi mùa giải này để quay lại con đường đúng đắn duy nhất với họ?