Lao Động chọn Đội hình tiêu biểu vòng bảng EURO 2020: Ronaldo không có chỗ

TAM NGUYÊN (ẢNH: UEFA) |

Vòng đấu bảng EURO 2020 đã khép lại nhưng không phải tất cả những ngôi sao hàng đầu đều thể hiện được mình để lọt vào Đội hình tiêu biểu giai đoạn 1.

Vòng đấu bảng EURO 2020 khép lại sau những trận đấu sôi nổi và kịch tính của bảng F vào rạng sáng 24.6 (giờ Việt Nam). 24 đội bóng, hàng trăm cầu thủ đã ra sân và thể hiện năng lực bản thân nhưng không phải cứ ngôi sao là những người xuất sắc nhất.

Lao Động có bầu chọn Đội hình tiêu biểu vòng đấu bảng, với những nhân tố thể hiện tốt nhất trong nhiệm vụ của mình (theo sơ đồ 4-2-1-3).

Thủ môn: Lukas Hradecky (Phần Lan)

Có 2 thủ môn của 2 đội giành quyền đi tiếp không để thủng lưới, cũng có người cứu thua nhiều hơn nhưng Hradecky được chọn vì nhiều yếu tố. Thứ nhất là Phần Lan mới lần đầu dự EURO; thứ hai, Hradecky là người đầu tiên cản phá thành công một quả 11m; và thứ ba, việc chỉ để thủng lưới 3 bàn cùng 14 tình huống cứu thua giúp anh vượt qua Ugurcan Cakir – thủ môn của Thổ Nhĩ Kỳ có 18 pha cứu thua nhưng vẫn thủng lưới 8 lần.

Hậu vệ cánh: Denzel Dumfries (Hà Lan) - Joakim Maehle (Đan Mạch)

2 bàn thắng, 1 đường kiến tạo, cho dù có đánh giá rằng Hà Lan chưa gặp các đối thủ mạnh nhưng thực tế là không nhiều cầu thủ ở vị trí này thể hiện tốt như cầu thủ 25 tuổi. Không quá nếu cho rằng, sau EURO 2020, hậu vệ của PSV Eindhoven sẽ được săn lùng trên thị trường chuyển nhượng.

Khá nhiều tên tuổi lớn đảm nhiệm vai trò hậu vệ trái nhưng hội tụ các yếu tố như chạy không ngừng, tạt bóng xuất sắc, dứt điểm thông minh thì chỉ có Maehle. Khả năng tham gia tấn công của anh là một phần lý do giúp Đan Mạch trở thành đội đầu tiên trong lịch sử EURO giành vé đi tiếp sau khi đã thua 2 trận.

Trung vệ: Simon Kjaer (Đan Mạch) – Leonardo Bonucci (Italia)

Liệu có sự khập khiễng ở cặp trung vệ với một người từ đội để thủng lưới nhiều thứ hai trong số 16 đội vào vòng knock-out và một người ở đội không nhận bàn thua nào? Hoàn toàn không nếu đánh giá về giá trị tinh thần và cả đức hy sinh của họ.

Đan Mạch đã có thể sụp đổ từ sau cú đột quỵ của Christian Eriksen, nhưng với Kjaer, từ hành động kết nối đồng đội cho tới những thể hiện quyết đoán – kể cả việc có thể phải nhận thẻ đỏ trong pha bóng lao tới ngăn chặn Romelu Lukaku, anh xứng đáng là thủ lĩnh ở trung tâm hàng phòng ngự.

Với Bonucci, đá cặp với ai cũng không thành vấn đề. Kinh nghiệm, bản lĩnh là điều không phải bàn tới khi quyết tâm của anh luôn được thể hiện ngay từ khi… hát quốc ca. Một khí chất biểu trưng cho “chất Italia” trong bối cảnh huấn luyện viên Roberto Mancini đã và đang xây dựng lối đá tấn công.

Tiền vệ trung tâm: Frenkie de Jong (Hà Lan) – Luka Modric (Croatia)

Trong giai đoạn khái niệm về tiền vệ phòng ngự và tiền vệ trung tâm có phần giao thoa, De Jong và Modric là sự kết hợp mà những người theo trường phái uyển chuyển ưa thích.

Họ không giống cặp Xavi Hernandez – Andres Iniesta trước đây mà phần nào toàn diện hơn trong việc làm cầu nối, thực hiện mọi việc có thể, từ phòng ngự, chia bài, phát động tấn công và xuất hiện đúng lúc để ghi bàn.

Tiền vệ công: Kevin de Bruyne (Bỉ)

Mặc dù chỉ ra sân thi đấu “1 trận rưỡi” tại vòng bảng EURO năm nay nhưng phẩm chất của De Bruyne được thể hiện qua 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo đẳng cấp. Nếu ai đã quên thì trước EURO 2020, tiền vệ người Bỉ đã phải phẫu thuật để xử lý chấn thương ở hốc mắt và mũi.

Tiền đạo: Kai Havertz (Đức) – Patrik Schick (Cộng hòa Czech) – Adam Szalai (Hungary)

Không phải Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku hay Robert Lewandowski không xuất sắc nhưng với Havertz, Schick và Szalai, đây có thể là hàng tiền đạo mà sự bổ trợ cho nhau ở mức tốt nhất có thể.

Havertz vốn không phải tiền đạo nhưng khả năng chọn chỗ, kiến tạo cơ hội mang đến sự bất ngờ, lão tướng Szalai là biểu tượng cho sự khôn ngoan và tinh thần chiến đấu, trong khi Schick có sự nhạy bén, thể hình và cả kỹ thuật để giữ vai trò tiền đạo mục tiêu.

TAM NGUYÊN (ẢNH: UEFA)
TIN LIÊN QUAN

EURO 2020 “phá kỷ lục” với số bàn phản lưới và hỏng phạt đền

Minh Trí |

Khép lại vòng bảng, EURO 2020 đã chứng kiến những kỷ lục “đáng quên” với số bàn phản lưới nhà và hỏng phạt đền cao kỷ lục.

Đội tuyển Bỉ “ăn cỗ” EURO 2020 mệt bở hơi tai

VIỆT HÙNG |

Trong một bài viết đăng trên trang điện tử của Lao Động ngày 10.6, từ “ăn cỗ” đã được sử dụng để ví việc các đội tuyển ở Châu Âu thật sự may mắn khi vẫn được đá EURO trong thời buổi COVID-19 này. Tuy nhiên, trong ngày hội chung ấy vẫn có không ít câu chuyện “dở khóc, dở cười” với các đội, đặc biệt là việc di chuyển.

EURO 2020 và những sắc màu ý chí

LÊ VINH |

Những chi tiết, những câu chuyện thật nhỏ nhưng vẫn có thể đại diện cho sức mạnh ý chí…

Cục Dược thông tin về kem bôi da trẻ em sản xuất tại Việt Nam bị Mỹ thu hồi

THÙY LINH |

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vừa thông báo thu hồi kem Diệp Bảo dùng bôi da trẻ em được sản xuất tại Việt Nam do phát hiện có hàm lượng chì cao.

Hàng loạt quán "Cà phê âm nhạc" dội âm thanh cực lớn, náo loạn khu dân cư

NHÓM PV |

Theo phản ánh của người dân tại khu vực ngách 35 ngõ 76 phố An Dương, phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện hàng loạt các ngôi nhà cấp 4 hoặc xây thấp tầng mở kinh doanh, treo biển “cà phê âm nhạc”. Hằng ngày, từ khoảng 19 giờ, các quán đồng loạt lên nhạc, bật đèn màu, mở âm thanh cỡ lớn, náo loạn cả khu dân cư khiến người dân vô cùng bức xúc.

Tài xế "chở" cảnh sát trên nắp capô hơn 2km rồi gây tai nạn giao thông

Quang Việt |

Tài xế 65 tuổi sau khi bất tuân hiệu lệnh của tổ công tác đã nhấn ga đâm thẳng vào Cảnh sát giao thông khiến một chiến sĩ phải bám vào nắp ca pô. Nhưng tài xế vẫn không dừng lại mà phóng bỏ đi hơn 2km, sau đó gây tai nạn giao thông.

Giá trị đồ ngự dụng của vua chúa thời Lê sơ trong Hoàng thành Thăng Long

TS. NGUYỄN HỮU MẠNH (Khoa Lịch sử - Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN) |

Trong số 27 Bảo vật Quốc gia mới được được Thủ tướng Chính phủ công nhận, bộ sưu tầm bát, đĩa gốm men trắng vẽ lam trang trí rồng, thời Lê sơ, thế kỷ XV, XVI mang những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc tiêu biểu.

Trời nồm ẩm ở Hà Nội: Máy sấy đắt khách, dịch vụ giặt là làm không hết việc

Nguyễn Thúy |

Theo chia sẻ từ các đại lý, lượng máy sấy, hút ẩm đang rất đắt hàng do thời tiết nồm ẩm kéo dài ở khu vực miền Bắc. Người dùng chủ yếu chọn mua thiết bị ở giá 4-7 triệu đồng.

EURO 2020 “phá kỷ lục” với số bàn phản lưới và hỏng phạt đền

Minh Trí |

Khép lại vòng bảng, EURO 2020 đã chứng kiến những kỷ lục “đáng quên” với số bàn phản lưới nhà và hỏng phạt đền cao kỷ lục.

Đội tuyển Bỉ “ăn cỗ” EURO 2020 mệt bở hơi tai

VIỆT HÙNG |

Trong một bài viết đăng trên trang điện tử của Lao Động ngày 10.6, từ “ăn cỗ” đã được sử dụng để ví việc các đội tuyển ở Châu Âu thật sự may mắn khi vẫn được đá EURO trong thời buổi COVID-19 này. Tuy nhiên, trong ngày hội chung ấy vẫn có không ít câu chuyện “dở khóc, dở cười” với các đội, đặc biệt là việc di chuyển.

EURO 2020 và những sắc màu ý chí

LÊ VINH |

Những chi tiết, những câu chuyện thật nhỏ nhưng vẫn có thể đại diện cho sức mạnh ý chí…