Liverpool đang được hưởng lợi từ triết lý bóng đá của Klopp. Trong suốt những năm qua, ông thầy người Đức luôn biết cách khai phá, tìm và nâng tầm các cầu thủ trẻ. Trong tay Klopp lúc này là một thế hệ đồng đều và có khả năng, đủ làm bàn đạp cho The Kop nếu trong một vài năm tới, chiến lược gia người Đức thoái lui để tìm chặng đường mới.
Mùa này, Liverpool để Elliott xuất hiện nhiều hơn và Klopp đã đúng. Tiền vệ 18 tuổi chơi chững chạc và tiến bộ đến mức câu lạc bộ không do dự để Xhaqiri đến Lyon. Trong các trận đấu quan trọng, nếu không chấn thương, Elliott sẽ xuất hiện thường xuyên và chưa một lần nào khiến Klopp thất vọng.
Khi giành chiến thắng 2-0 tước Inter ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, bản hợp đồng mới của Liverpool - Konate chứng minh anh mới 22 tuổi nhưng không hề non, rất chững chạc khi được song hành cùng người đàn anh Van Dijk.
To, khỏe nhưng không chậm chạp, Konate đang được kì vọng trở thành một phiên bản Koulibaly đỉnh cao đúng nghĩa ở sân Anfield.
Người được nhắc đến nhiều nhất sau trận chung kết League Cup chắc chắn là thủ thành trẻ tuổi Kelleher. Những pha cản phá xuất sắc cùng cú sút luân lưu chốt sổ đẳng cấp của Kelleher đã góp công lớn trong chức vô địch của Liverpool.
Thủ môn 23 tuổi là người được Klopp "trao ấn" trong suốt hành trình League Cup. Anh cùng các đồng đội đi đến trận đấu cuối cùng và bước lên được vũ đài cao nhất. Klopp không chọn Alisson hay Adrian - những người giàu kinh nghiệm hơn, niềm tin của ông vào Kelleher đã không bị phản bội.
Đó là những người thường xuyên xuất hiện nhưng không phải tất cả của Liverpool. Đội chủ sân Anfield vẫn còn Beck (hậu vệ trái), Morton và Gordon (tiền vệ) đang chờ ngày được trình làng một cách chính thức. Klopp nếu ở lại Liverpool đến 2025 như hợp đồng hiện tại, hứa hẹn sẽ còn đem đến cho đội bóng nhiều cầu thủ trẻ tốt hơn nữa.
"Chúng tôi đang có một lứa cầu thủ khiến tất cả hào hứng. Ngày Chủ Nhật vừa qua, họ đã góp phần đem đến chiến thắng" - Klopp chia sẻ.
Không chỉ những cái tên kể trên, Liverpool cũng mở rộng thêm diện khai phá tài năng trẻ. Ở vòng 4 League Cup, trong trận thắng Preston còn có sự xuất hiện của Blair và Bradley. Điều đó cho thấy, không chỉ các nhân tố trẻ được mua về, Liverpool đang đẩy mạnh công tác đào tạo và nhanh chóng cho ra lò những cái tên triển vọng để làm bề dày và chiều sâu đội hình.
"Chúng tôi đã sử dụng toàn bộ cầu thủ được đăng ký từ đầu mùa đến giờ. Các cầu thủ ở đội 1 và tại học viện đều có những màn trình diễn tốt" - đội trưởng Henderson chia sẻ.
Không chỉ chăm chút cho đào tạo trẻ, kế hoạch mua người của Klopp cũng giúp đội bóng có một hệ thống liên tục và gắn kết, tuổi đời của các cầu thủ không cách xa nhau quá. Những người ông đem về gần đây như Diaz (25 tuổi), Jota (25), Gomez (24) hay Tsimikas (25) đã sẵn sàng trở thành trụ cột trong vài năm tới.
Nhìn cách Alexander-Arnold tung hoành ở tuổi 23, các cầu thủ trẻ của Liverpool càng có thêm niềm tin vào Klopp để không chỉ bước ra ánh sáng, họ còn có khả năng đem về nhiều vinh quang.
Mùa tới, nếu Bellingham rời Dortmund để hồi hương và đầu quân cho Liverpool, đó không phải điều bất ngờ.