Lampard và nguy cơ "bật " khỏi Chelsea: Lỗi tại ai?

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Frank Lampard giờ không biết phải trách bản thân, trách cầu thủ hay ông chủ khi đứng trước nguy cơ rời Chelsea.

Khi "bom tấn"... xịt

Chelsea từ vị thế một ứng viên vô địch giờ rơi xuống giữa bảng xếp hạng. Và dù muốn hay không, khoản đầu tư 230 triệu bảng ở mùa Hè vừa qua cũng biến thành áp lực. Màn trình diễn của những Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech và Ben Chilwell trở thành thước đo cho sự thành công.

Trong số này, Hakim Ziyech và Ben Chilwell phần nào đáp ứng được kỳ vọng, còn Kai Havertz hay Timo Werner thực sự là những nỗi thất vọng kéo dài. Hòa nhập chậm và "kém duyên", họ trở thành "bia đỡ đạn" cho sự đi xuống nói chung của The Blues. Thậm chí, chính huấn luyện viên Frank Lampard cũng ngầm ý buộc "một phần lỗi" lên... một số cầu thủ.

"Các cầu thủ của tôi ì ạch, thiếu động lực di chuyển và sự tự tin, không được như chính Chelsea của 1 tháng trước đó. Tôi sẽ không nói các cầu thủ làm tôi thất vọng, nhưng thực sự đã có những cái tên đã chơi không tốt như họ nên làm. Tôi từng là một cầu thủ và tôi hiểu trong những tình huống như thế này, chỉ họ mới có thể giải quyết vấn đề", Lampard lấp lửng.

Đương nhiên, một tiền vệ biểu tượng của Premier League như Lampard biết cách "vừa đấm vừa xoa". Ông hiểu cầu thủ bị "nắn gân" có cảm giác như nào. Đó là lời nhắc nhở đủ sức nặng nhưng trên hết, vẫn phải giữ sự tự tin cho toàn đội bằng những lời động viên.

"Đội hình của chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, những cầu thủ đến từ một giải đấu khác, được gọi về sau thời gian cho mượn, hoặc mới đá ở hạng Nhất sau 1-2 mùa. Bạn đòi hỏi họ trở thành những John Terry chỉ sau một đêm, nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như thế vì họ cần thời gian", Lampard tiếp thêm niềm tin từ cầu thủ trẻ.

Lampard và Chủ tịch Abramovich có cùng nhìn về một hướng?

Khi các ngôi sao mới không tỏa sáng như kỳ vọng, thành tích đi xuống, chính Lampard là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Trên cương vị thuyền trưởng, ông thầy người Anh phải đảm bảo về chuyên môn. Đó là lẽ dĩ nhiên nhưng... Lampard dường như bị ép phải có lỗi.

Bản thân Lampard không đòi hỏi các cầu thủ trẻ phải có đẳng cấp như John Terry chỉ sau một đêm nhưng các ông chủ thì sao? Liệu tỷ phú Roman Abramovich có phải đang đòi vị chiến lược gia 42 tuổi phải đạt đẳng cấp nhà vô địch chỉ sau 2 mùa giải hành nghề huấn luyện.

Khoản đầu tư hơn 200 triệu bảng là lời định rõ ràng cho tham vọng của Chelsea. Lampard hiểu mình hưởng lợi từ điều đó nhưng đồng thời cũng sẽ nhận vô vàn áp lực. Áp lực thành tích đi kèm cả mong muốn trình diễn "sexy football" như chính ban lãnh đạo yêu cầu. Tấn công trong vô vọng, phòng thủ không xong, Lampard giờ không còn kiểm soát nổi tương lai của bản thân.

Nhận đầu tư đôi khi đồng nghĩa với mất đi "kim bài miễn tử", trát sa thải có thể đang ngay trên đầu vị chiến lược gia người Anh. Là một nhà đầu tư, yêu cầu về thành tích là mong muốn chính đáng của Abramovich. Chỉ có điều, áp lực hiện tại với Lampard có lẽ là chưa đúng người, chưa đúng thời điểm.

Ai cũng có lỗi nhưng ai cũng có lý, mọi điều đều trông chờ vào sự kiên nhẫn dành cho nhau, Chelsea và cựu thần Lampard...

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Chelsea chưa sẵn sàng đua vô địch: Ghế nóng có đổi chủ?

VIỆT HÙNG |

Thất bại trước Leicester City ở trận đá bù vòng 18 thêm một lần nhấn chìm Chelsea vào trong đống khủng hoảng, báo hiệu một mùa giải "vứt đi", dù được đầu tư mạnh.

Chelsea của Lampard tệ nhất trong kỷ nguyên Abramovich

TAM NGUYÊN |

Chelsea dưới bàn tay của Frank Lampard biết tấn công nhưng phòng thủ lại kém…

Nhận định Leicester - Chelsea: Hiểm địa King Power dành cho The Blues

VIỆT HÙNG |

Sân nhà của Leicester có thể nhấn chìm toàn bộ hy vọng của Chelsea ở mùa giải này trong trận đá bù vòng 18 Premier League.

Nhà giàu Ấn Độ thuê trọn một resort ở Hạ Long để tổ chức siêu đám cưới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một siêu đám cưới, với sự tham gia của khoảng 400 người được cho là thuộc giới thượng lưu của Ấn Độ, sẽ được tổ chức tại Hạ Long trong vài ngày tới. Trong thời gian ở Hạ Long, đoàn khách này cũng sẽ có một ngày trải nghiệm trên vịnh Hạ Long.

Trí tuệ nhân tạo gặp sự cố, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Khánh Minh |

Quy trách nhiệm cho ai khi trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc các thuật toán gặp trục trặc: Lập trình viên, nhà sản xuất hay người tiêu dùng?

Năm 2023 là đỉnh đáo hạn trái phiếu bất động sản

Thanh Thư |

Mặc dù các hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn diễn ra khá sôi động trong khoảng thời gian cuối năm 2022, tuy nhiên áp lực từ trái phiếu doanh nghiệp sắp đáo hạn nói chung và trái phiếu doanh nghiệp địa ốc nói riêng vẫn được đánh giá là khá lớn trong năm 2023.

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 3.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng.

Đà Nẵng đầu tư nhà ở xã hội cho người có công, mức gấp đôi dự án thường

THÙY TRANG |

Trước nhu cầu về nhà ở xã hội của người có công trên địa bàn thành phố, Đà Nẵng đã đầu tư dự án nhà ở xã hội dành riêng cho đối tượng này với sự quan tâm đặc biệt khi mức đầu tư gấp đôi so với dự án bình thường. Mỗi căn nhà ở xã hội trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Chelsea chưa sẵn sàng đua vô địch: Ghế nóng có đổi chủ?

VIỆT HÙNG |

Thất bại trước Leicester City ở trận đá bù vòng 18 thêm một lần nhấn chìm Chelsea vào trong đống khủng hoảng, báo hiệu một mùa giải "vứt đi", dù được đầu tư mạnh.

Chelsea của Lampard tệ nhất trong kỷ nguyên Abramovich

TAM NGUYÊN |

Chelsea dưới bàn tay của Frank Lampard biết tấn công nhưng phòng thủ lại kém…

Nhận định Leicester - Chelsea: Hiểm địa King Power dành cho The Blues

VIỆT HÙNG |

Sân nhà của Leicester có thể nhấn chìm toàn bộ hy vọng của Chelsea ở mùa giải này trong trận đá bù vòng 18 Premier League.