Trước ngày 4.6, thời điểm truyền thông Anh đồng loạt đưa tin Timo Werner sẽ về Chelsea, Liverpool vẫn được cho là bến đỗ duy nhất tiền đạo người Đức có thể gia nhập nếu rời RB Leipzig. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, màu đỏ của đồng phục Liverpool đã được thay bằng màu xanh của Chelsea trong những tấm hình ghép vào Werner tràn lan trên Internet.
Kì chuyển nhượng mùa Đông là thời điểm COVID-19 chưa tác động đến bóng đá nhưng các đội bóng lớn cũng không dám chi tiêu theo kiểu không suy nghĩ, Liverpool là một trong số đó. Nhìn vào bài học của Manchester City, The Kop đứng trước thương vụ Werner với thái độ khá chần chừ.
Nếu Werner đến sân Anfield, Liverpool buộc phải bán 1 trong 3 ngòi nổ chủ lực hiện tại là Sadio Mane, Mohamed Salah hoặc Roberto Firmino nếu không muốn xảy ra sự tranh chấp nội bộ trong phòng thay đồ. Giá của Werner cũng không hề rẻ, khi đó được gán mác lên tới 70 triệu bảng.
Real Madrid vẫn ưu tiên Kylian Mbappe hơn Mane, do đó Liverpool không muốn nhắc nhiều về thương vụ này nữa. "Lữ đoàn đỏ" dù không buông Mane nhưng vẫn "cắm cờ" ở vụ Werner khiến bản thân chân sút người Đức cảm thấy khó xử.
Cùng lúc đó ở Chelsea, thuyền trưởng Frank Lampard và người bạn lâu năm Petr Cech đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến Đức để đàm phán với Werner. Ban đầu, phía RB Leipzig ra giá 53 triệu bảng, Werner đòi lương 180.000 bảng/tuần. Nhưng chốt lại, The Blues chỉ cần bỏ 50 triệu bảng và trả thêm 20.000 bảng/tuần cho ngôi sao 24 tuổi.
Khi thuyết phục Werner chọn Chelsea, cả Lampard và Cech đều có chung một quan điểm về cách làm bóng đá tại Stamford Bridge, đó là lực lượng trẻ. Từ đầu mùa, Lampard đã trình làng tới 18 cầu thủ ở đội trẻ ở khắp đấu trường. Werner năm nay mới 24 tuổi nhưng đã ở mức chững chạc nhất trong bộ khung Lampard muốn xây dựng cùng dàn sao mai.
Cech liên tục nhắm vào người cha của Werner và người đại diện cho ngôi sao này. Thủ môn huyền thoại của Chelsea cho thấy được tầm nhìn và chiến lược phát triển Wener tại The Blues. Cùng với Christian Pulisic và Hakim Ziyech, Chelsea sẽ sở hữu bộ ba tấn công trẻ trung, sáng giá và quan trọng nhất đã có nhiều kinh nghiệm đá đỉnh cao. Điều này không có ở Liverpool khi bộ ba Firmino - Salah - Mane không còn trẻ và cũng không cho thấy dấu hiệu sẽ nhường chỗ cho Werner.
Một điều quan trọng nữa khiến nhiều cầu thủ trẻ cảm thấy lo lắng, đó là tiếng nói trong phòng thay đồ. Chelsea đã để Eden Hazard đến Real Madrid, những cầu thủ còn lại không ai ở một đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại nên sự hòa đồng là điều Lampard đang hướng đến. Được thi đấu với những người cùng trang lứa và không bị núp bóng dưới bất cứ "đại ca" nào, Werner sẽ cảm thấy thoải mái. Điều này Liverpool cũng không thể đảm bảo cho anh.
Timo Werner hiện là tiền đạo số 1 của đội tuyển Đức, chắc chắn anh không phải cầu thủ hạng xoàng. Điều cần làm duy nhất của Lampard là tạo điều kiện và cách chơi phù hợp để Werner tỏa sáng ở Anh trong thời gian tới.