Trong cuộc họp đại hội đồng mới nhất, 37/42 đội ở La Liga và La Liga 2 đồng ý một thỏa thuận về gói đầu tư 2,1 tỉ Euro từ quỹ đầu tư tư nhân CVC Capital Partners. Trong số 5 đội không đồng ý có 2 cái tên hùng mạnh nhất là Real Madrid và Barcelona. Bên cạnh đó, một đội lớn khác ở La Liga là Athletic Bilbao cũng lắc đầu.
Trong số 37 đội đồng ý, đã có tới 32 đội gần như hoàn tất mọi thủ tục và chỉ đợi tiền từ CVC Capital Partners rót xuống, mọi thứ sẽ được hoàn tất.
Hiểu thêm về thỏa thuận giữa 37 đội Tây Ban Nha với CVC Capital Partners. Các đội sẽ nhận được thêm tiền tài trợ từ quỹ đầu tư tư nhân này. Ngược lại, CVC Capital Partners sẽ lấy một phần tiền bản quyền truyền hình của họ và thậm chí của cả La Liga trong vòng 50 năm tới.
Gần như ngay lập tức, Barcelona đã có phản ứng rất mạnh. Chủ tịch Joan Laporta cho hay, thỏa thuận dạng này không khác nào thế chấp các quyền của câu lạc bộ trong vòng nửa thế kỉ tới.
Barcelona, Real Madrid và Bilbao đã gửi những đề xuất khác đến các đội bóng "hàng xóm. Họ muốn thay thế thứ CVC Capital Partners đang ngỏ lời. Không loại trừ khả năng, các bên sẽ đưa nhau ra tòa để xem hợp đồng đầu tư này có được thực hiện hay không. Hiện Barca và Real đang ở thế yếu về số lượng nhưng tầm ảnh hưởng của họ gần như bao phủ cả giải đấu.
La Liga nói rằng, giai đoạn đầu tiên của gói tài trợ này trị giá 400 triệu Euro sẽ bắt đầu được rót "trong vài tuần tới". Nếu Barca, Real và Bilbao không chống đối nhanh, họ có thể phải "chấp nhận" cầm tiền vì đang ở thế thiểu số.
Tại sao 3 đội bóng lớn này lại phản đối. Theo những lập luận ban đầu của cả 3, họ cho rằng số tiền nhận được từ gói tài trợ của CVC Capital Partners sẽ ít hơn những gì họ phải cắt xén từ bản quyền truyền hình trong 50 năm tới. Bên cạnh đó, họ cho rằng, làm vậy không khác nào giao một số quyền kiểm soát câu lạc bộ cho CVC Capital Partners. Các đội này cho hay, họ hoàn toàn có thể đưa ra các đề xuất khác để nhận được nhiều tiền hơn cùng các ưu đãi khác tốt hơn.
Dù vẫn còn rất hùng mạnh nhưng không thể phủ nhận, Barca và Real lúc này không còn được nắm quyền sinh sát tại La Liga, nhất là giai đoạn vài năm trở lại đây khi chủ tịch của cơ quan này là Javier Tebas - người có tư tưởng chống Barca và Real khá gay gắt. Sự cố Super League vài tháng trước càng làm xấu thêm mối quan hệ giữa 2 đội mạnh nhất Tây Ban Nha với người đứng đầu La Liga. Tebas trước là luật sư nên luôn thích dùng luật để nói chuyện với bộ đôi này.
Real Madrid còn định chơi bài cao tay hơn Barcelona trong vụ này khi họ đã đánh tiếng đến Chính phủ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, bước đầu Los Blancos đã nhận được lời từ chối. Bất chấp điều đó, Real vẫn tự tin họ có cách để ngăn hoặc làm chậm mốc thời gian dòng tiền 400 triệu Euro kia chảy vào La Liga.
Real và Barca đang ở chung một chiến tuyến nhưng biết đâu đó vào phút cuối, đội chủ sân Nou Camp lại quay đầu bởi ai cũng biết, tình hình nợ nần của đội bóng này hiện trầm trọng ra sao.