Trước thềm cuộc họp cổ đông bất thường, trong nghị trường của buổi gặp mặt với Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), Laporta đã chia sẻ những bức xúc và sự không hài lòng với cách PSG và Man City đang lũng loạn thị trường cầu thủ mỗi mùa chuyển nhượng.
Trước đó, Mbappe đã có cú "quay xe" khiến Perez nóng mặt. Đích thân "Bố già" của sân Bernabeu đã có bài phỏng vấn có phần trách móc khi ngôi sao người Pháp không đến Real Madrid như đã hứa từ trước.
Tuần trước, La Liga đã đâm đơn kiện PSG lên tòa án ở Pháp. Tổ chức này cho rằng PSG đã vướng phải nhiều điều sai phạm trong Luật công bằng tài chính (FFP) khi gia hạn hợp đồng với Mbappe. Nếu tòa án ở Paris không giải quyết được, La Liga sẽ kiện tiếp lên UEFA và thậm chí là Tòa công lý của EU.
Về phía Barcelona, Chủ tịch Laporta tiết lộ ông đang vận động UEFA tìm ra giải pháp để hài hòa hơn các quy tắc về quyền sở hữu của các ông chủ với mỗi câu lạc bộ trên toàn Châu Âu. Người đứng đầu sân Nou Camp cho hay, những đội được sự ủng hộ của nhà nước như PSG hay Man City đang dùng những công cụ khác để cạnh tranh trong môi trường bóng đá.
"Các câu lạc bộ được hậu thuẫn bởi các chính phủ đang là vấn đề với chúng tôi nói riêng và bóng đá Châu Âu nói chung. Tôi đang đệ trình những quy tắc nghiêm ngặt hơn đối với nhóm này vì nguồn lực họ dùng để chi tiêu không được phát sinh từ những hoạt động bóng đá.
Trong trường hợp của Barca và hầu hết các đội bóng ở Châu Âu, nguồn lực chúng tôi tạo ra đều đến từ thể thao. Những đội thuộc sở hữu nhà nước họ không dùng công cụ đó để cạnh tranh. Rất khó khăn và phức tạp để có thể cạnh tranh với những đội bóng đó khi họ sở hữu quá nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới. Khi cầm tiền "đi chợ", bạn sẽ rất khó để cạnh tranh.
Tôi muốn yêu cầu các cơ quan quản lý như UEFA và các giải quốc nội ở mỗi quốc gia cần có sự kiểm soát chặt hơn, hoặc chí ít phải biết cách hài hòa các quy tắc. Ở Tây Ban Nha, chúng tôi có những điều luật chặt hơn nhiều so với Anh và Pháp" - Laporta chia sẻ.
Theo thỏa thuận Laporta đạt được với UNHCR, từ mùa 2022-23 cho đến 3 mùa tiếp theo, dòng chữ UNHCR sẽ xuất hiện trên áo đấu của đội chủ sân Nou Camp, cả đội nam và đội nữ.
Tại La Liga, các câu lạc bộ phải quy hoạch về tài chính sao cho việc chi tiêu phải được đặt lên trước. Tất cả phải có trách nhiệm kê khai chi bao nhiêu, chi như nào để La Liga có thể kiểm soát. Tại Tây Ban Nha, có 2 đội thuộc sở hữu nhà nước là Girona và Almeria. Trong đó, Girona thuộc quyền sở hữu do công ty mẹ của Manchester City - City Football Group.
Với Almeria, họ thuộc sở hữu của Turki Al-Sheikh. Người này là cố vấn cho hoàng gia Saudi Arabia. Almeria vừa thăng hạng La Liga mùa này nhưng đã bị ban tổ chức xử phạt vì thổi phồng giá trị hợp đồng tài trợ với các thương hiệu từ "quê nhà" Saudi Arabia.
Hè này, trước khi mùa giải mới lăn bánh, Barcelona cần có khoảng 400 - 500 triệu Euro trong tài khoản để không bị La Liga "sờ gáy". Hiện Barca cùng Real và Juve vẫn chưa từ bỏ ý định thành lập lại Super League. Đến tháng 7 này, bộ ba câu lạc bộ khổng lồ của thế giới sẽ biết được phán quyết của Tòa án công lý của EU rằng, tổ chức này có hủy quyền cấm Super League của UEFA hay không.
"Tôi muốn nhắc nhở rằng, dự án Super League vẫn đang tiếp tục trong cuộc hành trình. Đây là một quá trình lâu dài và chúng tôi sẽ không vội vàng một lần nữa" - Laporta chia sẻ.