"Là cha, là bạn, là bạn gái": Mourinho và nụ cười làm sống lại Tottenham

VIỆT HÙNG |

Sau khi đến tiếp quản ghế huấn luyện ở Tottenham, Mourinho từng bước đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo bằng những hành động nhỏ nhất.

Trong buổi tập thứ 2 với Spurs, Mourinho đã nói với các ngôi sao rằng, ông "có thể trở thành cha, thành bạn, thành bạn gái, thành bất cứ thứ gì các cầu thủ đang mong muốn...".

Lời chào theo kiểu "đặc biệt" như vậy chỉ có thể đến từ Mourinho. Và bầu không khí lúc này tại Tottenham đang tốt dần lên sau quãng đầu mùa giải u tối.

Giống như những lần gần đây quay trở lại Anh với Chelsea nhiệm kì 2 hay Manchester United, Mourinho đều ở thế "lính cứu hỏa" để vực dậy một tập thể đang rối ren bởi nhiều vấn đề cả trong lẫn ngoài đội bóng. Tottenham không phải ngoại lệ, bản hợp đồng 3 năm của "Người đặc biệt" có rất nhiều yêu sách từ giới chủ. Thế nhưng nhiệm vụ đầu tiên là cứu vớt "Gà trống" khỏi vị trí thứ 14 lúc này trên bảng xếp hạng.

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

2 buổi tập từ khi nhậm chức cùng các cầu thủ, những lời nói, hành động của ông thầy mới khiến nhiều ngôi sao của Spurs cảm thấy OK hơn. Mourinho liên tục nhắc cho các học trò rằng, họ đều là những người vô cùng xuất sắc, thành tích tệ hiện tại chỉ là tai nạn và có thể làm tốt hơn.

Khi tiếp xúc với môi trường mới, bất cứ ai cũng phải học cách thích nghi và "nhập gia, tùy tục". Mourinho lần đầu tiên nắm phòng thay đồ của Spurs, dĩ nhiên ông phải hiểu văn hóa và những cầu thủ nào là nhóm cầm đầu.

Một buổi trò chuyện ngắn với đội trưởng Hugo Lloris và Harry Kane, Toby Alderweireld, Harry Winks, Eric Dier, Dele Alli đã giải quyết rất nhiều thứ. Những ngôi sao này đại diện cho tiếng nói của tập thể cầu thủ Tottenham. Mourinho hiểu được tâm tư nguyện vọng và biết rằng họ là những người như thế nào.

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

Nhưng đâu đó vẫn còn những ngôi sao lẻ bóng ở Tottenham, đó là Christian Eriksen. Mùa hè vừa rồi, tiền vệ người Đan Mạch đòi ra đi bằng được để mong đến Real Madrid. Anh đã tự cách li mình khỏi tập thể. Và giờ, Mourinho phải có trách nhiệm níu kéo ngôi sao này ở lại.

Tottenham là Á quân Champions League, phải rất xuất sắc mới làm được vậy. "Gà trống" có một đội hình ổn định và Mourinho hiểu điều đó. Công tác tư tưởng tốt để tất cả cảm thấy thoải mái, từ đó đoàn tàu mới trở lại đường ray.

Năm 2015 khi tại vị ở Chelsea, Mourinho từng nói sẽ không bao giờ đến "đại kình địch" Tottenham nhưng sau 4 năm, mọi thứ đã khác. Mournho cần một gia đình đúng nghĩa để phát triển và duy trì tầm ảnh hưởng. Người hâm mộ Chelsea lẫn Tottenham cũng chẳng vin vào lời phát biểu năm ấy để làm khó "Người đặc biệt".

Mọi chuyện đã xong xuôi, việc ai người đó làm, tất cả đều hướng về phía trước.

Mourinho yêu Tottenham, nói rằng không lúc nào mình ngừng nở nụ cười khi đặt chân đến đại bản doanh mới. Khi đi ngủ, chiến lược gia này cũng mặc đồ của Spurs. Những ngôi sao của "Gà trống" không phải ai cũng làm được điều đó. Chứng kiến ông thầy của mình hạnh phúc như vậy, rõ ràng mọi thứ đang tốt dần lên.

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

Mourinho sẽ lại được hít thở bầu không khí Champions League và Premier League, những nơi ông từng bước lên đỉnh cao nhất nhiều lần. Trận đấu với Olympiakos và West Ham sắp tới tại 2 mặt trận này sẽ là chương đầu tiên trong cuộc hành trình đầy thử thách.

Một chút may mắn cho Spurs khi đối thủ trước mắt đều nằm trong tầm giải quyết. Mourinho muốn thắng, thậm chí thắng đậm để làm sống dậy tất cả.

Mọi chuyện ở tương lai hãy để tương lai trả lời. Còn về thực tại, một khởi đầu hoành tráng bao giờ cũng là phương án tốt nhất.

Lịch thi đấu vòng 13
Lịch thi đấu vòng 13
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

"Mr. Club" Jose Mourinho: Kẻ chinh phục coi sự chung thủy không... tồn tại

HOÀI MINH |

Trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng Tottenham, Jose Mourinho đã phải nhận rất nhiều câu hỏi về tình yêu son sắc một thời với... Chelsea.

Infographic: José Mourinho và bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ

Văn Thắng |

Trong cả sự nghiệp huấn luyện kéo dài 19 năm, Mourinho đã giành tổng cộng 27 danh hiệu khi dẫn dắt Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid và Manchester United.

Đến Tottenham, Mourinho trở thành con người khác?

VIỆT HÙNG |

Sau khi chinh chiến cùng rất nhiều CLB và trải qua đủ thăng trầm, "Người đặc biệt" đã trở lại London để tiếp tục niềm đam mê, có thể là sau cuối với nghiệp bóng đá đỉnh cao.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Mr. Club" Jose Mourinho: Kẻ chinh phục coi sự chung thủy không... tồn tại

HOÀI MINH |

Trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng Tottenham, Jose Mourinho đã phải nhận rất nhiều câu hỏi về tình yêu son sắc một thời với... Chelsea.

Infographic: José Mourinho và bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ

Văn Thắng |

Trong cả sự nghiệp huấn luyện kéo dài 19 năm, Mourinho đã giành tổng cộng 27 danh hiệu khi dẫn dắt Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid và Manchester United.

Đến Tottenham, Mourinho trở thành con người khác?

VIỆT HÙNG |

Sau khi chinh chiến cùng rất nhiều CLB và trải qua đủ thăng trầm, "Người đặc biệt" đã trở lại London để tiếp tục niềm đam mê, có thể là sau cuối với nghiệp bóng đá đỉnh cao.