Koeman kiến thiết Barca, để Frank de Boer "phá" tuyển Hà Lan

MINH TRIẾT |

Khi Koeman đang dần được công nhận tại Barca, cũng là lúc người kế nhiệm của ông tại tuyển Hà Lan - Frank de Boer đối mặt với hàng loạt chỉ trích vì những sai lầm nghiệp dư.

Ronald Koeman được Barca ghi nhận

Hôm thứ Năm (giờ Châu Âu), Chủ tịch Barcelona - Joan Laporta phát đi thông báo: "Câu lạc bộ quyết định sẽ tiếp tục hợp tác với huấn luyện viên Koeman. Mọi người đều hài lòng với kết quả buổi làm việc. Ban lãnh đạo nhìn nhận những trao đổi tích cực của Koeman và nhận thấy ông ấy vẫn có nhiều động lực để làm tiếp công việc ở Nou Camp".

Cuộc họp riêng đã tìm ra tiếng nói chung giữa thượng tầng và ban huấn luyện. Chức vô địch Cúp nhà Vua Tây Ban Nha không đủ "cứu" Barca khỏi một mùa giải bết bát, nhất là khi họ đá kiểu "càng về cuối, càng đuối sức". Với tư cách huấn luyện viên trưởng, Koeman phải là người chịu trách nhiệm nhưng sẽ là không công bằng nếu đổ mọi tội lỗi cho ông.

Koeman là người hiếm hoi đủ bản lĩnh nhận Barca thời điểm đang trên đà suy thoái, khi người tiền nhiệm Quique Setien chỉ biết đem về thất vọng. Giai đoạn dịch bệnh kéo dài khiến kinh tế ảnh hưởng trầm trọng, vị chiến lược gia người Hà Lan không có đầu tư để cải thiện lực lượng. Do đó, những thành tích ở mùa 2020-21 là kết quả khả quan, đáng ghi nhận.

Sự ủng hộ của Joan Laporta của ban lãnh đạo sẽ là động lực để Koeman tiếp tục tái thiết Barca để hướng đến mùa giải tới. Hiện tại, tiền đạo Sergio Aguero đã cập bến Nou Camp, bộ đôi Hà Lan - Georginio Wijnaldum và Memphis Depay dự kiến cũng sẽ đến sau EURO 2020. Tất cả đều miễn phí và phù hợp với phong cách chiến thuật của Koeman.

Những sách lược chuẩn bị có tính toán kỹ lưỡng giúp Koeman tự tin "thay da, đổi thịt" Barca, ánh sáng đang ngày một rõ tại xứ Catalan...

Tuyển Hà Lan và "thảm họa" mang tên Frank de Boer

Khi nhìn vào những bước tiến của Ronald Koeman tại Barca, người hâm mộ và cả Liên đoàn bóng đá Hà Lan có quyền giận dỗi, thậm chí có người đã dùng từ "thù ghét". Koeman nói dẫn dắt "Gã khổng lồ xứ Catalan" là giấc mơ của ông nhưng người ta cũng không thể thông cảm khi nhìn ông bỏ rơi tuyển Hà Lan không thương tiếc.

Và giờ "cơn lốc màu da cam" dường như chỉ thổi được những làn gió nhẹ để làm mát cho đối thủ, thay vì cuốn phăng đi. Lỗi ở tân huấn luyện viên Frank de Boer là phần nhiều, nhưng sự ích kỷ của Koeman cũng không thể bỏ qua.

Thực tế, Koeman đã làm quá tốt khi dẫn dắt Hà Lan giai đoạn 2018-2020. 2 năm, ông giúp những Depay, Van de Beek, De Ligt trưởng thành, kéo hợp cùng Van Dijk, Blind,... tạo thành một tập thể trẻ trung nhưng cũng đầy tinh quái. Đỉnh cao là tại kỳ UEFA Nations League 2018-19, Hà Lan quật ngã cả Đức lẫn Pháp để đứng đầu bảng, sau đó tiến đến trận chung kết và chỉ thua trước Bồ Đào Nha của Ronaldo.

Một tập thể đầy tương lai, có lối chơi cuốn hút và được định hình rõ ràng như vậy nhưng lại "tan nát" dưới bàn tay Frank de Boer. Cái ích kỷ của Koeman mặc kệ tất cả, ra đi trong vội vàng để Liên đoàn bóng đá Hà Lan bị động. Những lời mời với Louis van Gaal, Peter Bosz hay Erik ten Hag đều bị từ chối, bí quá mới đến De Boer - một huấn luyện viên từng bị Inter sa thải sau 85 ngày, rồi bị Crystal Palace sa thải chỉ sau 4 trận.

10 trận dưới thời Frank, tuyển Hà Lan thắng 4, hòa 4 và thua 2. Kém chuyên môn, không định hình được lối chơi đã đành, khả năng quản trị và thu phục lòng người của ông thầy 51 tuổi cũng là dở tệ.

Thất hứa, không gọi báo cho những cầu thủ bị loại khỏi đội hình, rồi thiếu tôn trọng khi không nhớ đúng tên cầu thủ. Không phải một huấn luyện viên nghiệp dư nào, đó là "thuyền trưởng" Hà Lan Frank de Boer.

Jasper Cillessen, Anwar El Ghazi phải tức giận phản ánh với truyền thông. Và người ta lại nghi ngờ, khi nhầm Van de Beek với Davy Klaassen, nhầm Queensy Menig với Quincy Promes, liệu có đúng De Boer là người chọn danh sách triệu tập và Hà Lan sẽ đá EURO 2020 ra sao với ông thầy đãng trí?

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Thực hư chuyện huấn luyện viên Koeman phải nhập viện

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên Ronald Koeman đang trong sức ép khủng khiếp ở Barcelona

Chê lãnh đạo, Koeman coi như “nói lời cuối” ở Barcelona

TAM NGUYÊN |

Chỉ trích báo giới, chê lãnh đạo Barcelona không biết cách hành xử, dường như Ronald Koeman đã đặt dấu chấm hết cho công việc của mình.

Hy vọng nào cho Messi, công bằng nào cho Koeman?

MINH TRIẾT |

Phải 1 ngày sau thất bại trước Celta Vigo, người ta mới có nhìn tổng quan về màn trình diễn, những sắc thái của Messi. Máy quay riêng chuyên chỉ tập trung vào ngôi sao người Argentina đưa ra những khung hình không có trên TV. Quyết tâm, lạc quan và tràn đầy hy vọng nhưng rồi phải ngậm ngùi tiếc nuối. Thời gian trôi trên sân càng lâu, biểu lộ cảm xúc tiêu cực càng rõ.

Bắt giữ Chi cục trưởng Thuế huyện Cát Hải

Mai Chi |

Ông Nguyễn Đình Đương - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng) bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Khởi tố, bắt giam Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình

Nguyễn Minh |

Cơ quan công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình.

Hơn 40 doanh nghiệp lữ hành ở Lào Cai sẵn sàng đón khách Trung Quốc

Khánh Linh |

Là một trong những tỉnh có đường biên giới giáp với Trung Quốc, Lào Cai đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón khách du lịch nước này theo đoàn đợt 2, từ 15.3.

Vụ lừa 433 tỉ: Luật sư truy vấn việc "om" tiền, đại diện VAB nói không biết

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân, có nhiều đại gia đứng tên đồng sở hữu với "siêu lừa" không lấy được tiền ra.

37 công nhân nhiễm độc methanol ở Bắc Ninh, 1 người không may đã tử vong

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, tính đến ngày 13.3 đã có 37 công nhân làm việc tại một công ty ở tỉnh Bắc Ninh bị nhiễm độc methanol, trong đó đã có một người tử vong.

Thực hư chuyện huấn luyện viên Koeman phải nhập viện

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên Ronald Koeman đang trong sức ép khủng khiếp ở Barcelona

Chê lãnh đạo, Koeman coi như “nói lời cuối” ở Barcelona

TAM NGUYÊN |

Chỉ trích báo giới, chê lãnh đạo Barcelona không biết cách hành xử, dường như Ronald Koeman đã đặt dấu chấm hết cho công việc của mình.

Hy vọng nào cho Messi, công bằng nào cho Koeman?

MINH TRIẾT |

Phải 1 ngày sau thất bại trước Celta Vigo, người ta mới có nhìn tổng quan về màn trình diễn, những sắc thái của Messi. Máy quay riêng chuyên chỉ tập trung vào ngôi sao người Argentina đưa ra những khung hình không có trên TV. Quyết tâm, lạc quan và tràn đầy hy vọng nhưng rồi phải ngậm ngùi tiếc nuối. Thời gian trôi trên sân càng lâu, biểu lộ cảm xúc tiêu cực càng rõ.